Trong không khí đầu năm học mới, khi các cơ sở giáo dục đại học cùng hướng tới những mục tiêu mới trong đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế, một dấu ấn hợp tác giàu ý nghĩa giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và Đại học Kỹ thuật Nghề nghiệp Công nghiệp Nam Kinh (Trung Quốc) đã mở ra thêm một hướng đi thiết thực trong phát triển nguồn nhân lực cho ngành Ô tô năng lượng mới.
Lớp bồi dưỡng "Tiếng Trung + Ô tô năng lượng mới" dành cho giảng viên trẻ Việt Nam năm 2026 đã chính thức bế mạc thành công tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chương trình do Trung tâm Hợp tác và Giao lưu Ngôn ngữ Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc chủ trì, Đại học Kỹ thuật Nghề nghiệp Công nghiệp Nam Kinh phối hợp cùng Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng tổ chức thực hiện.
Với sự tham gia của 72 giảng viên, sinh viên đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan, chương trình đã tạo nên một không gian học thuật, kỹ thuật và giao lưu quốc tế sôi nổi, nơi ngôn ngữ được kết nối với chuyên môn, kiến thức được gắn với thực hành và hợp tác được chuyển hóa thành những giá trị đào tạo cụ thể.
Đặc biệt, ba giảng viên của Đại học Kỹ thuật Nghề nghiệp Công nghiệp Nam Kinh gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Pang Honglei; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ding Shougang và Tiến sĩ Qu Lihong đã trực tiếp sang Việt Nam giảng dạy. Với kinh nghiệm chuyên môn và phương pháp đào tạo nghề nghiệp thực tiễn, nhóm giảng viên đã sáng tạo xây dựng hệ thống chương trình tích hợp "Tiếng Trung + Ô tô năng lượng mới", hoàn thành hiệu quả các nội dung đào tạo đề ra.
Khi tiếng Trung trở thành cầu nối của tri thức kỹ thuật
Sự phát triển nhanh chóng của ngành Ô tô năng lượng mới đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành công nghiệp ô tô và hệ thống giao thông toàn cầu. Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đội ngũ nhân lực có kiến thức kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Từ thực tiễn đó, chương trình "Tiếng Trung + Ô tô năng lượng mới" không đơn thuần là một lớp học ngoại ngữ hay một khóa đào tạo kỹ thuật. Điểm nổi bật chính là sự kết hợp giữa ngôn ngữ - chuyên môn - kỹ năng nghề nghiệp - năng lực hội nhập quốc tế.
Chương trình được triển khai theo phương thức kết hợp giữa lý thuyết, thực hành, hội thảo chuyên đề và tham quan doanh nghiệp, tập trung vào công nghệ ô tô năng lượng mới và phương pháp đào tạo nhân lực. Qua đó, giảng viên và sinh viên Việt Nam có cơ hội cập nhật kiến thức kỹ thuật, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Trung chuyên ngành, đồng thời tiếp cận những kinh nghiệm thực tiễn trong đào tạo nghề nghiệp.
Nội dung đào tạo bám sát xu hướng phát triển của ngành và yêu cầu thực tế của các vị trí việc làm, tập trung vào những vấn đề cốt lõi như xu hướng phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới; nguyên lý và cấu tạo tổng thể của phương tiện; chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa sự cố; xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành.
Điểm đặc biệt của chương trình là tiếng Trung được đưa trực tiếp vào bối cảnh nghề nghiệp. Hệ thống thuật ngữ về ô tô năng lượng mới, kỹ năng giao tiếp tiếng Trung tại nơi làm việc và ngôn ngữ sử dụng trong trao đổi kỹ thuật xuyên biên giới được tích hợp trong các tình huống thực tế.
Từ đó, một phương thức học tập giàu tính ứng dụng được hình thành: Học tiếng Trung - hiểu công nghệ - thực hành nghề nghiệp - kết nối quốc tế.
Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của mô hình "Tiếng Trung + Kỹ năng nghề", hướng tới đào tạo những thế hệ nhân lực không chỉ "biết nghề" mà còn có khả năng giao tiếp, hợp tác và làm việc trong môi trường quốc tế.
Từ một lớp bồi dưỡng đến những cơ hội hợp tác dài hạn
Không dừng lại ở hoạt động đào tạo, chương trình còn mở rộng thành diễn đàn trao đổi học thuật và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục.
Đoàn công tác đã có các buổi tọa đàm chuyên đề với các đơn vị phụ trách hợp tác quốc tế và các khoa chuyên môn của Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Thủy lợi. Các bên cùng trao đổi về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ học liệu và kinh nghiệm giảng dạy.
Những cuộc trao đổi này cho thấy tiềm năng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và Trung Quốc không chỉ nằm ở những chương trình ngắn hạn, mà còn có thể phát triển thành những hoạt động thường xuyên, thiết thực và lâu dài, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai bên cùng có nhu cầu và thế mạnh.
Đối với Đại học Công nghiệp Hà Nội, đây cũng là một bước đi phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người học.
Cùng mở một hành trình mới cho năm học mới
Có thể nói, lớp bồi dưỡng "Tiếng Trung + Ô tô năng lượng mới" năm 2026 đã khép lại một chương trình đào tạo nhưng đồng thời mở ra một hành trình hợp tác mới. Đó là hành trình kết nối giữa các nhà trường, giữa giảng viên và sinh viên, giữa tri thức học thuật với thực tiễn công nghiệp; đồng thời kết nối ngôn ngữ với kỹ năng nghề, đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và giáo dục với quá trình chuyển đổi xanh.
Kết quả của chương trình cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh ngành ô tô đang chuyển mình mạnh mẽ sang kỷ nguyên năng lượng mới.
Kết quả của chương trình lần này chính là điểm khởi đầu để tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Trường - Trường trong các lĩnh vực trao đổi giảng viên, đào tạo nhân lực, xây dựng chuyên ngành, phát triển chương trình đào tạo và chia sẻ nguồn lực giáo dục.
Bước vào năm học mới, tinh thần hợp tác ấy càng trở nên có ý nghĩa. Một năm học mới không chỉ bắt đầu bằng những bài giảng mới, mà còn bằng những kết nối mới, những cơ hội mới và những khát vọng mới.
Từ Hà Nội đến Nam Kinh, từ giảng đường đến doanh nghiệp, từ tiếng Trung đến công nghệ ô tô năng lượng mới, những kết nối hôm nay đang góp phần hình thành một thế hệ nhân lực có chuyên môn, có ngoại ngữ, có kỹ năng nghề và có tư duy quốc tế.
Đó cũng là nền tảng để các cơ sở giáo dục hai nước cùng chung tay đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới và giao thông xanh, hướng tới một tương lai phát triển bền vững hơn cho Việt Nam và Trung Quốc.