Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh có con theo học tại Phân hiệu của Trường Tiểu học Chu Văn An (Trường Tiểu học Hoàng Liệt cũ, phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội) cho biết, vào ngày 17/8 vừa qua, nhà trường có văn bản Thông báo về việc thu hoạt động quản lý học sinh hè 2026 với phụ huynh gửi con tham gia hoạt động hè trong tháng 8.
Cụ thể theo nội dung văn bản, Phân hiệu của Trường Tiểu học Chu Văn An thông báo các khoản thu như: Kinh phí các hoạt động hè, ăn bán trú, chăm sóc bán trú cả đợt.
Để đóng các khoản tiền nêu trên, nhà trường gửi file nội dung hướng dẫn tải app Viettel Money để đăng ký tài khoản và liên kết tài khoản ngân hàng với app này. Sau khi đã nạp tiền vào app Viettel Money, phụ huynh sẽ thanh toán khoản học phí qua thanh công cụ tìm kiếm "Học phí EMIS", rồi nhập mã thanh toán từ phía nhà trường cung cấp/Kiểm tra các khoản thu, tích chọn thanh toán.
"Chúng tôi băn khoăn tại sao thủ tục đóng phí cho con lại phức tạp như vậy. Tại sao phải cần một bên liên kết là Viettel Money? Nếu mỗi lần thanh toán đều phát sinh khoản phí như này thì ai được lợi? Có cần thiết phải lãng phí một khoản tiền phí như vậy không khi hoàn toàn có thể chuyển khoản thẳng qua ngân hàng", phụ huynh nói.
Phụ huynh kiến nghị, nhà trường nên thay đổi cách thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp tránh bên trung gian thu phí không cần thiết.
Liên quan đến nội dung phản ánh nêu trên, ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, phụ trách phân hiệu cho hay, khoản phí giao dịch 3.300 đồng phát sinh khi phụ huynh nộp tiền qua Viettel Money trong tháng 8/2026 sẽ được nhà trường hỗ trợ, không để phụ huynh phải chi trả.
Cô Hạnh cho biết, những năm học trước, học sinh đã được tạo tài khoản và sử dụng hệ thống Viettel Money thanh toán để thực hiện chủ trương không thanh toán học phí qua tiền mặt. Năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 mới vào trường sẽ phải cài đặt app.
Tháng 3/2026, đơn vị Viettel Money đề nghị thu phí nhưng nhà trường đã xin hoãn đến tháng 5/2026. Đến thời điểm tháng 8, đã hết hạn xin miễn thu phí.
Theo cô Hạnh, khoản phí này sẽ được nhà trường khấu trừ vào tổng số tiền phụ huynh phải nộp cho các khoản chăm sóc bán trú hoặc hoạt động hè.
Cô Hạnh cho hay, sang tháng 9, sau khi Phân hiệu sáp nhập với Trường Tiểu học Chu Văn An, nhà trường dự kiến chuyển sang sử dụng hệ thống thanh toán khác. Nhà trường đang làm thủ tục và xin sự hỗ trợ từ Sở Giáo dục và Đào tạo cùng ngân hàng để hạn chế hoặc không phát sinh phí giao dịch. Phương án cụ thể sẽ được thông báo tới phụ huynh sau khi thống nhất.
Các khoản thu hoạt động hè trên tinh thần tự nguyện
Liên quan hoạt động hè, cô Hạnh cho biết nhà trường tổ chức các hoạt động trong tháng 8 để hỗ trợ những gia đình có nhu cầu gửi con, đồng thời giúp học sinh làm quen dần với môi trường học tập trước khi bước vào năm học mới. Hoạt động này đã được Ủy ban Nhân dân phường phê duyệt.
"Hoạt động này chỉ được tổ chức trong tháng 8. Trong tháng 6, giáo viên còn thực hiện công tác tổng kết năm học; tháng 7 dành nhiều thời gian cho công tác tuyển sinh và các nhiệm vụ chuyên môn khác. Vì vậy, tháng 8 là thời điểm nhà trường tổ chức các hoạt động để học sinh vừa được chăm sóc, vừa có thời gian làm quen với năm học mới", cô Hạnh nói.
Theo cô Hạnh, phụ huynh có thể cho con tham gia buổi sáng, buổi chiều hoặc không tham gia. Mức thu được nhà trường thông báo là 15.000 đồng/tiết; tiền ăn là 35.000 đồng/ngày; khoản trông giữ học sinh khoảng hơn 200.000 đồng/tháng. Số lượng học sinh tham gia cả ngày khoảng 1.000 em.
Thông tin thêm về việc sáp nhập, cô Hạnh cho biết phân hiệu và Trường Tiểu học Chu Văn An đều là những trường có quy mô lớn, số lượng học sinh tương đương nhau. Riêng Phân hiệu hiện có khoảng 1.800 học sinh. Sau sắp xếp, quy mô trường sẽ lớn. Dù quy mô lớn, việc sáp nhập không làm thay đổi cơ bản đội ngũ giáo viên. Theo cô Hạnh, giáo viên vẫn tiếp tục công tác, không có trường hợp phải nghỉ hưu sớm do sắp xếp. Một số cán bộ quản lý sẽ được phân công lại nhiệm vụ.
Bản thân cô Hạnh trước đây là hiệu trưởng, nay được bố trí làm phó hiệu trưởng. Cùng với đó, một phó hiệu trưởng khác của phân hiệu cũng được điều chuyển về trụ sở chính để thực hiện nhiệm vụ quản lý.
Cô Hạnh cho rằng giai đoạn đầu sau sáp nhập chắc chắn còn một số khó khăn, nhưng nhà trường đang cố gắng ổn định tổ chức, đội ngũ và tâm lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua đó bảo đảm hoạt động giáo dục diễn ra bình thường.