Học sinh THPT Hùng Vương hào hứng thảo luận về giải pháp để hướng tới giao thông xanh

25/09/2026 08:55
Trung Dũng

GDVN - Chiều ngày 24/9, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tổ chức hội thảo “Thế hệ xanh – Trách nhiệm dẫn lối tương lai”.

Tham dự hội thảo có cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu và gần 1.500 học sinh của trường. Diễn giả là Nhà văn Hoàng Anh Tú, người được nhiều thế hệ học trò biết đến với biệt danh quen thuộc là “Anh Chánh Văn” thông qua các hoạt động truyền cảm hứng, giáo dục kỹ năng sống và đồng hành cùng thanh thiếu niên trên hành trình trưởng thành.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm xã hội và định hướng những giá trị sống tích cực cho học sinh. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng phát triển bản thân của học sinh.

Sống xanh trong gia đình bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

Mở đầu buổi hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú nhấn mạnh, những nội dung được đề cập tại buổi hội thảo không chỉ dừng lại ở những bài diễn văn lý thuyết mà cần sự tương tác của học sinh để trở thành một diễn đàn cởi mở. Khi đó, mỗi học sinh trực tiếp đối thoại, trao đổi và tìm ra những giải pháp thiết thực để bảo vệ hành tinh xanh ngay từ chính ngôi nhà và ngôi trường của mình.

Theo vị diễn giả, sống xanh không phải là điều gì quá to tát hay cao siêu, mà trước hết phải bắt nguồn ngay từ không gian sống nhỏ nhất của mỗi người đó chính là gia đình.

gdvn-1-3597.jpg
Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ cùng học sinh tại buổi hội thảo với chuyên đề “Thế hệ xanh – Trách nhiệm dẫn lối tương lai”.

“Có thể nói rằng, việc sống xanh trong gia đình trước hết thể hiện qua thói quen sinh hoạt văn minh như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, cài đặt nhiệt độ điều hòa hợp lý

Bên cạnh đó, việc làm hàng ngày như phân loại rác tại nguồn thành rác hữu cơ, rác tái chế và rác vô cơ. Tận dụng rác thải thực phẩm làm phân bón hữu cơ cho cây trồng hay như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, mang theo túi vải khi đi chợ, siêu thị cùng cha mẹ cũng là một biểu hiện rõ nét của việc sống xanh”, Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ.

Qua đó, vị diễn giả cho rằng, mỗi học sinh hãy là một "đại sứ xanh" trong chính ngôi nhà của mình. Bằng cách thay đổi thói quen nhỏ của bản thân, các học sinh có thể truyền cảm hứng và cuốn hút cả gia đình cùng hành động.

Không khí hội thảo trở nên sôi động hơn khi diễn giả cùng các học sinh Trường Trung học phổ thông Hùng Vương bước vào phần giao lưu, hỏi đáp. Nhiều câu hỏi mang tính thực tế đã được đưa ra, tạo nên cuộc trò chuyện đầy thú vị giữa diễn giả và các học sinh nhà trường.

Nhà văn Hoàng Anh Tú đề cập: "Trong số gần 1.500 học sinh ngồi đây, có bao nhiêu bạn từng cảm thấy việc xả rác bừa bãi hay thói quen sử dụng túi nilon có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường? Và nếu thấy đó là ảnh hưởng, tại sao các em vẫn không thay đổi hành động của mình để môi trường được xanh sạch hơn?"

Đáp lại câu hỏi của diễn giả, Hà Linh Chi, học sinh lớp 10A7 chia sẻ: "Những việc làm này thực tế lúc đầu chúng em chưa nghĩ tới. Có những thao tác tiện cho bản thân nhưng hậu quả nó để lại với môi trường lại rất lớn.

Ví dụ như đi mua bánh mì, người bán hàng tiện tay gắp bánh vào túi nilon chỉ mất 2 giây, trong khi nếu em phải mở cặp, lấy hộp cá nhân ra để người bán hàng bỏ vào thì mất tới vài phút, đôi khi còn làm người đứng sau phải chờ.

Nhưng có một lần, em xem bộ phim tài liệu về rác thải nhựa đại dương, thấy hình ảnh chú rùa biển bị mắc kẹt bởi vòng nhựa, em thật sự bị ám ảnh. Từ đó em nhận ra, vài phút tiện lợi, nhanh gọn của bản thân lại có thể đánh đổi bằng sự sống của một sinh vật. Với những suy nghĩ đó, em đã có sự chuyển biến trong ý thức, giúp em có thái độ sống xanh hơn với môi trường”.

Vị diễn giả tiếp tục đặt câu hỏi: “Nhiều bạn cho rằng học sinh chúng ta chỉ có nhiệm vụ chính là học tập, còn việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, các tổ chức chuyên biệt hay của người lớn. Các em nghĩ sao về quan điểm này?"

Về câu hỏi này, Trần Gia Hưng, học sinh lớp 12K cho biết: "Em hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Đúng là học sinh chúng em chưa có nhiều chuyên môn, kinh nghiệm trong việc bảo vệ môi trường, tuy nhiên chúng em có sức trẻ, sự sáng tạo và đông đảo về số lượng. Môi trường chúng ta đang sống là của chung, và thế hệ trẻ như chúng em chính là những người sẽ thừa hưởng tương lai đó. Nếu chúng em thụ động chờ đợi người lớn, thì đến khi chúng em trưởng thành, có thể trái đất đã bị tổn thương quá nặng nề rồi. Trách nhiệm không phụ thuộc vào độ tuổi, mà phụ thuộc vào việc chúng ta có nhận thức được giá trị của thiên nhiên hay không".

