Vừa qua, phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) lên tiếng bức xúc về bữa ăn bán trú tại nhà trường ngày 7/9 - ngày học đầu tiên của năm học mới 2026-2027.
Theo thông tin từ phụ huynh này cung cấp, suất ăn bán trú cho học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Trung Giã ngày 7/9 có khẩu phần sơ sài, không có hoa quả tráng miệng, chưa tương xứng với mức giá 40.000 đồng/suất.
Cụ thể, thực đơn bữa trưa bán trú ngày 7/9 có cơm gạo dẻo, thịt băm rang hành (món chính), thịt gà xiên que (món phụ), giá đỗ xào, canh cải thịt xay và bánh mì tươi.
Vị phụ huynh cho biết thêm, trong mức giá 40.000 đồng/suất, bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã được Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng, cha mẹ học sinh đóng thêm 12.000 đồng. Tuy nhiên, với hình ảnh bữa trưa thực tế trong ngày 7/9 của học sinh lớp 1 tại nhà trường, nhiều phụ huynh bày tỏ sự không hài lòng và thất vọng về khẩu phần, chất lượng suất ăn mà đơn vị nhà thầu cung cấp.
Theo thông tin từ thực đơn bán trú, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Đức Tiến là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường.
Nhà trường xác nhận phản ánh của phụ huynh, đã báo cáo lãnh đạo xã
Để có thêm thông tin chính xác, khách quan về phản ánh của phụ huynh liên quan đến bữa ăn bán trú ngày 7/9 của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trung Giã, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với cô Ngô Thị Hoa Lợi – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã.
Theo cô Lợi, nhà trường đã tiếp nhận phản ánh và tiến hành làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn, đồng thời báo cáo sự việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Giã.
Theo cô Lợi, phản ánh của phụ huynh về bữa ăn trong ngày 7/9 là có cơ sở. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã lập biên bản làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn và báo cáo nội dung tới lãnh đạo xã. Đặc biệt, theo kế hoạch, vào 16h ngày 8/9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Giã sẽ tổ chức cuộc họp tại phân hiệu chính của nhà trường để làm rõ sự việc, với sự tham gia của các phòng, ban liên quan và đại diện phụ huynh có con tham gia ăn bán trú.
“Phụ huynh phản ánh cũng không hề sai. Hôm nay nhà tường đã làm biên bản với bên cung cấp suất ăn rồi và ngay sau đó đã báo cáo với lãnh đạo xã. Chiều nay, 16h, lãnh đạo xã triệu tập cuộc họp tại trường và mời tất cả phụ huynh có con tham gia ăn bán trú, ai đến được thì tham gia. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Giã Nguyễn Hồng Sơn chủ trì”, cô Lợi cho biết.
Thông tin thêm về bữa ăn bán trú ngày 7/9, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã cho biết suất ăn được cung cấp tới trường khá muộn. Nhà trường đã báo cáo sự việc với Ủy ban nhân dân xã và dự kiến tiếp tục trình bày đầy đủ các nội dung liên quan tại cuộc họp với lãnh đạo địa phương và phụ huynh.
Liên quan đến câu hỏi về việc nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, cô Lợi cho biết việc đấu thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp không thuộc thẩm quyền tự quyết của nhà trường.
Theo cô, Ủy ban nhân dân xã là đơn vị chủ đầu tư, chỉ đạo quá trình lựa chọn và làm việc với các nhà cung cấp suất ăn, trong khi nhà trường thực hiện vai trò tổ chức, giám sát chất lượng suất ăn tại trường và tiếp nhận, phản ánh những vấn đề phát sinh.
Về sự tham gia của phụ huynh trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, cô Lợi khẳng định nhà trường đã thực hiện theo đúng quy trình và phụ huynh được tham gia vào các khâu giám sát theo quy định.
“Nhà trường đã trấn an phụ huynh rằng đây là sự cố không ai mong muốn và mong phụ huynh chia sẻ cùng với nhà trường. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện. Những nội dung liên quan đến suất ăn, nhà trường đều báo cáo lãnh đạo xã để có hướng xử lý.
Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và đại diện phụ huynh trong quá trình kiểm tra, xác minh, qua đó có phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi và chất lượng bữa ăn của học sinh”, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã chia sẻ.
Dự kiến cắt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú không đáp ứng yêu cầu
Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng liên hệ tới ông Nguyễn Bá Hoàng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Giã, thành phố Hà Nội để có thêm thông tin chi tiết.
Theo ông Hoàng, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về phản ánh và đang tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai công tác giám sát, kiểm tra tại nhà trường và sẽ công khai thông tin gửi các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan truyền thông ngay sau khi có kết quả xử lý.
Đề cập đến trách nhiệm của đơn vị cung cấp suất ăn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Giã cho biết, trong trường hợp đơn vị cung cấp không đáp ứng được các yêu cầu, địa phương dự kiến sẽ chấm dứt hợp đồng và lựa chọn đơn vị khác để bảo đảm chất lượng bữa ăn cho học sinh.
“Chúng tôi đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng với đơn vị không đáp ứng được yêu cầu để lựa chọn đơn vị mới”, ông Hoàng thông tin.
Ông Hoàng cũng cho biết, Ủy ban nhân dân xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ sự việc. Trong chiều 7/9, ông đã giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng Phòng Văn hóa làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Giã và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để nắm tình hình thực tế, đồng thời trao đổi, thông tin nhằm giúp phụ huynh yên tâm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Giã khẳng định, địa phương đang tiếp tục giám sát, kiểm tra và sẽ thông tin chính thức sau khi có báo cáo, kết luận cụ thể về vụ việc.
Từ năm học 2026-2027, học sinh tiểu học công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú với mức cao hơn so với năm học trước. Theo quy định mới, mức hỗ trợ tối đa đối với suất ăn bán trú là 40.000 đồng/suất; trong đó, 6 nhóm học sinh thuộc diện chính sách như học sinh cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật... được ngân sách hỗ trợ 100% chi phí suất ăn. Đối với học sinh không thuộc các nhóm trên, thành phố nâng mức hỗ trợ từ 20.000 đồng lên 28.000 đồng/suất.