Hơn 1,1 triệu học sinh Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới

05/09/2026 10:36
LÃ TIẾN

GDVN - Sáng ngày 5/9, hơn 1,1 triệu học sinh ở hơn 1.000 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới.

Sáng nay 5/9, hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước cùng tham dự chương trình chung, gồm Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Tại thành phố Hải Phòng, cùng với học sinh cả nước, hơn 1 triệu học sinh và khoảng 70.000 cán bộ, giáo viên Hải Phòng hân hoan bước vào năm học 2026 - 2027. Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền được chọn là điểm cầu trung tâm của Hải Phòng trong chương trình Lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tiếp trên VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

gdvn-2aoboqwpupzbpbw3rwodjazl2feq1rsnaqhl8fnw.jpg
gdvn-2aoboqwpuqpay9dbch2mqrnpnbuqtafjev4zzjh6.jpg
Lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ảnh: LT

Trong khuôn khổ Lễ khai giảng, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã khánh thành phòng học tin học và phòng học STEM do hai cựu học sinh của trường trao tặng. Phòng học tin học do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng, được đầu tư, trang bị hiện đại, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ trong học tập.

Phòng học STEM do ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng, góp phần mở rộng không gian học tập, sáng tạo cho học sinh. 2 phòng học mới được đưa vào phục vụ công tác dạy và học, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền tiếp cận công nghệ và các phương pháp giáo dục hiện đại; phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại số.

gdvn-2aoboqwpupsakp329yttfuvycx281h2thlonv5ly.jpg
Hai cựu học sinh của trường là ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào trao tặng cơ sở vật chất cho nhà trường. Ảnh: LT
gdvn-2aoboqwpupnbo3stebtd2gly4rjvcshagygf4rz2.jpg
gdvn-2aoboqwpupi2m82otmqjqia70bdvpafo9ekzbw0w.jpg
Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đại diện lãnh đạo thành phố tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: LT

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Tạ Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: "Hôm nay, trong không khí trang trọng và ấm áp của ngày hội tựu trường, thầy và trò Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền vô cùng vinh dự và xúc động được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và đặc biệt là sự trở về đầy ý nghĩa của các cựu học sinh ưu tú trường Bonnal Bình Chuẩn - Ngô Quyền.

Nhiều năm tháng đã đi qua kể từ ngày xa trường, những người học trò năm ấy nay đã thành danh, đảm nhận những trọng trách lớn của đất nước. Điều khiến chúng ta trân quý và tự hào không chỉ bởi những thành tựu ấy, mà là giữa bộn bề của cuộc sống, giữa trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao, các đồng chí vẫn đau đáu về mái trường xưa với những tình cảm sâu nặng để hôm nay trở về với nghĩa tình thật đẹp... Vì thế phòng học chức năng mà các đồng chí trao tặng nhà trường không chỉ là công trình vật chất mà còn là “một phần của thành công được gửi trở lại nơi đã gieo những hạt mầm đầu tiên.

Nhà trường xin trân trọng đón nhận nghĩa tình ấy và cam kết sẽ gìn giữ, khai thác hiệu quả những công trình được trao tặng, để nơi đây tiếp tục là không gian của tri thức, của khát vọng và sự sáng tạo không ngừng".

gdvn-2aoboqwpupgdcy8kmjnrsa1ivjs68lsxfu9ehona.jpg
Thầy Tạ Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền phát biểu. Ảnh: LT
gdvn-2aoboqwpuqjhjrc99qk1wags8wjl4smmpypdke4o.jpg
gdvn-2aoboqwpuqbccbe3t4gg2jwdiaaca2dglfzpz93g.jpg
Học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền hân hoan bước vào năm học mới. Ảnh: LT

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An, trong lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã trao 10 bộ đồng phục, 10 bộ sách giáo khoa, 10 thẻ bảo hiểm y tế tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng Vietin bank trao tặng học sinh 10 suất quà cho học sinh.

gdvn-khai-giang-6.jpg
Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng). Ảnh: LT
gdvn-th-chu-van-an-3.jpg
Cô giáo Phạm Thị Diện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An đánh trống khai trường. Ảnh: LT

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, năm học mới tại thành phố Hải Phòng được chuẩn bị đồng bộ, chu đáo với nhiều thay đổi. Thành phố thực hiện sắp xếp 1.440 cơ sở giáo dục; 893 cán bộ quản lý được bố trí trở lại vị trí giáo viên trực tiếp giảng dạy. Cùng với đó, 272 công trình, hạng mục giáo dục được triển khai trong năm 2026 với tổng mức đầu tư, kinh phí hơn 3.779 tỷ đồng; tổng chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo khoảng 18.638 tỷ đồng.