Nhà văn Hoàng Anh Tú đúc kết, với học sinh việc thay đổi tư duy "tiện tay" là rất cần thiết. Học sinh cần rèn luyện tính tự giác, luôn quan sát và cân nhắc hậu quả trước mỗi hành động dù là nhỏ nhất.

Đồng thời cần biến ý thức thành niềm tự hào, sống xanh không nên bị coi là gượng ép hay phong trào đối phó. Ý thức cá nhân sẽ được nhân lên gấp nhiều lần khi sống trong một tập thể có cùng định hướng.

Mỗi học sinh cần trở thành một “đại sứ” về cuộc sống xanh, giao thông văn minh

Tại buổi hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú cũng đã đề cập đến chủ đề về “giao thông xanh”. Qua đó, vị diễn giả nhấn mạnh việc học sinh cần hình thành thói quen sử dụng các phương tiện và hình thức di chuyển ít hoặc không phát thải khí nhà kính như xe đạp, xe điện, xe bus điện, đi bộ, đường sắt đô thị.

Diễn giả cho rằng, dù Phú Thọ là địa phương có mật độ giao thông không đông đúc như các thành phố lớn khác nhưng không phải là không cần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường và giao thông xanh ngay từ bây giờ. Nếu làm tốt, điều này đóng vai trò then chốt trong sự phát triển bền vững của đô thị và xã hội trong tương lai.

Nhà văn Hoàng Anh Tú đặt câu hỏi: “Để góp phần xây dựng và phát triển giao thông xanh, học sinh cần có những hành động gì để phù hợp với lứa tuổi?”.

Với nội dung này, Nguyễn Tùng Lâm, học sinh lớp 10A9 cho rằng, trước hết là từ việc thay đổi phương tiện đi lại hàng ngày

“Em thấy rằng, đối với việc đi học hàng ngày thì chúng ta có thể ưu tiên hàng đầu cho việc đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường nếu khoảng cách gần. Điều này vừa giúp giảm khí thải vừa nâng cao sức khỏe.

Ngoài ra, khi cần di chuyển ở khoảng cách xa hơn thì có thể sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt là xe bus điện thay vì nhờ cha mẹ đưa đón bằng xe máy, ô tô cá nhân.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể lựa chọn phương án đi chung xe, rủ bạn bè ở gần nhà đi chung xe đạp, xe điện (phù hợp lứa tuổi - PV), xe bus hoặc nhờ phụ huynh kết hợp đưa đón chung để giảm số lượng xe lưu thông trên đường”, nam sinh lớp 10A9 bày tỏ.

gdvn-2-8103.jpg
Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hùng Vương thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa và cảm ơn Nhà văn Hoàng Anh Tú.

Qua chia sẻ của Nguyễn Tùng Lâm, Nhà văn Hoàng Anh Tú tiếp tục đề cập và nêu câu hỏi cho học sinh Trường Trung học phổ thông Hùng Vương. Vị diễn giả đặt câu hỏi về việc học sinh phải làm sao để có thể tuyên truyền và lan tỏa ý thức giữ gìn giao thông xanh?

Về việc này, Nguyễn Đào Mai Anh, học sinh lớp 10A6 cho biết: “Trước hết chúng ta cần tuyên truyền ngay trong chính mỗi gia đình, mỗi học sinh cần là một đại sứ truyền cảm hứng về giao thông xanh.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể vận động cha mẹ, người thân ưu tiên chuyển sang sử dụng phương tiện xanh (xe điện, xe hybrid) hoặc bảo dưỡng phương tiện định kỳ để tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời có nhiều hành động ý nghĩa để giữ gìn và bảo vệ không gian giao thông như không xả rác bẩn trên các phương tiện công cộng, điểm chờ xe bus hay ra lòng đường, vỉa hè”.

Tại buổi hội thảo, cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phó Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Ban Giám hiệu cùng toàn thể giáo viên và học sinh trong trường gửi lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú đã có những chia sẻ, bài học và kỹ năng thiết thực cho học sinh. Những chia sẻ này sẽ góp phần giúp các em có thêm hành trang để xây dựng lối sống xanh, sống có trách nhiệm và chủ động định hướng tương lai.

Một số hình ảnh khác tại buổi hội thảo:

gdvn-4-7162.jpg
Hà Linh Chi lớp 10A7 trao đổi cùng diễn giả.
gdvn-5-8448.jpg
Gia Hưng cùng bạn thân chia sẻ cùng Nhà văn Hoàng Anh Tú về chủ đề sống xanh trong mỗi gia đình và tình bạn xanh.
gdvn-6-4816.jpg
Nguyễn Tùng Lâm cùng các bạn trong lớp 10A9 hào hứng tương tác với vị diễn giả về chủ đề giao thông xanh.
gdvn-7-2805.jpg
Nguyễn Đào Mai Anh, nữ sinh lớp 10A6 cho rằng, mỗi học sinh cần là "đại sứ" trong việc tuyên truyền và nâng cao ý thức về giao thông xanh, văn minh.
gdvn-8-7754.jpg
Ngô Quang Chiến chia sẻ với diễn giả về một số phương án để không gian giao thông xanh.
gdvn-3-6546.jpg
Học sinh Trường Trung học phổ thông Hùng Vương chăm chú lắng nghe những câu chuyện sinh động, thực tế được Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
Trung Dũng