Ngày 7/9, ngày đi học đầu tiên của năm học 2026-2027, hàng trăm phụ huynh hiện đang có con học ở Trường tiểu học Hùng Vương đã phải đến đón con ra về vào lúc 10h30, và đưa con đến trường học lại vào đầu giờ chiều.
Nguyên nhân được nhà trường thông báo là chưa thể tổ chức bán trú ngay trong thời gian này.
Trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Thu Trang – một phụ huynh ở phường Tân Hòa cho hay, ngay sau lễ khai giảng, phụ huynh nhận được thông báo từ phía nhà trường, cho biết rằng thời điểm này chưa thể tổ chức bán trú cho học sinh.
Theo chị Trang, phần đông phụ huynh đều đi làm từ sáng cho đến chiều, mà giữa trưa phải xin cơ quan đi về để đón con, chở con về nhà cho ăn uống, ngủ nghỉ rồi lại chở con đến trường học vào đầu giờ chiều.
Cho đến hôm nay, phụ huynh của trường cũng không nắm được thông tin là khi nào trường có thể tổ chức lại bán trú cho học sinh.
Anh Nguyễn Minh – phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Hùng Vương, với lịch học 2 buổi/ngày ở trường, anh đành phải chấp nhận xin công ty cho nghỉ làm vài ngày, vì “không thể chạy đi chạy lại” vất vả như vậy, mà cũng cần có thời gian để chuẩn bị bữa trưa cho con ở nhà.
Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, nguyên nhân nhà trường chưa tổ chức bán trú cho học sinh, là do nhà trường chưa đủ điều kiện pháp lý để làm hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú của trường.
Theo vị lãnh đạo này, nhà trường có quyết định thành lập vào ngày 26/8, trên cơ sở sáp nhập giữa Trường tiểu học Hùng Vương và Trường tiểu học Chi Lăng (cùng nằm ở phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).
Ngày 28/8, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hòa mới trao quyết định thành lập, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo của nhà trường, có hiệu lực từ ngày 1/9.
Sau khi thành lập, nhà trường ưu tiên cho công tác sắp xếp trường lớp, bố trí công việc cho đội ngũ, đặc biệt là sắp xếp và đón học sinh lớp 1 vào trường. Trong những ngày vừa qua, nhà trường vẫn sử dụng con dấu của trường cũ để giải quyết một số các vấn đề thủ tục, hành chính cho những hồ sơ đã ký trước đây.
Trong ngày 7/9, nhà trường sẽ gửi công văn xin gia hạn con dấu cũ của trường đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ với Công an phường Tân Hòa để được cấp con dấu mới.
Khi có con dấu mới, nhà trường mới có thể ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú của trường.
Chiều ngày 7/9, trường sẽ tổ chức họp phụ huynh về vấn đề này, để sẽ đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho học sinh.
Đồng thời, lãnh đạo phường Tân Hoa cho hay, sẽ có chỉ đạo nhà trường nỗ lực để có thể đưa việc bán trú cho học sinh đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Việc đưa thực phẩm vào nhà trường, để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh phải đảm bảo sự an toàn cũng như tính pháp lý rõ ràng.
Được biết, sau khi sáp nhập thì Trường tiểu học Hùng Vương sẽ có 1 trụ sở chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường, với khoảng 935 học sinh đăng ký bán trú tại trường.