Điều này cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tổ chức lại mạng lưới, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và ưu tiên nguồn lực cho giáo dục. Chính sách miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh giáo dục phổ thông từ năm học 2027 - 2028, sớm hơn 2 năm so với lộ trình chung, với kinh phí dự kiến hơn 241,5 tỷ đồng, cũng thể hiện rõ hơn quan điểm lấy người học làm trung tâm của thành phố.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An, trong lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh. Ảnh: LT

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An, trong lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh. Ảnh: LT

gdvn-th-chu-van-an-4.jpg
Giáo viên, học sinh Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới. Ảnh: LT
gdvn-khai-giang-1.jpg
Một lớp học tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) trong buổi đầu tựu trường. Ảnh: LT

Trong năm 2026, các địa phương đang triển khai 272 công trình, hạng mục, tập trung xây mới, bổ sung nhà lớp học, phòng học, phòng học bộ môn, nhà đa năng; cải tạo, sửa chữa phòng học xuống cấp, bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, tường rào, hệ thống điện, cấp, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng số và thiết bị phục vụ dạy học. Tổng mức đầu tư, kinh phí của các công trình, hạng mục triển khai trong năm 2026 khoảng 3.779,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng rà soát nghiêm ngặt điều kiện an toàn công trình, điện, nước, cây xanh, cổng trường, phòng cháy, chữa cháy, bếp ăn, khu bán trú và thiết bị. Kiên quyết không đưa vào sử dụng phòng học, hạng mục, thiết bị chưa bảo đảm an toàn. Đối với công trình chưa thể hoàn thành trước khi học sinh trở lại trường, địa phương và cơ sở giáo dục chủ động phương án bố trí phòng học, tổ chức dạy học thay thế, không để ảnh hưởng quyền học tập của học sinh.

gdvn-thcs-tran-phu-2.jpg
gdvn-thcs-tran-phu-3.jpg
Lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Lê Chân, Hải Phòng). Ảnh: LT

Thành phố đã giao, điều chuyển cho ngành Giáo dục và Đào tạo 71 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị, với tổng diện tích đất khoảng 21,87 ha; đồng thời tiếp tục rà soát cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để ưu tiên sử dụng cho giáo dục khi phù hợp quy hoạch, nhu cầu và điều kiện thực tế.

Cùng với đó, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo mở ra một không gian phát triển mới. 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai học bạ số; hơn 65.000 cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng năng lực số; 194 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thí điểm giáo dục AI. Kho học liệu số có gần 40.000 bài giảng điện tử cùng hơn 1.000 thiết bị dạy học số tự thiết kế.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp được Sở giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chú trọng. Ảnh: LT

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp được Sở giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chú trọng. Ảnh: LT

gdvn-kien-an-1.jpg
gdvn-kien-an-2.jpg
gdvn-kien-an-3.jpg
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Trung học phổ thông Kiến An (Hải Phòng). Ảnh: LT

Trong năm học 2025 - 2026, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã được trang bị thêm 15.005 bộ thiết bị dạy học; kho học liệu số tiếp tục được phát triển mạnh mẽ với gần 40.000 bài giảng điện tử, trên 1.000 thiết bị dạy học số tự thiết kế; 1.190 cơ sở triển khai 1.933 lượt mô hình lớp học số, học liệu số, trường học số. 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai học bạ số. Bồi dưỡng năng lực số cho 65.145 cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) tại 194 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, nguồn lực ngân sách dành cho giáo dục và đào tạo tiếp tục được thành phố đặc biệt ưu tiên. Năm 2026, chi thường xuyên cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề là 16.238,570 tỷ đồng; cùng với chi đầu tư công ước khoảng 2.400 tỷ đồng, tổng chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo ước đạt 18.638,570 tỷ đồng, chiếm 20,54% tổng chi ngân sách địa phương.

