VinUni là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học được chọn dẫn dắt giáo dục Hà Nội

21/08/2026 08:27
Thi Thi

GDVN - Mục tiêu đến năm 2030, phát triển ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt với định hướng xếp hạng theo cơ sở, xếp hạng theo ngành, lĩnh vực hoặc giữ vai trò trung tâm trong đào tạo tài năng, tinh hoa...

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 20/08/2026 phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô, trong đó phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 02 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

Danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt theo Đề án cụ thể như sau:

csgd.png
Danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt theo Đề án.

Đề án cũng nêu rõ, mục tiêu chung là tạo bước đột phá về chất lượng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô; hình thành nhóm cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Cụ thể, đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát triển ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt với định hướng xếp hạng theo cơ sở, xếp hạng theo ngành, lĩnh vực hoặc giữ vai trò trung tâm trong đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo, trong đó phấn đấu có ít nhất 02 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 06 cơ sở có 01 ngành, lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 200 châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 45%; thu hút lũy kế tối thiểu 600 lượt giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ tiến sĩ trở lên đang làm việc ở nước ngoài, tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu ít nhất 01 học kỳ tại các cơ sở giáo dục đại học; tỉ lệ sinh viên quốc tế đạt ít nhất 2% trong tổng số sinh viên.

Tỉ lệ người học theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) đạt ít nhất 40%, trong đó hàng năm có ít nhất 2.500 người học theo các chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng và 300 nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt công nghệ chiến lược, công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Số lượng công bố quốc tế có uy tín tăng bình quân ít nhất 15%/năm và nguồn thu từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tăng bình quân ít nhất 10%/năm; số lượng đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng bình quân ít nhất 16%/năm; hỗ trợ ươm tạo, hình thành và phát triển ít nhất 300 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở giáo dục đại học; hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học liên kết với mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo của Thủ đô, các địa phương và toàn quốc.

Phấn đấu ít nhất 30% tổng số chương trình đào tạo thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

100% cơ sở giáo dục đại học triển khai hệ thống quản trị đại học số có tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý tuyển sinh, đào tạo, tài chính, nhân sự, nghiên cứu khoa học và thư viện; 100% cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học theo quy định.

Trong số 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, có 2 cơ sở giáo dục đại học tư thục là Trường Đại học VinUni và Đại học Phenikaa.

Theo Đề án, đến năm 2030, Trường Đại học VinUni phấn đấu thuộc nhóm 100 các trường đại học hàng đầu châu Á theo QS Asia University Rankings (QS châu Á), nhóm 300 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings (QS thế giới); có ít nhất 01 ngành thuộc nhóm 100 (dự kiến ngành Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu) và 01 ngành thuộc nhóm 200 (dự kiến ngành Kinh doanh Quản trị) các trường đại học hàng đầu thế giới.

Đến năm 2035, phấn đấu thuộc nhóm 80 các trường đại học hàng đầu châu Á theo QS châu Á, nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS thế giới và có ít nhất 03 ngành (dự kiến ngành AI và khoa học dữ liệu, ngành Kinh doanh Quản trị và ngành Kỹ thuật) thuộc nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS thế giới; phát triển đại học nghiên cứu tinh hoa, quốc tế hóa cao, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái doanh nghiệp và các đối tác đại học hàng đầu thế giới.

Đại học Phenikaa đến năm 2030, phấn đấu thuộc nhóm 100 - 150 các trường đại học hàng đầu châu Á theo Times Higher Education (THE Asia University Rankings - THE AUR) (THE châu Á), nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng THE Sustainability Impact Rankings; phát triển mô hình đại học - doanh nghiệp, công nghệ chiến lược, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đến năm 2035, phấn đấu trường thuộc nhóm 200 - 300 các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education (THE World University Rankings - THE WUR); phấn đấu 01-02 ngành (thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên) thuộc nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của QS World University Rankings by Subject (QS thế giới theo lĩnh vực); doanh thu từ nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới sáng tạo đạt tối thiểu 70% tổng thu của Đại học.

Thi Thi