Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội “RND to Startup" năm 2026

04/09/2026 17:32
Tin, ảnh: Trung Dũng

GDVN -Cuộc thi nhằm mở rộng cơ hội cho các nhóm có ý tưởng, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng chế, giải pháp công nghệ hoặc mô hình đổi mới sáng tạo có tiềm năng phát triển.

Chiều 4/9, Đại học Quốc gia Hà Nội phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội “RND to Startup" năm 2026. Cuộc thi do Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội (VISI), Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CSK) và Sunwah Innovations (Việt Nam) tổ chức.

Tham dự buổi lễ, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc; Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh - Phó Trưởng ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo; Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm - Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, phụ trách Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cùng đại diện các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; Bà Lê Thị Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội; bà Lê Thu Lụa - Trưởng đại diện Tập đoàn Sunwah tại Hà Nội cùng đại diện các đơn vị tài trợ, đối tác.

gdvn-1.jpg
​Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc thi hướng tới học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và du học sinh Việt Nam trên 16 tuổi trên phạm vi toàn quốc; đồng thời mở rộng cơ hội cho các nhóm có ý tưởng, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng chế, giải pháp công nghệ hoặc mô hình đổi mới sáng tạo có tiềm năng phát triển. Thông qua cuộc thi, các đội được hỗ trợ từng bước hoàn thiện tư duy giải quyết vấn đề, kiểm chứng thị trường, phát triển sản phẩm thử nghiệm, xây dựng mô hình kinh doanh và trình bày dự án trước hội đồng chuyên gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ​Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, RND to Startup 2026 được kỳ vọng tạo thêm một không gian kết nối giữa nhà trường, nhà nghiên cứu, người học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đây là hoạt động góp phần khai thác nguồn lực tri thức trong hệ thống giáo dục, thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu và ý tưởng mới đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn.

"Qua một thời gian tổ chức cuộc thi, đến nay chúng tôi nhận thấy số lượng sản phẩm gửi về dự thi ngày càng tăng lên. Điều này không chỉ là minh chứng cho sức hút của cuộc thi và còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy khởi nghiệp của một bộ phận học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và du học sinh Việt Nam.

RND to Startup 2026 được thiết kế như một hành trình phát triển dự án, trong đó các đội thi không chỉ trình bày ý tưởng mà còn được đào tạo, cố vấn, phản biện và từng bước hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh cũng như năng lực triển khai. Với hai bảng thi dành cho các dự án ở những giai đoạn phát triển khác nhau, cuộc thi tạo điều kiện để cả những ý tưởng mới hình thành và những dự án đã có prototype, MVP hoặc kết quả thử nghiệm đều có cơ hội được đánh giá, hỗ trợ và phát triển phù hợp.

Chúng tôi tin rằng, khi các kết quả nghiên cứu và ý tưởng sáng tạo được đặt trong một môi trường hỗ trợ đúng cách, có cố vấn phù hợp và có cơ hội tiếp cận thị trường, nhiều dự án có thể tiến xa hơn sau cuộc thi. RND to Startup 2026 vì vậy không chỉ là một cuộc thi mà còn là điểm khởi đầu cho quá trình ươm tạo, tăng tốc và phát triển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông qua RND to Startup 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thị trường. Chương trình góp phần hình thành nguồn dự án và nhân lực khởi nghiệp có năng lực triển khai, thúc đẩy kết nối giữa nhà trường - nhà nghiên cứu - doanh nghiệp - nhà đầu tư, qua đó hỗ trợ quá trình đưa tri thức, kết quả nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ vào thực tiễn", Phó Giám đốc Đại học Quốc gia nhấn mạnh.

gdvn-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm - Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đối mới sáng tạo, phụ trách Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm - Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, phụ trách Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội - RND to Startup 2026 được tổ chức với mong muốn tạo thêm một không gian thực hành đổi mới sáng tạo, nơi các ý tưởng, kết quả nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ có cơ hội được tiếp cận thị trường một cách bài bản hơn.

Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn và vinh danh các dự án xuất sắc mà quan trọng hơn là đồng hành cùng các nhóm dự án trong quá trình phát hiện vấn đề, kiểm chứng nhu cầu, hoàn thiện sản phẩm thử nghiệm, xây dựng mô hình kinh doanh và kết nối các nguồn lực cần thiết để phát triển lâu dài.

