Ký kết hợp tác triển khai Chương trình Tích hợp Cambridge với 50 trường phổ thông tại Hà Nội

09/09/2026 10:27
Nhật Minh

GDVN - Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge, Đơn vị Ủy quyền - Atlantic Five-Star English và 50 trường phổ thông tại Hà Nội vừa được diễn ra.

Ngày 08/09/2026, tại Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge, Đơn vị Ủy quyền - Atlantic Five-Star English và 50 trường phổ thông đối tác đã diễn ra trang trọng với chủ đề “Chắp cánh Tư duy Toàn cầu - Bứt phá Tương lai”.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai Chương trình Tích hợp Cambridge (Cambridge Integrated Programme - CIP), góp phần cụ thể hóa chiến lược đột phá phát triển giáo dục và chủ động hội nhập quốc tế, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai giai đoạn 2026 - 2030.

0908-118.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo); PGS.TS Vũ Thị Tú Anh - Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); TS Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Melvyn Lim, Quản lý cấp cao Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge các nước Việt Nam, Myanmar, Cambodia, Lào; ban lãnh đạo đơn vị ủy quyền - Tập đoàn giáo dục Atlantic cùng đại diện ban giám hiệu 50 trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc trang bị cho thế hệ trẻ nền tảng ngoại ngữ vững chắc, tư duy phản biện và năng lực hội nhập quốc tế ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết. Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã khẳng định quan điểm: “Chủ động hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước”. Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Quyết định số 96 của UBND thành phố Hà Nội quy định việc liên kết giáo dục với nước ngoài trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập cho thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh đó, Chương trình Tích hợp Cambridge chính là mô hình kết hợp linh hoạt giữa chương trình giáo dục quốc gia Việt Nam với các chuẩn mực học thuật quốc tế của Cambridge, giúp học sinh vừa củng cố kiến thức cốt lõi (Toán, Khoa học, Tiếng Anh…), vừa phát triển tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng công dân toàn cầu.

0908-115-1.jpg
Ông Đặng Phương Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Atlantic Five-Star English, Tập đoàn Giáo dục Atlantic phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đặng Phương Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Atlantic Five-Star English, Tập đoàn Giáo dục Atlantic, khẳng định: Lễ ký kết là bước tiến để đưa những giá trị, kinh nghiệm và chuẩn mực giáo dục quốc tế đến gần hơn với học sinh Việt Nam; đồng thời tạo cơ hội để các nhà trường chủ động kết nối với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, trên cơ sở phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của Việt Nam".

pgs-ts-nguyen-thu-thuy.jpg
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh: Hội nhập quốc tế trong giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi bảo đảm ba yếu tố cốt lõi - chất lượng chương trình được kiểm soát nghiêm ngặt; đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, cập nhật thường xuyên; và quyền lợi của học sinh, phụ huynh được đặt lên hàng đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn khuyến khích các hình thức hợp tác quốc tế lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, đồng thời yêu cầu các bên tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm chương trình tích hợp không làm ảnh hưởng đến mục tiêu giáo dục quốc gia, không tạo ra sự phân hóa bất hợp lý trong hệ thống giáo dục phổ thông. Cục Hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các chương trình hợp tác đi vào thực chất, góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu có bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Đại diện Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge, ông Melvyn Lim, Quản lý cấp cao các nước Việt Nam, Myanma, Campuchia và Lào chia sẻ tầm nhìn chiến lược khi triển khai chương trình tại các trường công lập Hà Nội, ông nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh, mà quan trọng hơn là hỗ trợ học sinh từng bước phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ và kỹ năng học thuật cần thiết để tự tin tham gia vào môi trường học tập quốc tế".

0908-128-1.jpg
Đại diện Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge phát biểu.

Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), đại diện Cambridge chỉ ra rằng kiến thức là quan trọng nhưng chưa đủ; học sinh cần được trang bị tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác và kỹ năng học hỏi suốt đời. Đặc biệt, ông khẳng định một quan điểm cốt lõi: "Giáo dục quốc tế không có nghĩa là thay thế bản sắc Việt Nam hay nền tảng giáo dục quốc gia của các em học sinh. Ngược lại, giáo dục quốc tế đóng vai trò bổ trợ và làm phong phú thêm nền tảng đó, giúp học sinh tiếp tục gắn bó sâu sắc với ngôn ngữ, văn hóa và cộng đồng của mình, đồng thời phát triển những kỹ năng và góc nhìn cần thiết để tự tin hội nhập với thế giới."

Giá trị cốt lõi của Chương trình Tích hợp Cambridge nằm ở việc phát triển toàn diện năng lực người học theo khung phẩm chất Cambridge learner: Tự tin (Confident) - có khả năng làm việc với thông tin và ý tưởng; Có trách nhiệm (Responsible) - tôn trọng người khác và đóng góp tích cực cho cộng đồng; Tư duy phản biện (Reflective) - không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân; Sáng tạo (Innovative) - sẵn sàng đối mặt thử thách và giải quyết vấn đề sáng tạo; Chủ động (Engaged) - ham học hỏi và sẵn sàng tạo ra sự khác biệt. Đây chính là nền tảng giúp học sinh vừa vững kiến thức nền tảng của chương trình quốc gia, vừa trang bị tư duy mở, năng lực ngoại ngữ chuẩn quốc tế và kỹ năng thích ứng để tự tin hội nhập.

sl203755.jpg
Quang cảnh lễ ký kết.

Chia sẻ tại Lễ ký kết, thầy Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hồ, cho biết sự kiện hợp tác là một dấu mốc quan trọng đối với nhà trường. Thầy kỳ vọng chương trình sẽ mang đến cho học sinh những trải nghiệm học tập mới với phương pháp giảng dạy hiện đại, được cập nhật và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Học sinh không chỉ được học tập theo chương trình giáo dục của Việt Nam mà còn có cơ hội tiếp cận với chương trình quốc tế, tăng cường sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp hằng ngày, qua đó trang bị cho các em hành trang cần thiết trước khi bước vào bậc đại học.

Nghi thức ký kết với 50 trường phổ thông diễn ra trang trọng với sự hiện diện của đại diện Cambridge và Ban Giám hiệu các nhà trường, chính thức mở ra quá trình phối hợp triển khai chương trình, hướng tới xây dựng môi trường học tập trong đó tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và trở thành một phần tự nhiên trong hành trình học tập của học sinh.

Khép lại buổi lễ, thông điệp “Chắp cánh Tư duy Toàn cầu - Bứt phá Tương lai” khẳng định định hướng hành động xuyên suốt của các bên. Việc đưa Chương trình Tích hợp Cambridge (CIP) vào giảng dạy tại 50 trường đối tác không chỉ nâng tầm vị thế giáo dục Thủ đô, mà còn kiến tạo một môi trường học tập hiện đại - nơi mỗi học sinh Việt Nam được chuẩn bị đầy đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để sẵn sàng bứt phá, tự tin bước ra thế giới.

0908-180.jpg
Các đại biểu tại buổi lễ.
Nhật Minh