Tham dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) có đại diện các ban chức năng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện các đối tác; lãnh đạo nhà trường cùng cán bộ, giảng viên và các tân thạc sĩ, tân cử nhân.
Năm 2026 đánh dấu 24 năm xây dựng và phát triển của Trường Quốc tế. Từ tiền thân là Khoa Quốc tế Việt Nga, trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình (đổi tên thành Khoa Quốc tế năm 2003, chuyển đổi mô hình thành Trường Quốc tế năm 2021, đón nhận Khoa Quốc tế Pháp ngữ – IFI sáp nhập năm 2025) đơn vị ngày càng lớn mạnh, giàu nguồn lực và tràn đầy khát vọng.
Phát biểu mở đầu buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận - Phó Hiệu trưởng, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: "24 năm chưa phải là dài, nhưng đủ để một cơ sở đào tạo liên kết khiêm tốn trở thành một địa chỉ học thuật năng động, sáng tạo, tích hợp đầy đủ các chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, gắn với hợp tác quốc tế sâu rộng.
Năm 2026 là một năm đặc biệt, đánh dấu khóa cử nhân, thạc sĩ đầu tiên của ngành Công nghệ kỹ thuật y sinh và các ngành kỹ thuật - công nghệ tốt nghiệp: Tự động hóa và Tin học, Công nghệ thông tin ứng dụng, Công nghệ tài chính và Kinh doanh số, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics. Đây là những ngành học mang tính liên ngành, đáp ứng trực tiếp nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
Những học viên, sinh viên đầu tiên của các ngành trên đã mang lại niềm tự hào lớn cho nhà trường với nhiều giải thưởng các cấp, tích cực tham gia các chương trình giao lưu sinh viên trong nước và quốc tế, các chương trình trao đổi tại những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Các em chính là minh chứng sống động rằng Trường Quốc tế không chỉ mạnh về khối ngành kinh tế và ngôn ngữ, mà đang vươn lên mạnh mẽ trong đào tạo kỹ thuật - công nghệ, sẵn sàng kiến tạo thế hệ kỹ sư, chuyên gia công nghệ mang tầm nhìn toàn cầu".
Đại diện Trường Đại học HELP (Malaysia), ông Stephen Wu Ghee Kean - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác bền vững với Trường Quốc tế trong hơn 22 năm qua. Trong suốt thời gian ấy, mối quan hệ hợp tác giữa hai trường đã tạo ra nhiều cơ hội giáo dục ý nghĩa, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa Malaysia và Việt Nam.
Trong thời gian tới, nhà trường hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác thông qua nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực khác như trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo, an ninh mạng và phát triển nghề nghiệp.
Thay mặt các tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thoan (ngành Kinh doanh quốc tế) chia sẻ: “Hai năm học tập tại Trường Quốc tế đã mang đến cho tôi nhiều hơn những kiến thức chuyên môn. Tôi học được cách nhìn nhận các vấn đề kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu; học cách phân tích, tư duy phản biện và ra quyết định dựa trên bằng chứng; học cách thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và hội nhập quốc tế.
Ngày hôm nay, tấm bằng Thạc sĩ không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, tôi hiểu rằng tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được vận dụng để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho công việc, cộng đồng và xã hội".
Sau phần trao bằng thạc sĩ, hơn 1000 sinh viên các ngành đào tạo của nhà trường lần lượt được xướng tên nhận bằng tốt nghiệp. Đại diện cho các tân cử nhân phát biểu tại buổi lễ, em Nguyễn Thị Thu Trang (ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trao cho các sinh viên nhiều hơn những tri thức trong sách vở. Đó là một tư duy toàn cầu và sự can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn.
Sinh viên đã học được cách giải quyết các vấn đề thực tế, cách hợp tác hiệu quả dưới áp lực và cách thích ứng với những thử thách bất ngờ. Đó là hành trang quan trọng để các tân cử nhân sẵn sàng trở thành những người trẻ chuyên nghiệp, tạo ra giá trị thực cho xã hội.
Các tân thạc sĩ và cử nhân chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô. Ảnh: NTCC.
Theo kết quả khảo sát độc lập của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí của nhà trường thực hiện năm 2025, có 60% người học Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) có việc làm trước khi tốt nghiệp, 98% người học từ các chương trình đào tạo của trường đã sớm tìm được vị trí việc làm phù hợp và phát triển sự nghiệp ngay trong năm đầu tiên sau tốt nghiệp, nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ quản lý, lãnh đạo của các cơ quan, doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đa quốc gia. Đặc biệt, một số người học đã phát huy được tinh thần khởi nghiệp tạo việc làm cho xã hội.
Các chương trình đào tạo tại Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đều là chương trình chính quy. Các chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng được xây dựng theo chuẩn của các đại học nước ngoài uy tín và được Đại học Quốc gia Hà Nội thẩm định và phê chuẩn. Chương trình do đại học nước ngoài cấp bằng đều được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại kiểm định, tuân thủ chặt chẽ chuẩn chất lượng của trường đối tác, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), học viên, sinh viên không những được nhận bằng tốt nghiệp có giá trị toàn cầu mà điều quan trọng hơn còn có chuyên môn vững, sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ và có các kỹ năng mềm như: kỹ năng tổ chức, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, lãnh đạo… Những kỹ năng này rất quan trọng khi tham gia thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Trường Quốc tế hiện có 17 chương trình đào tạo đại học, 11 chương trình thạc sĩ, 2 chương trình tiến sĩ với nhiều phương thức đào tạo: chương trình chính quy, chương trình liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng, chương trình liên kết quốc tế do đại học nước ngoài cấp bằng, chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội và đại học nước ngoài cùng cấp bằng, chương trình bằng kép. Hàng trăm sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia đang học tập tại đây là minh chứng sống động cho vị thế của Trường trong bản đồ giáo dục quốc tế.
Quy mô của Nhà trường với gần 250 cán bộ giảng viên, 7500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Ngoài các mô hình đào tạo đặc sắc, các chương trình được triển khai tại Trường Quốc tế đều là các chương trình có tính liên ngành phục vụ nhu cầu nhân lực trong thời đại công nghiệp 4.0. Trường đã được Hệ thống Đối sánh chất lượng Giáo dục Đại học UPM đánh giá cao và gắn chất lượng cao nhất 5 sao ở nhiều tiêu chuẩn.
Trường Quốc tế là nơi quy tụ các nhà giáo nhà khoa học giỏi, có uy tín cao trong nước và trên thế giới đến làm việc để thúc đẩy và nâng cao chất lượng chuyên môn trong giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.
Triết lý đào tạo của nhà trường là đào tạo con người trên cả 3 phương diện “Thân”, ”Tâm”, “Tuệ”, nội dung đào tạo kết hợp giữa “Đông” và “Tây”, giữa “Hàn lâm” và “Ứng dụng” giúp học viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tinh thần mạnh mẽ, yêu đồng bào và có ý thức phục vụ cộng đồng, không chỉ biết làm tốt công việc của mình mà còn có tinh thần dấn thân để tạo ra những điều mới mẻ tốt đẹp hơn.
Một số hình ảnh khác tại buổi lễ: