Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Cửa Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Y dược Minh Tâm, đồng thời kỷ niệm một năm thành lập Đảng bộ Doanh nghiệp phường Cửa Nam (23/9/2025-23/9/2026).
Tham dự sự kiện, về phía Đảng ủy phường Cửa Nam có đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; cùng đại diện các ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc.
Về phía Đảng ủy Doanh nghiệp phường Cửa Nam có đồng chí Phạm Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Cửa Nam, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp; đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Hoàn Kiếm. Cùng dự có bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp phường Cửa Nam.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Y dược Minh Tâm. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường và đồng chí Phạm Văn Tâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng chi bộ mới.
Đồng chí Tiết Hoài Nam - Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Y dược Minh Tâm cùng các đảng viên ra mắt hội nghị và báo cáo phương hướng hoạt động của chi bộ trong thời gian tới.
Tăng từ 322 lên 334 đảng viên sau một năm thành lập
Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Tâm cho biết, Đảng bộ Doanh nghiệp phường Cửa Nam được thành lập theo Quyết định số 27-QĐ/ĐU ngày 23/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cửa Nam, trên cơ sở tiếp nhận 42 chi bộ trực thuộc với 322 đảng viên.
Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Doanh nghiệp gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí.
Theo đồng chí Phạm Văn Tâm: “Đến nay, Đảng bộ Doanh nghiệp phường đã giữ vững và phát triển quy mô 42 chi bộ trực thuộc với 334 đảng viên.”
Trong số 42 chi bộ trực thuộc, có 32 chi bộ tại các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân; 3 chi bộ trong doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50%; 3 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân và 4 chi bộ thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Khoảng 61,9% số chi bộ có dưới 10 đảng viên.
Trong một năm qua, Đảng bộ Doanh nghiệp phường Cửa Nam đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm điều hành, quản lý đảng viên; rà soát, đối soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên.
Đảng bộ cũng đưa vào vận hành 4 thủ tục hành chính của Đảng và triển khai thu, nộp đảng phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ đăng ký sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ đạt trên 80%.
Trong công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, từ tháng 9/2025 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 6 quần chúng vào Đảng; có 17 quần chúng tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm 2025, Chi bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải Hà Nội được thành lập với 14 đảng viên; trong 8 tháng đầu năm 2026, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Y dược Minh Tâm được thành lập.
Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026, toàn Đảng bộ có 8 tác phẩm tham dự. Đảng viên Doãn Thị Nhàn, thuộc Chi bộ Tạp chí Giáo dục Việt Nam đoạt giải Nhất với tác phẩm Hiểu đúng gợi mở xây dựng thí điểm “phường, xã xã hội chủ nghĩa” tại Hà Nội. Đảng bộ Doanh nghiệp phường Cửa Nam được Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Cửa Nam tặng giấy khen “Đã có thành tích trong triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 trên địa bàn phường Cửa Nam”.
Các chi bộ và doanh nghiệp trong khối cũng tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026, với tổng số tiền 112,3 triệu đồng.
Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phạm Văn Tâm cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục.
Bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phạm Văn Tâm cho biết với phương châm hành động: "Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Đồng hành và Phát triển", Đảng bộ Doanh nghiệp phường Cửa Nam quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, người lao động để kịp thời định hướng.
Hai, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kết luận 67-KL/TU của Thành ủy Hà Nội; đẩy mạnh các Kế hoạch thực hiện Đề án của Đảng ủy phường về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhân rộng mô hình "Chi bộ số", đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là tuyên truyền, vận động kết nạp các chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.
Ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả "Sổ tay đảng viên điện tử", phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên và 04 thủ tục hành chính trực tuyến của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Bốn, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy chi bộ với Ban Lãnh đạo doanh nghiệp; chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, Doanh nghiệp và Người lao động.
Nhân rộng mô hình “Chi bộ số”
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường ghi nhận kết quả Đảng bộ Doanh nghiệp phường Cửa Nam đạt được trong năm đầu thành lập, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, chuyển đổi số và thực hiện trách nhiệm xã hội.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh: “Xây dựng, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, gắn liền với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.”
Đối với Đảng ủy Doanh nghiệp và các chi bộ trực thuộc, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường đề nghị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt chi bộ: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp. Nhân rộng mô hình "Chi bộ số", khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên và làm tốt công tác quản lý đảng viên trước hết là từ cơ sở.”
Bên cạnh đó, Đảng ủy Doanh nghiệp cần tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động và đoàn viên ưu tú; tăng cường tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường cũng đề nghị Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chuyên môn tăng cường cải cách hành chính, chủ động tiếp xúc, đối thoại, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời rà soát biến động về số lượng doanh nghiệp, lao động và việc thực hiện các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường được đề nghị hỗ trợ thành lập các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tại doanh nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp; tăng cường giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Nhân dịp này, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Cửa Nam khen thưởng 8 tập thể có nhiều đóng góp trong năm đầu hoạt động, gồm các chi bộ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Hoàn Kiếm; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương; Công ty Cổ phần 216; Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội; Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng; Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình; Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội; Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng.