FPT khởi công tổ hợp giáo dục đào tạo từ tiểu học đến sau đại học tại Điện Biên

25/08/2026 14:45
Nhật Minh

GDVN - Sáng ngày 25/8, Tập đoàn FPT khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại tỉnh Điện Biên. Đây là tổ hợp giáo dục đầu tiên của khu vực Tây Bắc có đầy đủ các hệ đào tạo từ phổ thông đến cao đẳng, đại học và sau đại học.

Tổ hợp Giáo dục FPT được đặt tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, có diện tích xây dựng hơn 2,1ha trên tổng diện tích khoảng 10,5 ha, tương đương mật độ hơn 20%. Các hạng mục chính gồm: toà nhà hiệu bộ và giảng đường, ký túc xá, công trình phụ trợ. Giai đoạn một của Tổ hợp dự kiến đi vào hoạt động trong quý I năm 2028.

tcbc-fpt-khoi-cong-to-hop-giao-duc-dien-bien-anh-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Tập đoàn FPT cùng đại diện các bộ ban ngành thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên. Ảnh: BTCCC

Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên được định hướng tổ chức hoạt động đào tạo ưu tiên một số lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm bán dẫn, an ninh mạng, máy bay không người lái (UAV) và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác ở hệ giáo dục nghề nghiệp và đại học. Bậc phổ thông tiếp tục theo định hướng gắn kiến thức phổ thông với trải nghiệm, đồng thời tăng trang bị kỹ năng số, tư duy công nghệ và ngoại ngữ cho học sinh.

Định hướng đào tạo được xây dựng trên cơ sở thế mạnh, kinh nghiệm của FPT và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với cơ cấu kinh tế dựa trên các trụ cột nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch - dịch vụ, Điện Biên đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số. Địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp, trong đó có FPT, thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái trong phát triển kinh tế và triển khai một số dự án công nghệ. Những hoạt động này đặt ra nhu cầu về đội ngũ nhân lực có chuyên môn và kỹ năng công nghệ phù hợp.

Việc triển khai Tổ hợp Giáo dục FPT diễn ra trong bối cảnh Điện Biên đang tích cực thực hiện chủ trương đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục. Sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp được kỳ vọng bổ sung nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đa dạng hóa môi trường và lựa chọn học tập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học trên địa bàn.

Trong bối cảnh đó, Tổ hợp Giáo dục FPT được kỳ vọng bổ sung thêm lựa chọn học tập tại chỗ, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ứng dụng công nghệ tại Điện Biên.

tcbc-fpt-khoi-cong-to-hop-giao-duc-dien-bien-anh-2.jpg
Ông Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTCCC

Tham dự và phát biểu tại Lễ khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên, ông Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với một số mục tiêu như chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xây dựng nền kinh tế số, xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, việc thu hút các dự án giáo dục, nhất là các dự án có quy mô lớn và có sự tham gia của khu vực ngoài công lập, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục, tạo thêm cơ hội học tập và đào tạo nhân lực tại chỗ là một trong những giải pháp quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Ông Lê Văn Lương cũng bày tỏ sự tin tưởng, sau khi hoàn thành, Tổ hợp sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh, sinh viên tại Điện Biên và khu vực Tây Bắc; góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng số; thu hút đội ngũ giáo viên, giảng viên, chuyên gia, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Việc thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục cũng góp phần đa dạng hóa các cơ hội học tập, tạo thêm lựa chọn cho người học và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

ndm01083.jpg
Các đại biểu, các vị khách quý tham dự sự kiện. Ảnh: BTCCC

Phát biểu tại Lễ Khởi công, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “FPT đã và đang đồng hành cùng nhiều địa phương trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Điện Biên – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, chúng tôi vinh dự được cùng chính quyền, người dân và bà con các dân tộc nơi đây cùng xây dựng, phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn. Tổ hợp Giáo dục FPT cũng là một trong những cách FPT góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục tại Điện Biên, đa dạng hóa mô hình đào tạo và mở rộng cơ hội học tập. Chúng tôi kỳ vọng Tổ hợp sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái giáo dục ngoài công lập tại địa phương, góp phần đào tạo thế hệ nhân lực có năng lực công nghệ, ngoại ngữ, sẵn sàng tham gia vào những lĩnh vực kinh tế mới của Điện Biên và khu vực Tây Bắc”.

Với mô hình đào tạo từ tiểu học đến sau đại học, Tổ hợp Giáo dục FPT được kỳ vọng bổ sung một mô hình giáo dục ngoài công lập có quy mô lớn tại địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo gắn với công nghệ, ngoại ngữ và nhu cầu nhân lực của tỉnh Điện Biên. Cùng với tổ hợp giáo dục tại Hải Phòng được FPT khởi công vào tháng 3 năm nay và các trường phổ thông, cao đẳng, đại học, sau đại học đang hoạt động tại Hà Nội, hệ thống này góp phần mở rộng mạng lưới giáo dục của FPT tại nhiều địa phương, tăng kết nối giữa các cơ sở đào tạo và nhu cầu nhân lực của từng vùng.

tcbc-fpt-khoi-cong-to-hop-giao-duc-dien-bien-anh-4.jpg
Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên. Ảnh: BTCCC

Tổ hợp tọa lạc tại mảnh đất lịch sử, nơi diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ hơn 70 năm về trước; cũng là trung tâm của khu vực Tây Bắc, nơi sinh sống của nhiều đồng bào các dân tộc với truyền thống văn hoá đặc sắc. Những đặc điểm lịch sử, địa lý, văn hoá ấy cũng được thể hiện sinh động, đậm nét qua tổng thể thiết kế công trình.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh đồng Mường Thanh, tổ hợp giáo dục được thiết kế theo lối kiến trúc xanh: các khối giảng đường đan xen với không gian xanh, lấy quảng trường làm tâm điểm kết nối. Tổ hợp cũng chú trọng đến việc lấy con người và các hoạt động giáo dục làm trung tâm. Thiết kế ưu tiên các không gian mở, nơi người học có thể học tập, giao lưu và tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Hình ảnh cánh đồng cũng được sử dụng như một ẩn dụ cho quá trình giáo dục: từ những “hạt giống” tri thức được gieo trồng, người học có thêm môi trường để phát triển năng lực, nuôi dưỡng tinh thần khám phá khoa học và công nghệ.

Nhật Minh