Sáng ngày 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.
Nguyên tắc sắp xếp trường học không máy móc, rập khuôn
Phát biểu tại hội nghị, ông Tống Phước Lộc – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố dự kiến giảm 704/2.188 cơ sở giáo dục, tương đương giảm 32,18%. Với đội ngũ nhân sự, thành phố giảm 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và hơn 2.000 nhân viên sau sắp xếp.
Ông Tống Phước Lộc lý giải, thành phố là đô thị đặc biệt, với quy mô dân số lớn, mật độ dân số phân bố không đồng đều. Do vậy mà nguyên tắc sắp xếp sẽ không áp dụng máy móc, rập khuôn mà tuân thủ nghiêm ngặt 12 tiêu chí đặc thù, chia làm 3 nhóm trọng tâm, gồm:
Thứ nhất: Không thực hiện việc sắp xếp, giữ nguyên các trường chuyên, trường chuyên biệt để đảm bảo nhiệm vụ đào tạo mũi nhọn và chăm sóc học sinh khuyết tật; không sáp nhập các trường tiên tiến, hội nhập quốc tế (trừ 2 cơ sở mà liền kề nhau) và các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm chương trình mới từ năm học 2026-2027.
Thứ hai: Ưu tiên sáp nhập các cơ sở mầm non dưới 10 nhóm/lớp, trường phổ thông dưới 28 lớp, sáp nhập trường quy mô lớn với trường nhỏ để cùng phát triển.
Sau sáp nhập, khống chế trần tối đa mầm non không quá 30 nhóm/lớp, phổ thông không quá 100 lớp và không quá 3 điểm trường. Đặc biệt, khoảng cách giữa các điểm trường không được vượt quá 2km, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đưa đón học sinh.
Thứ ba: Phải thẩm định chặt chẽ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất đai, các trường nằm trong khu vực giáp ranh bắt buộc phải có ý kiến thẩm định từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tên gọi của cơ sở giáo dục sau sáp nhập phải chuẩn hóa, có ý nghĩa giáo dục và giữ gìn truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương.
Cũng theo ông Tống Phước Lộc, thành phố sẽ giữ nguyên 176 trường trung học phổ thông, cơ cấu và tổ chức lại theo hướng phát triển một số trường 3 cấp học, chuyển Trường trung học phổ thông Trung Lập thành Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Củ Chi, chuyển Trung tâm Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm thành Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Tính trên góc độ địa bàn, thành phố có 12 xã phường giảm trên 50%, 97 xã phường giảm từ 30 đến 50% cơ sở giáo dục sau sắp xếp, 7 địa phương giữ nguyên do mỗi cấp học chỉ có 1 trường và khoảng cách địa lý quá xa.
Về nhân sự quản lý ở các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, ông Tống Phước Lộc cho hay, mỗi cơ sở giáo dục chỉ có 1 hiệu trưởng được lựa chọn dựa trên phẩm chất, đạo đức và thành tích. Những hiệu trưởng còn lại sẽ được ưu tiên bố trí ở vị trí phó hiệu trưởng liền kề, điều động sang trường bạn hoặc chuyển sang vị trí việc làm giáo viên đúng với chuyên môn.
Phó Hiệu trưởng ở trường chính chỉ có 1 người, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách.
Tiếp nhận nguyên trạng 100% đội ngũ giáo viên, giữ ổn định phân công giảng dạy, giáo viên thiếu tiết được linh hoạt phân công giảng dạy liên trường hay liên điểm trường.
Về chính sách phụ cấp chức vụ: Cán bộ quản lý thôi giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ có phụ cấp thấp hơn được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đến hết thời hạn bổ nhiệm (nếu thời hạn còn dưới 6 tháng thì bảo lưu 6 tháng).
Nhân sự dôi dư có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế kịp thời. Toàn bộ công tác sắp xếp cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.
Sau sắp xếp, trường chuẩn quốc gia còn được giữ danh hiệu?
Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thắc mắc của các trường về việc sau sắp xếp có giữ lại được danh hiệu trường chuẩn quốc gia hay không?
Về vấn đề này, tại hội nghị sáng ngày 19/8, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, theo điều 27 của Thông tư 57/2026/TT-BGDĐT, sau sắp xếp thì việc duy trì danh hiệu trường chuẩn quốc gia sẽ được thực hiện theo hai trường hợp sau:
Thứ nhất: Nếu trường cùng cấp sáp nhập với nhau, trường mới giữ tên của trường đã có danh hiệu trường chuẩn quốc gia thì được bảo lưu danh hiệu này. Nếu sử dụng tên mới, ban giám hiệu phải lập hồ sơ, đăng ký kiểm định lại để được công nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia.
Thứ hai: Nếu trường sắp xếp thành trường liên cấp, tên trường mới không còn phù hợp với quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trước đó, thì trường phải đăng ký kiểm định lại. Trường hợp này thì hồ sơ minh chứng sẽ được bảo lưu để xem xét, Lãnh đạo trường mới có trách nhiệm xây dựng báo cáo tự đánh giá, gửi cấp có thẩm quyền để đăng ký kiểm định lại.