Một khu vực nước uống mới cho ngày học của học sinh Trường Tiểu học Ea Bar, Đắk Lắk

22/08/2026 16:49
Quỳnh Giao

GDVN - Ngày 21/8, dự án cộng đồng "Nước sạch cho em" do iSMART Education thực hiện đã bàn giao hệ thống lọc nước cho Trường Tiểu học Ea Bar (xã Cư Pui, Đắk Lắk).

Từ đầu tháng 9 tới, khu vực nước uống mới sẽ phục vụ 324 học sinh cùng 30 cán bộ, giáo viên nhà trường, tiếp nối gần một thập kỷ Ea Bar cùng nhiều bên chăm lo cho học sinh của mình.

Một khu vực nước uống trong ngày học của học sinh Ea Bar

Trong một ngày ở trường, nhu cầu uống nước của học sinh xuất hiện ở nhiều thời điểm rất đỗi bình thường: một lần lấy nước giữa giờ, sau tiết thể dục hay các hoạt động vận động ngoài sân, trong thời gian sinh hoạt chung tại trường. Với hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Ea Bar, những khoảng thời gian này giờ đây có thêm một khu vực nước uống mới ngay trong khuôn viên trường.

Sáng 21/8, tại Trường Tiểu học Ea Bar (xã Cư Pui, Đắk Lắk), dự án cộng đồng "Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng" bàn giao hệ thống lọc nước cho nhà trường. Hệ thống ứng dụng công nghệ RO, công suất 150 lít/giờ, hướng tới phục vụ nhu cầu nước uống của 324 học sinh và 30 cán bộ, giáo viên. Lễ bàn giao có sự tham dự của đại diện ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) và Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund (VCFSE).

hinh-1.jpg
Đại diện ngành giáo dục, chính quyền địa phương, nhà trường cùng iSMART Education và VCF SE thực hiện nghi thức khánh thành hệ thống lọc nước tại Trường Tiểu học Ea Bar.

Cùng với việc tiếp nhận hệ thống, học sinh tại sự kiện được làm quen với cách sử dụng khu vực chung, lấy nước phù hợp và giữ gìn vệ sinh. Những hướng dẫn này đưa câu chuyện về nước từ một hạng mục được trao tặng thành những thao tác mà các em có thể thực hành ngay trong sinh hoạt hằng ngày tại trường. Khi năm học 2026 – 2027 chính thức bắt đầu, khu vực nước mới sẽ đi vào nhịp sử dụng thường xuyên, thay vì đứng riêng như một hạng mục cơ sở vật chất.

hinh-2-1.jpg
Nguồn nước uống trực tiếp tại trường giúp các em học sinh dễ dàng giải tỏa cơn khát sau những giờ học tập và vui chơi.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận ý nghĩa của nguồn lực doanh nghiệp dành cho nhà trường: "Nhìn thấy những nụ cười của các em học sinh ngày hôm nay, chúng tôi cảm thấy vô cùng vui mừng, tự hào và trân trọng biết ơn đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng với nhà trường để cung cấp nguồn nước sạch học đường. Đây là một món quà mang giá trị lâu dài, trực tiếp phục vụ và bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ giáo viên cũng như các em học sinh ngày một tốt hơn, an toàn hơn".

hinh-3.jpg
Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại sự kiện.

Cùng Ea Bar chăm lo cho học sinh của trường

Trường Tiểu học Ea Bar được thành lập độc lập vào cuối năm 2016 trên cơ sở tách ra từ một điểm trường lẻ. Trong những năm sau đó, nhà trường từng bước được đầu tư cơ sở vật chất từ nguồn lực Nhà nước, các chương trình dành cho giáo dục và nguồn xã hội hóa; hiện được ghi nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1. Sau gần một thập kỷ, việc tiếp tục hoàn thiện môi trường học đường tại Ea Bar được đặt vào những nhu cầu cụ thể hơn trong sinh hoạt của học sinh.

Theo bà Thúy Hạnh, nguồn nước uống vẫn là vấn đề được địa phương quan tâm khi Cư Pui còn gặp khó khăn về nguồn nước, đặc biệt vào mùa khô. Đây cũng là một trong những lý do ngành Giáo dục lựa chọn Trường Tiểu học Ea Bar làm đơn vị thụ hưởng của dự án. Với iSMART Education, Ea Bar vì thế không phải điểm bắt đầu của một câu chuyện hoàn toàn mới. Những điều kiện phục vụ dạy và học tại trường đã được Nhà nước, ngành Giáo dục, địa phương và các nguồn lực xã hội cùng vun đắp qua nhiều năm; dự án "Nước sạch cho em" tiếp tục quá trình ấy ở một nhu cầu cụ thể.

hinh-4.jpg
Sân trường Ea Bar rộn rã tiếng cười khi các em học sinh tham gia trò chơi tương tác, qua đó làm quen với thông điệp sử dụng nguồn nước hợp lý.

Đây cũng là cách iSMART lựa chọn thực hiện trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực giáo dục. Thay vì tách hoạt động cộng đồng khỏi môi trường mà doanh nghiệp đang đồng hành, nguồn lực được đưa trở lại trường học và đặt vào một nhu cầu gắn trực tiếp với đời sống của người học. Để nguồn lực tài trợ đi vào thực tế, iSMART phối hợp cùng VCF SE triển khai hệ thống tại điểm trường: iSMART tài trợ kinh phí; VCF SE đảm nhiệm các phần việc chuyên môn từ khảo sát, lắp đặt đến kế hoạch bảo trì; nhà trường tiếp nhận hệ thống để đưa vào sinh hoạt hằng ngày sau bàn giao.

hinh-5.jpg
Khu vực dùng chung được trang bị thêm bảng hướng dẫn, tạo bối cảnh để các em học sinh làm quen với việc giữ gìn vệ sinh cá nhân ngay tại trường.

Ea Bar là điểm thứ tư trong chuỗi 5 điểm trường của "Nước sạch cho em". Trước đó, các hệ thống đã lần lượt được bàn giao tại Cần Thơ, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Bình Dương cũ). Sau Đắk Lắk, dự án tiếp tục tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tung Chung Phố (Lào Cai), điểm cuối trong kế hoạch triển khai tháng 8/2026. Với Ea Bar, hệ thống nước sạch sẽ trở thành một phần đóng góp mới trong quá trình gần một thập kỷ mà nhiều nguồn lực đã cùng tham gia để từng bước hoàn thiện môi trường dành cho học sinh nơi đây.

THÔNG TIN DỰ ÁN “NƯỚC SẠCH CHO EM”

“Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng” là dự án cộng đồng do iSMART Education phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund (VCF SE) triển khai trong tháng 8/2026, hướng tới bổ sung nguồn nước uống tại các điểm trường.

Quy mô: 5 điểm trường tại Cần Thơ, Đồng Tháp, TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ), Đắk Lắk và Lào Cai; hướng tới phục vụ hơn 2.250 học sinh cùng hơn 160 cán bộ, giáo viên. Tổng giá trị tài trợ là 1.158.000.000 đồng.

Duy trì sau bàn giao: Theo kế hoạch dự án, các hệ thống có chương trình bảo trì và thay thế vật tư trong ba năm sau khi được bàn giao.

Quỳnh Giao