Trải qua gần 25 năm hình thành và phát triển, đến nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp từng bước xây dựng nền tảng đào tạo nghề đa ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động.
Gắn đào tạo với doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn của người học
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Lê Minh Tân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, một trong những thế mạnh của nhà trường là định hướng đào tạo gắn với thực tiễn.
Theo đó, nhà trường không chỉ chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn mà còn tăng cường thực hành, tạo điều kiện để người học rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trên hệ thống máy móc, thiết bị và các mô hình phục vụ đào tạo. Mục tiêu đặt ra là sau khi tốt nghiệp, mỗi sinh viên không chỉ thành thạo kỹ năng nghề mà còn hình thành tác phong lao động công nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường làm việc và từng bước chủ động tạo việc làm trong quá trình hội nhập.
Hiện nay, nhà trường đang triển khai đào tạo từ trình độ Sơ cấp, Trung cấp đến Cao đẳng với nhiều nhóm ngành như Ngoại ngữ, Hàng hải, Kinh tế – Dịch vụ – Hành chính, Kỹ thuật – Công nghệ, Nông nghiệp, Sức khỏe – Chăm sóc sắc đẹp và Thể thao. Sự đa dạng trong ngành nghề đào tạo giúp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đáp ứng nhu cầu học nghề của nhiều nhóm đối tượng, đồng thời tiếp cận nhiều phân khúc khác nhau của thị trường lao động.
Song song với hoạt động đào tạo, nhà trường chú trọng kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ giới thiệu việc làm và mở rộng hợp tác quốc tế. Người học được nhà trường hỗ trợ giới thiệu việc làm miễn phí tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có hợp tác với nhà trường. Các trung tâm trực thuộc cũng đảm nhiệm vai trò kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đối tác giáo dục quốc tế.
Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ, kỹ thuật và công nghiệp đang là những lĩnh vực cần lượng lớn nhân lực, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp xác định đào tạo nghề phải đi trước một bước, bám sát sự thay đổi của doanh nghiệp và thị trường lao động để chương trình đào tạo không tách rời thực tiễn sản xuất.
Chính vì vậy, năm 2026, nhà trường tiếp tục phát triển các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật – Công nghệ như Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Thương mại điện tử; đồng thời chú trọng các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực như Logistics, Marketing, Hàng hải và các ngành dịch vụ – kinh tế.
Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục đầu tư và khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị thực hành. Các phòng thực hành, xưởng thực hành, phòng học chuyên ngành và mô hình mô phỏng được xây dựng nhằm tạo điều kiện để người học rèn luyện kỹ năng nghề trong môi trường gần với thực tế. Đối với nhóm ngành Hàng hải, nhà trường có mô hình buồng lái và khu huấn luyện thuyền viên mô phỏng phục vụ đào tạo kỹ năng nghề.
Đặc biệt, trong năm học này, nhà trường tiếp tục mở rộng liên kết với doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.
“Chúng tôi xác định, một chương trình đào tạo tốt không chỉ giúp người học ‘biết nghề’ mà phải hướng tới mục tiêu ‘làm được nghề, thích ứng được với công việc và có khả năng phát triển lâu dài’.
Đó cũng là định hướng xuyên suốt của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trong quá trình phát triển: đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, chú trọng kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế”, thầy Tân nói.
Ưu tiên phát triển nhóm ngành có tiềm năng
Thông tin về công tác tuyển sinh, thầy Tân cho biết, những năm gần đây, nhà trường luôn xác định tuyển sinh phải gắn chặt với chất lượng đào tạo, nhu cầu của thị trường lao động và cơ hội việc làm của người học.
Do đó, thay vì chỉ chú trọng mở rộng quy mô, nhà trường tập trung xây dựng chương trình đào tạo theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường thực hành và bảo đảm tính liên thông giữa các trình độ đào tạo.
Hơn nữa, các nhóm ngành được nhà trường ưu tiên phát triển khá đa dạng, trong đó có nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp như: Hàng hải, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Logistics, Marketing, Thương mại điện tử, Du lịch – Khách sạn, Ngoại ngữ và Chăm sóc sắc đẹp. Đây cũng là những nhóm ngành có tiềm năng phát triển trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đặt yêu cầu cao đối với nguồn nhân lực có kỹ năng nghề.
Đặc biệt, một trong những yếu tố góp phần tạo sức hút cho các ngành đào tạo tại trường là môi trường học tập gắn liền với thực hành và thực tế nghề nghiệp.
Thầy Tân thông tin, nhà trường có hệ thống phòng học chuyên ngành, phòng thực hành, xưởng thực hành và các mô hình mô phỏng phục vụ đào tạo. Người học được tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng nghề trên máy móc, thiết bị và mô hình phù hợp với từng ngành, qua đó từng bước hình thành năng lực thực hành và tác phong nghề nghiệp. Đặc biệt, với các ngành thuộc lĩnh vực hàng hải, nhà trường còn trang bị mô hình buồng lái và khu huấn luyện thuyền viên mô phỏng, giúp người học được thực hành trong môi trường sát với thực tế nghề nghiệp.
Bên cạnh cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cũng là một trong những thế mạnh của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.
Theo thầy Tân, nhà trường có đội ngũ giảng viên thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn như Công nghệ thông tin, Kinh tế, Hàng hải, Cơ khí, Y dược, ... Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, nhà trường còn mời giảng viên, chuyên gia đến từ những trường uy tín, kỹ sư, nghệ nhân và những người có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy. Qua đó, chương trình đào tạo có sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thực tiễn.
Về việc làm, nhà trường cam kết 100% người học sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo thông qua hệ thống kết nối doanh nghiệp và Trung tâm Giới thiệu việc làm và Xuất khẩu lao động của trường. Trung tâm có chức năng kết nối người học với các doanh nghiệp trong nước cũng như thị trường lao động quốc tế, qua đó hỗ trợ người học có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
“Chúng tôi tin rằng, sức hút của giáo dục nghề nghiệp không chỉ nằm ở thời gian đào tạo phù hợp hay tính thực hành cao, mà quan trọng nhất là người học nhìn thấy được đầu ra nghề nghiệp và cơ hội phát triển sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là định hướng mà Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp kiên trì theo đuổi trong công tác đào tạo và tuyển sinh”, thầy Tân nhấn mạnh.
Thông tin thêm, thầy Tân cho biết, năm 2026, nhà trường xác định công tác tuyển sinh phải tiếp tục gắn chặt với nhu cầu thực tế của người học và thị trường lao động.
Thực tế cho thấy, việc lựa chọn học nghề hay học đại học không nên chỉ được nhìn nhận đơn thuần dưới góc độ cạnh tranh giữa hai con đường, mà quan trọng hơn là người học lựa chọn được hướng đi phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện và mục tiêu nghề nghiệp của bản thân.
Đối với giáo dục nghề nghiệp, lợi thế quan trọng là người học được tiếp cận nghề nghiệp tương đối sớm, chú trọng kỹ năng thực hành và có định hướng rõ hơn về công việc sau khi tốt nghiệp.
Vì vậy, năm nay, nhà trường tập trung truyền thông, tư vấn để học sinh, phụ huynh hiểu đúng hơn về giá trị của giáo dục nghề nghiệp và những cơ hội phát triển mà một nghề nghiệp phù hợp có thể mang lại. Đồng thời, tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo đa trình độ, giúp người học có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.
Cách làm này không chỉ góp phần thu hút người học trong công tác tuyển sinh mà quan trọng hơn là giúp các em hình dung rõ con đường nghề nghiệp sau khi lựa chọn học tập tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.