Với vai trò là một đại học nghiên cứu, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn coi chuyển giao tri thức, phát triển công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là những hướng đi quan trọng để đưa tri thức vào thực tiễn.

Thông qua RND to Startup 2026, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và dấn thân của học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các nhóm trẻ trên cả nước; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm hình thành nguồn dự án có chất lượng, có khả năng tiếp tục ươm tạo, phát triển và đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung."

Cuộc thi sẽ được tổ chức theo 2 bảng thi. Bảng Ý tưởng (Idea Track) dành cho các nhóm đang trong giai đoạn hình thành ý tưởng hoặc mới bắt đầu nghiên cứu, chưa yêu cầu có sản phẩm hoàn chỉnh, MVP hay tệp khách hàng thực tế.

Bảng Dự án (Project Track) dành cho các nhóm đã có tiến độ phát triển rõ ràng, đã có prototype, MVP, kết quả nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm thực tế hoặc đang triển khai bước đầu trên thị trường.

Các lĩnh vực dự thi gồm: AI và chuyển đổi số; giáo dục và đào tạo; y tế và chăm sóc sức khỏe; nông nghiệp và thực phẩm; môi trường và phát triển bền vững; công nghiệp, kỹ thuật, robotics; văn hóa, sáng tạo, xã hội; và các lĩnh vực khác có tính mới, khả năng ứng dụng và tác động tích cực.

gdvn-3.jpg
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn tặng hoa cho Trưởng đại diện Tập đoàn Sunwah tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, cuộc thi được triển khai từ tháng 8 đến tháng 12/2026 với 4 vòng chính là: Khởi nguồn, Kiến tạo, Bứt phá và Tỏa sáng. Từ ngày 1/8 đến 30/9/2026, ban tổ chức sẽ công bố cuộc thi, truyền thông tới các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, du học sinh và mở cổng tiếp nhận hồ sơ.

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, Hội đồng Giám khảo chấm sơ khảo, dự kiến lựa chọn Top 50 dự án, gồm Top 25 Bảng Ý tưởng và Top 25 Bảng Dự án vào vòng tiếp theo.

Trong tháng 10/2026, các đội được tham gia chuỗi workshop huấn luyện về tinh thần khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, quy mô thị trường và chân dung người dùng, xây dựng MVP. Sau giai đoạn đào tạo, các đội nộp bản cập nhật dự án để được chấm và phản biện, qua đó lựa chọn Top 20 vào Bán kết.

Từ giữa tháng 11/2026, các đội tiếp tục nhận cố vấn 1:1 để hoàn thiện MVP, mô hình kinh doanh, kỹ năng pitching, phản biện, tài chính, gọi vốn và demo sản phẩm.

Vòng Bán kết lựa chọn Top 10 dự án xuất sắc nhất vào Chung kết - Demo Day, dự kiến diễn ra vào tuần 2 tháng 12/2026. Tại sự kiện Chung kết, các đội trình bày, phản biện và demo dự án trước Hội đồng Giám khảo, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

gdvn-4.jpg
gdvn-5.jpg
Các bên tham gia ký kết biên bản hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và ban tổ chức, đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ.
gdvn-img-2044.jpg
Các đại biểu tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm.

Cơ cấu giải thưởng của RND to Startup 2026 gồm 10 giải, trong đó, 1 Giải Nhất Bảng Ý tưởng, 1 Giải Nhất Bảng Dự án, 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba, 3 Giải Khuyến khích và 1 giải People's Choice dành cho dự án được cộng đồng bình chọn nhiều nhất.

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng hoặc gói ươm tạo, cúp, giấy chứng nhận, mentor 1:1, gói cố vấn chuyên môn, cơ hội tham gia chương trình tiền ươm tạo và kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư tùy theo từng hạng mục.

Bên cạnh giải thưởng tại cuộc thi, các đội xuất sắc có cơ hội được ưu tiên tiếp nhận vào chương trình ươm tạo của VISI, kết nối với mentor, chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các chương trình đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế.

Tin, ảnh: Trung Dũng