Thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược - ĐHQGHN luôn lấy lời dạy của thầy Hiệu trưởng làm kim chỉ nam

17/09/2026 06:25
Hồng Linh

GDVN - Với GPA 3.75, em Trần Minh Dũng là thủ khoa đầu ra ngành Y khoa năm 2026 của Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 407 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp. Trong số 19 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, em Trần Minh Dũng là thủ khoa đầu ra ngành Y khoa, GPA đạt 3.75/4.

Sáng y đức - Vững y đạo - Tinh thông y thuật là kim chỉ nam

Chia sẻ cảm xúc khi tốt nghiệp với vị trí thủ khoa ngành, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Trần Minh Dũng bày tỏ: “Với em, đây là dấu mốc đáng nhớ và tự hào. Ngay từ năm nhất, em đã đặt mục tiêu đạt kết quả học tập tốt nhất. Dù với một bác sĩ, điểm số chỉ đánh giá một phần năng lực, nhưng sau 6 năm, kết quả này cũng phần nào phản ánh hành trình mà em đã trải qua”.

Được biết, Minh Dũng là cựu học sinh lớp chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cuối năm lớp 11, Minh Dũng vẫn chưa có định hướng rõ ràng về ngành học. Sau một lần người thân trong gia đình gặp vấn đề về sức khỏe, nhìn nhận rõ giá trị của ngành Y, Minh Dũng quyết tâm trở thành bác sĩ. Khi bước vào giảng đường đại học, được các thầy, cô hướng dẫn, cùng những trải nghiệm lâm sàng ở bệnh viện khiến Minh Dũng càng tin tưởng vào con đường đã chọn.

Lý giải việc theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), tân bác sĩ cho hay: "Trước khi đăng ký, em có tìm hiểu, sinh viên của trường được tiếp cận với đa dạng ca bệnh thực tế tại những cơ sở y tế tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức… Đội ngũ giảng viên đều là các nhà khoa học, bác sĩ có nhiều năm công tác trong ngành nên sinh viên nhận được sự hướng dẫn sát với thực tiễn.

Ngoài ra, ngay từ năm nhất, với những kiến thức nền tảng về sinh học, hóa học, lý sinh học, sinh viên được giảng viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) giảng dạy. Đây là ngôi trường có thế mạnh về các môn khoa học tự nhiên nên càng giúp sinh viên có kiến thức vững chắc.

Khi vào học, em càng ấn tượng hơn với định hướng "bác sĩ - nhà khoa học" của nhà trường. Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) đặt nghiên cứu khoa học ở vị trí quan trọng và luôn tạo điều kiện để sinh viên được tham gia".

gdvn-img-1100.jpg
Em Trần Minh Dũng - Thủ khoa đầu ra ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Hồng Linh.

Tại Vòng Sơ khảo Hội nghị Khoa học tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược năm 2026, em Trần Minh Dũng đã đạt Giải Ba Báo cáo toàn văn với đề tài về bệnh xơ gan.

Minh Dũng bộc bạch: “Em có niềm đam mê với nội khoa, nhất là chuyên ngành nội tiêu hóa. Trong quá trình đi viện, nhờ được các thầy, cô hướng dẫn, em có cơ hội tiếp cận và tham gia nghiên cứu khoa học. Ban đầu, những câu hỏi em đặt ra tương đối đơn giản. Chẳng hạn, làm thế nào để nhận biết một bệnh nhân đang diễn tiến nặng? Làm sao để xác định bệnh nhân nào cần được theo dõi tích cực hơn bệnh nhân khác trong khi họ cùng mắc một mặt bệnh?

Từ những câu hỏi đó, em tìm hiểu sâu hơn, trên thế giới đã có những công cụ nào để đánh giá vấn đề này, các công cụ đó được xây dựng và ứng dụng ra sao? Tại Việt Nam, việc áp dụng như thế nào và tại sao một số công cụ vẫn chưa được phát triển hoặc sử dụng rộng rãi. Em cho rằng nghiên cứu khoa học không hẳn là điều gì đó quá khó tiếp cận. Chỉ cần bản thân có một câu hỏi thực tế, đủ nghiêm túc và kiên trì tìm hiểu, sinh viên hoàn toàn có thể bắt đầu thực hiện”.

Nói thêm về trải nghiệm trong quá trình đi lâm sàng tại bệnh viện, Minh Dũng cho hay, công việc của bác sĩ không chỉ bắt đầu từ thời điểm bệnh nhân đến bệnh viện. Đó còn là cả quá trình tiếp nhận người bệnh từ các tuyến dưới chuyển lên, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc trong thời gian nằm viện. Sau khi bệnh nhân ra viện, bác sĩ cần tiếp tục theo dõi quá trình phục hồi của người bệnh. Nói cách khác, công việc của bác sĩ không đơn giản chỉ là chữa bệnh mà là cả quá trình chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người bệnh.

