Giáo viên nhắn “tất cả các con đều phải mua” vở bài tập, THCS Phú Xuyên được yêu cầu chấn chỉnh

27/09/2026 06:50
Mạnh Đoàn

GDVN - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Xuyên (Hà Nội) nhắn trong nhóm lớp rằng “tất cả các con đều phải mua” vở bài tập. Sau khi phụ huynh phản ánh, cơ quan quản lý xác định cách diễn đạt này chưa phù hợp và yêu cầu nhà trường chấn chỉnh.

Phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, phụ huynh có con học lớp 7 tại Trường Trung học cơ sở Phú Xuyên (xã Phú Xuyên, Hà Nội) cho hay, giáo viên chủ nhiệm thông báo học sinh cần mua một số loại vở bài tập, vở thực hành phục vụ học tập với tổng số tiền 286.000 đồng.

Đáng chú ý, trong tin nhắn gửi tới nhóm lớp, giáo viên lưu ý: “Riêng vở bài tập, tất cả các con đều phải mua”.

Theo phản ánh của phụ huynh, trước thềm năm học 2026-2027, giáo viên gửi trong nhóm lớp danh mục các loại vở bài tập, vở thực hành học sinh cần đăng ký mua.

thcs-phu-xuyen.jpg
Giáo viên đề nghị học sinh trong lớp phải mua sách bài tập.

Danh mục gồm 9 loại, trong đó có vở bài tập Ngữ văn tập 1, Ngữ văn tập 2, tiếng Anh và các loại vở thực hành Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên tập 1, Khoa học tự nhiên tập 2, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục phòng chống bạo lực học đường... Tổng số tiền cho các loại vở được thông báo là 286.000 đồng.

Theo hình ảnh tin nhắn do phụ huynh cung cấp, giáo viên cho biết nhà trường đã phát đủ các loại sách, vở bài tập cho học sinh, chỉ còn thiếu vở bài tập Ngữ văn tập 2. Giáo viên đồng thời đề nghị phụ huynh đóng tiền mua loại vở này.

Tuy nhiên, nội dung khiến phụ huynh băn khoăn là lưu ý cuối tin nhắn: “Riêng vở bài tập, tất cả các con đều phải mua”.

Phụ huynh cho rằng việc giáo viên sử dụng từ “phải mua” có thể khiến học sinh và cha mẹ học sinh hiểu rằng đây là yêu cầu bắt buộc của nhà trường.

Liên quan đến phản ánh trên, ngày 25/9, phóng viên đã liên hệ với thầy Nguyễn Việt An - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Xuyên. Tuy nhiên, thầy An từ chối chia sẻ về sự việc.

Sau đó, phóng viên liên hệ với bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên. Bà Hằng cho biết nội dung phản ánh đã được giao bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra và có văn bản phản hồi trên Hệ thống iHanoi.

Phòng xác định giáo viên diễn đạt chưa phù hợp

Theo nội dung văn bản phản hồi, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân qua Hệ thống iHanoi, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên đã yêu cầu nhà trường kiểm tra, báo cáo và làm rõ sự việc.

Qua kiểm tra, Phòng Văn hóa - Xã hội xác định việc đăng ký mua sách bài tập, sách tham khảo tại Trường Trung học cơ sở Phú Xuyên được triển khai trên cơ sở nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh.

Nhà trường không được giao chỉ tiêu và không được ép buộc học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua các loại sách này. Việc học sinh có mua hay không mua sách bài tập, sách tham khảo cũng không được sử dụng làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập.

Theo báo cáo của nhà trường và kết quả kiểm tra, trong quá trình trao đổi với học sinh, có giáo viên sử dụng cách diễn đạt chưa phù hợp, trong đó có từ “phải mua”. Theo Phòng Văn hóa - Xã hội, cách diễn đạt này có thể khiến học sinh và cha mẹ học sinh hiểu rằng việc mua sách, tài liệu tham khảo là bắt buộc.

Trên cơ sở đó, Phòng Văn hóa - Xã hội yêu cầu Trường Trung học cơ sở Phú Xuyên nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh giáo viên có liên quan; đồng thời quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đăng ký mua sách bài tập, sách tham khảo phải hoàn toàn dựa trên nhu cầu, không được ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào.

“Học sinh không đăng ký mua sách không bị phê bình, gây áp lực hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi trong học tập, kiểm tra và đánh giá”, văn bản của Phòng Văn hóa - Xã hội nêu.

Không có chỉ đạo bắt buộc học sinh mua sách

Đối với phản ánh cho rằng Phòng Văn hóa - Xã hội yêu cầu các trường bắt buộc học sinh mua sách bài tập, sách tham khảo, bà Hoàng Thị Thanh Thủy cho biết qua rà soát, Phòng không ban hành văn bản hoặc có chỉ đạo yêu cầu các nhà trường bắt buộc học sinh, cha mẹ học sinh mua các loại sách này.

Phòng cũng yêu cầu Trường Trung học cơ sở Phú Xuyên quán triệt cán bộ, giáo viên thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong cơ sở giáo dục; không sử dụng lời nói, hành vi hoặc cách thức tổ chức đăng ký có thể tạo áp lực hoặc gây hiểu nhầm rằng học sinh bắt buộc phải mua sách.

Theo nội dung văn bản phản hồi, nhà trường phải bảo đảm những học sinh không mua tài liệu tham khảo vẫn được tổ chức dạy học, hướng dẫn học tập, kiểm tra và đánh giá theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tại Trường Trung học cơ sở Phú Xuyên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh nếu phát hiện việc tổ chức đăng ký, mua và sử dụng sách bài tập, sách tham khảo không đúng quy định.

Mạnh Đoàn