Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 được tổ chức thống nhất trên cả nước, gắn với Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tại Quảng Ninh, 2 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu và Quảng Sơn được tổ chức khánh thành, chính thức đưa vào sử dụng trong dịp khai giảng năm học mới.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu là điểm cầu chính của thành phố, kết nối với điểm cầu Trung ương; Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Sơn kết nối với điểm cầu chính của thành phố. Các cơ sở giáo dục còn lại trên địa bàn tham gia Chương trình khai giảng chung, bảo đảm trang trọng, đồng bộ, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu năm học mới.
Quy mô giáo dục ổn định, đội ngũ tiếp tục được chuẩn hóa
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh cho biết: Công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các cơ sở giáo dục đã được triển khai chủ động, đồng bộ, chu đáo.
Các nhà trường đã hoàn thành việc rà soát, chỉnh trang cơ sở vật chất, tổng vệ sinh trường, lớp. Đồng thời, các phương án đón học sinh đầu cấp, ổn định tổ chức, nền nếp và triển khai các hoạt động đầu năm học đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm các điều kiện để hoạt động dạy và học ổn định ngay sau lễ khai giảng.
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm trường thôn Trần (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Lâm, Quảng Ninh). Ảnh: CTV
Các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và đại biểu tham dự Lễ khai giảng. Các hoạt động riêng của nhà trường sau chương trình chung được chuẩn bị theo hướng ngắn gọn, thiết thực, phù hợp; không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức, bảo đảm Lễ khai giảng thực sự trang trọng, vui tươi, ý nghĩa và tạo khí thế phấn khởi cho học sinh ngay từ ngày đầu năm học.
"Năm học 2026 - 2027 diễn ra trong một dấu mốc có ý nghĩa đối với Quảng Ninh khi địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong không khí đó, công tác chuẩn bị cho năm học mới được các cấp, các ngành và các cơ sở giáo dục triển khai chủ động, chu đáo, từ trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ đến chăm sóc sức khỏe học sinh. Những điều kiện cần thiết đã cơ bản được chuẩn bị, sẵn sàng để thầy và trò thành phố Quảng Ninh bước vào năm học mới với tinh thần trách nhiệm, nền nếp và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh.
Cũng theo đại diện Sở, hiện nay, thành phố Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, gồm 290 cơ sở công lập và 56 cơ sở tư thục; cùng khoảng 385 nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục. Tổng số trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên khoảng 372.000 người. Bên cạnh đó, Quảng Ninh có 2 trường đại học, 1 cơ sở của trường đại học, 6 trường cao đẳng và 1 trường trung cấp, với tổng số khoảng 27.300 sinh viên.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục được quan tâm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng. Toàn ngành hiện có 1.423 cán bộ quản lý, 19.344 giáo viên và 1.855 nhân viên. 100% cán bộ quản lý có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên; gần 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên.
Năm học 2026 - 2027, quy mô 346 trường mầm non, phổ thông cơ bản được giữ ổn định so với năm học trước, với gần 372.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông; trong đó, cấp tiểu học giảm khoảng 3.000 học sinh, tương ứng 75 lớp; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tăng khoảng 5.500 học sinh, tương ứng 109 lớp.
Trước đó, năm học 2025 - 2026, Quảng Ninh đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập 280/570 cơ sở, giảm 49,12%, đồng thời tiếp tục rà soát, giải thể các điểm trường lẻ nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục. Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tế vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Hoàn thiện đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, tuyển dụng giáo viên
Để bảo đảm điều kiện dạy và học, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn thành phố đang triển khai xây dựng mới 15 trường; trong đó 8 trường dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027 và 7 trường dự kiến hoàn thành vào cuối năm học.
Đặc biệt, thành phố đã triển khai dự án xây dựng 6 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, gồm 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn. Các công trình đang gấp rút hoàn thiện để bàn giao, đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới.
Cùng với xây dựng mới, 64 trường học trên địa bàn được cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng từ năm học mới. Đến nay, cơ bản các cơ sở giáo dục công lập đã hoàn thành việc mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu và các thiết bị phục vụ năm học; 100% cơ sở giáo dục đã hoàn thành việc mua sắm sách giáo khoa và cấp phát cho học sinh.
Công tác chuẩn bị đội ngũ cũng được triển khai đồng bộ. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2026, đợt 1 tuyển được 79 giáo viên; điều động 327 giáo viên nhằm bảo đảm cân đối về cơ cấu, số lượng giáo viên giữa các địa phương, cơ sở giáo dục; tiếp tục rà soát tuyển dụng viên chức đợt 2, luân chuyển giáo viên để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Gần 30.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn, tập trung vào các nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng thiết bị dạy học, công tác chủ nhiệm, đổi mới phương pháp dạy học, công tác thư viện trường học và sử dụng sách giáo khoa.
Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, môi trường học đường an toàn
Cùng với chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ, Quảng Ninh triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc học đường đầu năm học 2026 - 2027. Học sinh được kiểm tra thể chất toàn diện; đội ngũ y, bác sĩ tập trung tầm soát các bệnh lý học đường phổ biến như tật khúc xạ (cận thị, loạn thị), bệnh lý răng miệng, cong vẹo cột sống, suy dinh dưỡng, thừa cân và béo phì.
Đến nay, về cơ bản các trường học trên địa bàn đã hoàn thành đợt khám sức khỏe cho học sinh. Hoạt động góp phần chủ động phát hiện, theo dõi các vấn đề sức khỏe học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, giúp học sinh có điều kiện học tập, rèn luyện tốt ngay từ đầu năm học.
Bên cạnh đó, đại diện Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh cho biết, địa phương cũng tích cực triển khai các nhiệm vụ khác nhằm nâng cao điều kiện học tập và hỗ trợ học sinh.
Theo đó, Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Quảng Ninh; chuẩn bị các điều kiện để Trung tâm đi vào hoạt động từ năm học mới 2026 - 2027; Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, trang bị máy điều hòa phòng học, phòng ở nội trú cho các cơ sở giáo dục công lập toàn thành phố; Cho học sinh mượn miễn phí hơn 288.000 bộ sách giáo khoa; Tổ chức Lễ khai tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường từ ngày 3/9/2026 trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, phục vụ miễn phí cho gần 2.000 học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ xe bus điện trong năm học 2026 - 2027.
Đặc biệt, thành phố tiếp tục triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù của Quảng Ninh bao gồm: Hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường học cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học; hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế, ưu tiên; hỗ trợ tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ em trong thời gian hè; hỗ trợ ăn, ở tập trung và tổ chức đưa đón học sinh, học viên khó khăn đến trường hằng ngày; bảo trợ trẻ em, học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi có văn bằng thứ nhất; hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên trung học phổ thông thuộc nhóm yếu thế tại cơ sở giáo dục tư thục; hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm bắt buộc cho đội ngũ mầm non dân lập, tư thục; thưởng cho học sinh đoạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi; hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi và chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long.
Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tạo nên không khí ngày hội đặc biệt của toàn dân.
Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Sự đồng bộ này tạo nên khí thế thống nhất trong ngày khai trường, khi học sinh, sinh viên, học viên ở các vùng miền cùng hướng về một chương trình chung, cùng chính thức bước vào năm học mới.