Đặc biệt, Minh Dũng luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội). Đó là "Sáng y đức - Vững y đạo - Tinh thông y thuật”. Minh Dũng coi đây là kim chỉ nam trong quá trình học tập và rèn luyện để trở thành bác sĩ. Một người bác sĩ trước hết phải có y đức, tận tâm với nghề, mục đích cuối cùng vẫn là mang lại những điều tốt nhất cho bệnh nhân.

Xếp hạng 38 trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú

Trong 6 năm học, em Trần Minh Dũng từng nhận được nhiều học bổng như Học bổng Odon Vallet năm học 2021 - 2022, Học bổng Đồng hành Vingroup năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026, Học bổng khuyến khích học tập nhiều học kỳ.

Minh Dũng bày tỏ: “Với em, học bổng không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn giống như một sự ghi nhận, đồng thời trở thành động lực để em tiếp tục cố gắng trong những học kỳ tiếp theo. Để đạt được học bổng, em luôn cố gắng duy trì điểm trung bình học tập ở mức cao nhất có thể. Bên cạnh đó, em cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và những hoạt động chung của trường.

Đối với sinh viên Y khoa, không có một phương pháp chung phù hợp với tất cả, điều quan trọng là phải tìm được cách học phù hợp với bản thân. Với em, đó là việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trước khi đi bệnh viện, em thường chuẩn bị kỹ phần kiến thức lý thuyết liên quan đến nội dung sẽ được học. Khi tiếp xúc với người bệnh, em cố gắng vận dụng những kiến thức đã học để đối chiếu với các biểu hiện lâm sàng, từ đó hiểu vấn đề một cách rõ ràng và thực tế hơn.

Trong quá trình thực tập, nếu gặp vấn đề chưa hiểu, em sẽ chủ động hỏi các thầy, cô, các bác sĩ để có thêm góc nhìn và lời giải đáp. Sau đó, em tiếp tục đọc lại những nội dung đã được học tại bệnh viện. Khi được gắn với một ca bệnh cụ thể, kiến thức lý thuyết trở nên dễ hiểu và được ghi nhớ lâu hơn”.

Để cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội, Minh Dũng khẳng định, cân bằng không có nghĩa là chia thời gian đồng đều cho tất cả các công việc. Ở những năm học đầu khi chưa phải đi lâm sàng, Minh Dũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động Đoàn - Hội để rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm. Những năm học sau, việc đi viện, nghiên cứu khoa học được ưu tiên. Tân bác sĩ đặt những mục tiêu khác nhau cho mỗi giai đoạn, từ đó điều chỉnh thời gian và mức độ tham gia phù hợp.

hoc-bong-dong-hanh-vingroup-2024-2025.jpg
Em Trần Minh Dũng nhận học bổng Đồng hành Vingroup năm học 2024-2025. Ảnh: NVCC.

Không chỉ có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP C1, Minh Dũng còn có chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Nói về niềm đam mê với tiếng Pháp, tân bác sĩ cho biết Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành là người đã truyền cảm hứng cho em.

“Việc học tiếng Pháp trước hết giúp em có thêm góc nhìn về một nền văn hóa mới, có cơ hội giao lưu và kết nối với nhiều bạn bè. Với một sinh viên Y khoa, ngoại ngữ mở ra nhiều cơ hội học tập và rèn luyện chuyên môn. Em có thể tiếp cận đa dạng các nguồn tài liệu, bài giảng bằng tiếng Pháp hoặc theo dõi những buổi hội thảo, chia sẻ của các giáo sư đến từ các trường đại học ở Pháp.

Sinh viên của trường có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi với các trường đại học của Pháp ví dụ như Đại học Paris-Saclay. Xa hơn là việc được đi trao đổi, thực tập tại Pháp, thậm chí theo đuổi các chương trình dành cho bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa. Vì vậy, việc học thêm tiếng Pháp không chỉ là có thêm một chứng chỉ ngoại ngữ mà còn là cách để em mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận tri thức và phát triển nghề nghiệp trong tương lai” - Minh Dũng bày tỏ.

Em Trần Minh Dũng cũng vừa hoàn thành kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội với kết quả đạt 23,49 điểm, xếp hạng 38. Trong Match Day 2026 - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú, tân bác sĩ lựa chọn chuyên ngành Nội khoa.

Quá trình ôn thi bác sĩ nội trú của Minh Dũng bắt đầu từ năm thứ 5. Trong quá trình ôn tập, Minh Dũng cố gắng kết hợp kiến thức được học trên lớp với những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình đi lâm sàng và nội dung cần chuẩn bị cho kỳ thi. Khối lượng kiến thức tương đối lớn, nhưng Minh Dũng không cảm thấy quá áp lực. Mục tiêu của Minh Dũng ngay từ đầu không chỉ là chuẩn bị cho một kỳ thi mà là cố gắng tích lũy được nhiều kiến thức nhất trước khi bước vào hành trình trở thành bác sĩ.

Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, Minh Dũng cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các thầy, cô. Vì vậy, dù quá trình ôn tập khá vất vả, tân bác sĩ vẫn có thể từng bước hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Hồng Linh