Chiều 21/8, Trường Đại học Đông Á đăng cai tổ chức Hội thảo “Đào tạo điều dưỡng lão khoa và chăm sóc người cao tuổi trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số”.
Hội thảo do Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Đông Á phối hợp với Câu lạc bộ Khối Đào tạo Điều dưỡng Việt Nam (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) tổ chức, với sự tham dự của đại diện nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đào tạo ngành Điều dưỡng, tổ chức nghề nghiệp, cơ sở y tế, chuyên gia.
Đào tạo điều dưỡng trước yêu cầu chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số
Tham dự hội thảo có ông Phạm Ngọc Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Hội viên, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối Đào tạo Điều dưỡng Việt Nam; cùng gần 30 đại biểu là đại diện ban giám hiệu, lãnh đạo khoa, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Điều dưỡng trên cả nước.
Về phía Trường Đại học Đông Á có Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thành Việt - Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Đắc Truyền - Trưởng Khoa Y, cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc trường, giảng viên và hơn 200 sinh viên các ngành thuộc khối Sức khỏe của Nhà trường.
Phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thành Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á nhận định: “Tốc độ già hóa đang ngày càng nhanh, số người cao tuổi tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, dẫn đến điều dưỡng dành cho thế hệ người cao tuổi đang là vấn đề lớn cho xã hội, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.”
Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối Đào tạo Điều dưỡng cho biết: “Các phiên báo cáo tham luận tại chương trình đến từ nhiều đơn vị có chuyên môn cao trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị, vì vậy thông qua hội thảo, hy vọng sẽ là những bước ban đầu để các đơn vị đào tạo, dưới sự chỉ đạo của các đơn vị chủ quản - đặc biệt là Bộ Y tế để nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo để có thể tiếp cận lĩnh vực này.”
“Trong bối cảnh cơ cấu dân số thay đổi, đội ngũ điều dưỡng không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về chuyên môn mà còn phải từng bước thích ứng với công nghệ, khai thác dữ liệu, giao tiếp và chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi. Theo đó, cập nhật chương trình đào tạo, xác định chuẩn năng lực điều dưỡng lão khoa và từng bước tích hợp AI, công nghệ số vào quá trình đào tạo được đặt ra như những yêu cầu quan trọng đối với các cơ sở giáo dục”, Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuấn Anh nhận định.
Là hoạt động chuyên môn thường niên của Câu lạc bộ Khối Đào tạo Điều dưỡng Việt Nam, hội thảo là dịp để các cơ sở đào tạo kết nối, trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận thực trạng và nhu cầu đặt ra đối với đào tạo điều dưỡng lão khoa; chia sẻ mô hình đào tạo mới, hiện đại, ứng dụng AI và công nghệ số trong đào tạo điều dưỡng lão khoa; triển khai mô hình đào tạo liên ngành, kết nối đào tạo với thực hành chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số và chuyển đổi số.
Hội thảo cũng đề xuất các định hướng chiến lược về chuẩn năng lực điều dưỡng đa khoa, xây dựng lộ trình tích hợp AI và công nghệ số vào chương trình đào tạo; thúc đẩy mối liên kết hữu cơ bền vững giữa Nhà trường - Bệnh viện - Viện dưỡng lão, hướng đến xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.
Tích hợp AI, công nghệ số vào đào tạo điều dưỡng, hướng đến nâng cao năng lực chăm sóc người cao tuổi
Hội thảo quy tụ 8 báo cáo tham luận, tập trung vào các vấn đề về đào tạo điều dưỡng lão khoa, chăm sóc người cao tuổi, ứng dụng công nghệ số và AI trong đào tạo, lượng giá và thực hành điều dưỡng.
Các chuyên đề gồm:
Đào tạo điều dưỡng lão khoa tại Nhật Bản và Việt Nam: Bài học kinh nghiệm trong thời kỳ mới;
Ứng dụng công nghệ số trong lượng giá lâm sàng học phần Điều dưỡng lão khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình;
Đổi mới cấu trúc chương trình và tích hợp các giải pháp công nghệ vào học phần Điều dưỡng lão khoa;
Chăm sóc người cao tuổi trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số: Điều dưỡng cần những năng lực nào?;
Chăm sóc điều dưỡng trong thế kỷ XXI: Thách thức và ứng phó;
Đề xuất khung hệ sinh thái đào tạo điều dưỡng lão khoa gắn với cơ sở dưỡng lão trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số;
Quản lý mất ngủ trên người cao tuổi mắc tăng huyết áp tại cộng đồng;
Nghiên cứu hành vi tự quản tăng huyết áp ở người bệnh đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng năm 2026.
Các phiên thảo luận trong khuôn khổ hội thảo cũng góp phần mở rộng trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo, qua đó xác định và tìm giải pháp khắc phục khoảng trống năng lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nêu ra những yêu cầu mới trong đào tạo điều dưỡng lão khoa trước sự thay đổi của cơ cấu dân số và sự phát triển nhanh của công nghệ.
Hội thảo cũng mang đến những giá trị thiết thực đối với sinh viên ngành Điều dưỡng, đặc biệt là những sinh viên đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Từ góc nhìn của một sinh viên ngành Điều dưỡng, em Nguyễn Phương Bắc - sinh viên năm 4 ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Đông Á chia sẻ: “Hội thảo mang đến nhiều thông tin và kiến thức rất hữu ích cho quá trình học tập và thực tập lâm sàng của sinh viên. Những nội dung được các thầy cô chia sẻ giúp em bổ sung, cập nhật thêm nhiều kiến thức mới. Đặc biệt, với sinh viên năm cuối như em, đây cũng là cơ hội để tham khảo các đề tài nghiên cứu, cách tiếp cận và triển khai của các thầy cô, từ đó có thêm định hướng để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp sắp tới. Em rất vui và hạnh phúc khi được tham dự một hội thảo chuyên môn ý nghĩa như thế này.”
Hội thảo “Đào tạo điều dưỡng lão khoa và chăm sóc người cao tuổi trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số” mang đến những đề xuất có giá trị đối với công tác đào tạo điều dưỡng lão khoa cũng như chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số, AI và chuyển đổi số.
Đồng thời, hội thảo mở rộng không gian kết nối giữa các cơ sở đào tạo, các tổ chức, hiệp hội và các đơn vị trong lĩnh vực điều dưỡng trên cả nước, hướng đến đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam.
Kết thúc Hội thảo thường niên của Câu lạc bộ Khối Đào tạo Điều dưỡng năm 2026, các đại biểu thống nhất hội thảo năm 2027 của Câu lạc bộ, dự kiến tổ chức tại một trường đại học ở miền Tây Nam Bộ.