2aoboqwqlto7tsjrnq3eyt4of5wwcr072crquhk4.jpg
2aoboqwqltktfskbz6lt3y6zitctwuodbahdxu7c.jpg
Lễ khai giảng tại Trường Mầm non Sơn Ca (Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh: CTV

Thành phố đã rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với người học trong năm học 2026 - 2027 ước khoảng 1.281,28 tỷ đồng để chủ động cân đối, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thành phố tiếp tục thực hiện chế độ chi thu nhập tăng thêm cho nhà giáo theo hiệu quả công việc (hệ số 0,6 đối với người hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 0,4 đối với người hoàn thành nhiệm vụ); thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng (đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho 1 tiến sĩ tại Trường Đại học Hải Dương).

Về kiểm soát chi phí học tập, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thu, chi đầu năm học, cấm lạm thu, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh; tăng cường an toàn thực phẩm bán trú, an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 có 62.029 thí sinh đăng ký đã diễn ra nghiêm túc, an toàn; thành phố đã kịp thời bố trí tăng 87 lớp 10 công lập để tăng cơ hội học tập cho học sinh.

2aoboqwqmib18hed47qfbybmywcrnbsvetpfft3q.jpg
2aoboqwqmicylmjaev7nopcq0oe1j3tdyirl48ss.jpg
Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ (Đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng). Ảnh: CTV

Năm học 2026 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

gdvn-khai-giang-4.jpg
Cô giáo Phạm Thị Diện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An trao quà cho học sinh trong ngày khai giảng. Ảnh: LT

Năm học này ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, với 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, ngành tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời tập trung giải quyết những điểm nghẽn về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

2aoboqwrdio3yyzlcsyedu4j2utfrwgfxdfzabcs-1.jpg
2aoboqwrdivhzkf6f5nnxvq3egusngfszwr504fi.jpg
2aoboqwrdigxjytthgecoekzb277y6xjw31pmpqu.jpg
2aoboqwrdin8pafagzuidhuwkwditjbwyaiy0lee.jpg
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Đa Phúc (phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng). Ảnh: LT

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, tăng cường kỷ cương và bảo đảm an toàn trường học.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; tập trung đầu tư cho những cơ sở có khả năng dẫn dắt và các trung tâm đào tạo kỹ năng nghề quốc gia, vùng.

gdvn-kg.jpg
Năm học 2026-2027 mở đầu chặng đường mới sau sắp xếp trường lớp, đổi mới quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ảnh: LT

Với giáo dục đại học, trọng tâm là hiện đại hóa, phát triển nhân lực trình độ cao, kiểm soát việc tăng quy mô gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng; ưu tiên các lĩnh vực STEM và công nghệ chiến lược, đồng thời chú trọng chất lượng đầu vào, đội ngũ, cơ sở phòng thí nghiệm và khả năng việc làm của người học.

Chuyển đổi số, phát triển hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được xác định là một trong những động lực quan trọng để đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với đó, ngành Giáo dục tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế, chuyển trọng tâm từ số lượng thỏa thuận sang các sản phẩm, kết quả cụ thể, có mục tiêu, nguồn lực và tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, năm học 2026-2027 đặt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục, từ việc bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người học đến nâng cao chất lượng đội ngũ, hiện đại hóa cơ sở giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Một số hình ảnh khác trong lễ khai giảng tại một số điểm cầu ở thành phố Hải Phòng:

gdvn-th-chu-van-an-1.jpg
gdvn-th-chu-van-an-2.jpg
gdvn-2aoboqwpupvqebcuwd1kjtmmi9zcrqfisrdhinqm.jpg
gdvn-2aoboqwpuq4pmskto93d0qqsohxylcvkjvwbn5no.jpg
gdvn-2aoboqwpuqoxhxmwbfrd3l4inmtx4oeq6phecyrq.jpg
gdvn-khai-giang-10.jpg
gdvn-khai-giang-9.jpg
gdvn-khai-giang-5.jpg
LÃ TIẾN