Tại sự kiện, tương lai của nhà cao tầng tiếp tục được chia sẻ dưới góc nhìn của diễn giả Scott Duncan - thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường Đô thị Hoa Kỳ.
Tái định nghĩa đô thị theo chiều đứng và kiến trúc vị tự nhiên
Cuộc đối thoại Flirting with Gravity #2 với sự tham gia của các sinh viên và kiến trúc sư trẻ đã nhấn mạnh tương lai của nhà cao tầng trước những thay đổi của công nghệ, môi trường và đời sống đô thị, về vai trò và cách thức nhà cao tầng phục vụ xã hội, và việc cần thiết phải đổi mới tư duy thiết kế trong bối cảnh thay đổi rất nhanh của công nghệ, yếu tố môi trường và nhu cầu thực tế của con người. Đặc biệt, chương trình mở ra không gian chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận và cơ hội học hỏi hướng tới sinh viên, các bạn trẻ, cộng đồng chuyên môn thực hành kiến trúc, xây dựng, cùng những người quan tâm đến chủ đề này.
Tại sự kiện, diễn giả Scott Duncan - Đối tác Thiết kế từ Skidmore, Owings & Merrill (SOM) đã mang đến tư duy tái định nghĩa đô thị theo chiều đứng và kiến trúc vị tự nhiên. Với 25 năm định hình những đường chân trời siêu cao tầng tại SOM, Scott Duncan không nhìn tòa nhà chọc trời như một biểu tượng quyền lực đơn thuần, mà là một hệ sinh thái sống động – nơi giao thoa giữa tiến bộ công nghệ, vật liệu tuần hoàn và trách nhiệm sinh thái trước biến đổi khí hậu.
Tư tưởng cốt lõi của anh nằm ở tính liên ngành và sự hòa nhập với tự nhiên: kiến trúc không chỉ để ở hay làm việc, mà phải có khả năng hấp thụ carbon, tự cân bằng năng lượng và linh hoạt chuyển đổi theo thời gian. Triết lý này được minh chứng qua các công trình phức hợp mang tầm quốc tế (như One Bangkok, Ga T3 Changi) cùng các nghiên cứu tiên phong về vật liệu sinh học như Bio-Block hay cấu trúc gỗ khối SPLAM.
“Các tòa nhà cao tầng là nơi hội tụ nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Việc để sinh viên tiếp cận quy trình này mang lại giá trị cho cả hai phía: sinh viên có cái nhìn sâu sắc về cách hình thành các dự án phức tạp, còn chúng tôi có cơ hội nhìn nhận lại các phương pháp và tư duy của chính mình” - Scott Duncan chia sẻ.
Trên cương vị lãnh đạo SOM và thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường Đô thị Hoa Kỳ, Scott Duncan dành trọn tâm huyết cho việc truyền cảm hứng và khai mở tiềm năng thế hệ trẻ. Qua chương trình Thạc sĩ Đô thị theo chiều đứng tại Học viện Công nghệ Illinois, anh thúc đẩy các kiến trúc sư tương lai bước ra khỏi vùng an toàn, dám đặt lại những câu hỏi mang tính sống còn để kiến tạo nên những đô thị vị nhân sinh và bền vững.
Cuộc đối thoại dành cho thế hệ kiến tạo tương lai
Trong lịch sử kiến trúc hiện đại, không nhiều tổ chức có khả năng đồng thời tạo dấu ấn sâu rộng trong kiến trúc, kỹ thuật công trình và quy hoạch đô thị trên quy mô toàn cầu. SOM là một trong số đó.
Được thành lập từ năm 1936, SOM là một “ông lớn” trong ngành, với nhiều thành tựu kiến trúc quan trọng nhất của thế kỷ 20 và 21 trên thế giới, điển hình như tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại Burj Khalifa ở Dubai (828 mét).
SOM xây dựng văn hóa thiết kế trên nền tảng liên ngành, nơi kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quy hoạch và các chuyên gia cùng hợp tác để giải quyết những bài toán phức tạp của môi trường xây dựng. Đây cũng là một văn hóa đề cao học hỏi, trao đổi và truyền trao tri thức giữa các thế hệ, coi kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ là nền tảng để tiếp tục đổi mới.
Với gần 2.000 giải thưởng về chất lượng, đổi mới và quản lý, cùng hai lần được Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ (AIA) trao Architecture Firm Award – năm 1962 và 1996 – SOM được ghi nhận là một trong những đơn vị thực hành kiến trúc có ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Từ Willis Tower tại Chicago, nơi SOM tiên phong đưa hệ kết cấu bundled tube (ống bó) vào kiến trúc nhà chọc trời, đến Burj Khalifa, One World Trade Center và nhiều công trình quy mô lớn trên toàn cầu, SOM liên tục mở rộng giới hạn về chiều cao, kết cấu, hiệu năng và mối quan hệ giữa công trình với đô thị.
SÂN ĐÌNH và cơ hội cho người trẻ
Cuộc trò chuyện Flirting with gravity #2 - Beyond Altitudes với sự tham gia của diễn giả Scott Duncan - đối tác Thiết kế từ SOM nằm trong định hướng rộng hơn của SÂN ĐÌNH. SÂN ĐÌNH là nền tảng cộng đồng do Ban Quản lý Thiết kế - Tập đoàn Sun Group, Sunjin Vietnam khởi xướng với sự đồng hành của các đơn vị kiến trúc giàu tâm huyết, nhằm tạo dựng một hệ sinh thái sâu rộng và lâu bền hơn. Một mặt, SÂN ĐÌNH xây dựng cộng đồng chuyên môn kiến trúc qua chuỗi trò chuyện, một mặt tạo ra các cơ hội phát triển tài năng và thực hành trong môi trường quốc tế, dành cho các sinh viên ngành kiến trúc và xây dựng tại Việt Nam.
Nền tảng SÂN ĐÌNH sẽ sớm công bố các chương trình khích lệ dành cho sinh viên gồm học bổng, giải thưởng và cơ hội thực tập dưới thương hiệu SÂN ĐÌNH.
Beyond Altitudes - Vượt lên những tầm cao là sự kiện thứ hai của chương trình Flirting with Gravity (Tán tỉnh với trọng lực). Đây là chuỗi đối thoại và bài giảng từ các nhà chuyên môn hàng đầu thế giới nhằm khám phá tư duy kiến tạo, nguồn cảm hứng và giải pháp thực hiện các siêu công trình vượt giới hạn của con người. Qua việc kết nối tri thức toàn cầu với nhu cầu và bối cảnh Việt Nam, Flirting with Gravity hướng tới cộng đồng kiến trúc-xây dựng và các bên liên quan trong hệ sinh thái kiến tạo đô thị, đặc biệt là thế hệ trẻ.
- Form đăng ký tham gia Chương trình Flirting with Gravity #2 - Beyond Altitudes (Vượt lên những tầm cao) Click vào đây để đăng ký tham gia
- Theo dõi nền tảng Sân Đình tại:
Landing page: https://sandinh.com.vn
Fanpage: https://facebook.com/sandinhseries