Chính thức đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình

26/09/2026 06:20
Doãn Nhàn

GDVN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Trường Đại học Victoria Hòa Bình đổi mới đào tạo, nâng chất lượng Trường Y Dược, không chạy theo quy mô mà bỏ qua chất lượng đào tạo.

Ngày 25/9, tại Khu đô thị Mailand HaNoi City (xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội), Trường Đại học Victoria Hòa Bình tổ chức lễ công bố hành trình mới, công bố thành lập Trường Y Dược Victoria và chào mừng năm học 2026-2027.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; đại diện các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo Tập đoàn Sovico cùng các đơn vị thành viên; các đối tác trong nước và quốc tế; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và đông đảo sinh viên Nhà trường.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình.

Cùng với việc đổi tên, Trường Đại học Victoria Hòa Bình công bố thành lập Trường Y Dược Victoria trực thuộc, mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Ảnh: Doãn Nhàn
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Ảnh: Doãn Nhàn

Không chỉ là sự thay đổi đơn thuần về tên gọi

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình cho biết Nhà trường đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ với niềm vui, niềm tự hào và một nguồn động lực mới.

Theo Hiệu trưởng Bùi Anh Tuấn, tên gọi mới không đơn thuần là việc mở rộng quy mô hay lĩnh vực đào tạo mà là sự khởi đầu cho một hướng phát triển mới, một cách nghĩ mới và một trách nhiệm lớn lao hơn đối với người học, xã hội và tương lai.

“Tập thể Trường Đại học Victoria Hòa Bình cam kết sẽ nỗ lực bằng tâm huyết, sự chính trực, tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao nhất để từng bước hiện thực hóa những mục tiêu đã lựa chọn.

Chúng tôi hiểu rằng con đường phía trước chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng chúng tôi tin rằng, khi cùng chung một mục tiêu, cùng kiên định với những giá trị đúng đắn và cùng đặt người học ở trung tâm, Victoria Hòa Bình sẽ tạo dựng được vị trí của mình bằng chính chất lượng và những giá trị mà nhà trường đóng góp cho xã hội”, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình bày tỏ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Ảnh: Doãn Nhàn
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Ảnh: Doãn Nhàn

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên nhà trường; ghi nhận, đánh giá cao Tập đoàn Sovico và các đối tác đã quan tâm, kiên trì đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong suốt thời gian qua.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Đảng và Nhà nước nhất quán chủ trương phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động sự tham gia thực chất của nguồn lực xã hội cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định cần xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh hợp tác công tư; mở rộng hợp tác, liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; ưu tiên vốn tín dụng cho các dự án phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo nói chung, trong đó có các cơ sở giáo dục đại học, là: “chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực; từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo những gì đất nước và xã hội cần”.

Phó Thủ tướng cho rằng việc Trường Đại học Hòa Bình trước đây và nay là Trường Đại học Victoria Hòa Bình chính thức mang thương hiệu mới “không chỉ là sự thay đổi đơn thuần về tên gọi”.

Theo Phó Thủ tướng, thương hiệu mới xác lập cho Nhà trường một vị thế tốt hơn, một tầm nhìn lớn hơn và một sứ mệnh cao cả hơn để đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của Thành phố Hà Nội và của đất nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý: “uy tín của một cơ sở giáo dục không được hình thành ngay sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển đổi, mà phải được bồi đắp từ chất lượng của từng bài giảng, từng thành quả nghiên cứu và sự trưởng thành của mỗi người học”.

6 nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đề nghị Nhà trường tập trung

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Victoria Hòa Bình bước vào hành trình mới. Ảnh: Doãn Nhàn
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Victoria Hòa Bình bước vào hành trình mới. Ảnh: Doãn Nhàn

Từ yêu cầu trên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Trường Đại học Victoria Hòa Bình, Tập đoàn Sovico và các đối tác tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, minh bạch; phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; lấy người học làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và đóng góp cho xã hội làm thước đo chủ yếu.

Nhà trường cần xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, quản trị minh bạch và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; bảo đảm môi trường học thuật cởi mở, kỷ cương và tôn trọng sáng tạo; đồng thời phát huy những giá trị tốt đẹp đã tạo nền bản sắc của Nhà trường trong suốt giai đoạn qua.

Thứ hai, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, thường xuyên rà soát các ngành, lĩnh vực đào tạo, các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế để gắn với nhu cầu thực của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng dẫn ví dụ, các chương trình đào tạo về Quản trị hàng không và Kỹ sư hàng không được công bố tại buổi lễ là định hướng phù hợp để Nhà trường tạo giá trị cộng hưởng từ hệ sinh thái của Tập đoàn Sovico và đóng góp ngay cho nhu cầu của thị trường lao động.

Cùng với đó, Nhà trường cần thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất bài bản để phát triển các chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng tự học cho học viên, sinh viên.

Thứ ba, xây dựng Trường Y Dược Victoria bảo đảm yêu cầu cao nhất về chất lượng, y đức và năng lực thực hành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đào tạo nhân lực y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống con người, do đó phải gắn chặt nhà trường với bệnh viện, cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên, không chạy theo quy mô mà bỏ qua chất lượng đào tạo”.

Thứ tư, tạo chuyển biến thực chất về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là việc ứng dụng AI có chuẩn mực trong hoạt động quản lý và công tác giảng dạy của Nhà trường.

Việc Nhà trường tham gia chương trình “Bình dân học vụ số” trên nền tảng VNeID, theo Phó Thủ tướng, cần trở thành hoạt động thường xuyên, có sản phẩm đầu ra cụ thể nhằm lan tỏa kỹ năng số, trước mắt là đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và học viên, sinh viên của Nhà trường.

Thứ năm, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sovico chủ động nắm bắt cơ chế, chính sách mới để mở rộng không gian phát triển của Nhà trường và Tập đoàn; tích cực tham gia góp ý hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong các lĩnh vực Tập đoàn có thế mạnh.

Đồng thời, Tập đoàn nghiên cứu mở rộng đầu tư tại các địa phương, nhất là trong lĩnh vực hàng không, tài chính, và nay là giáo dục và đào tạo trên nguyên tắc thực hiện đúng cam kết, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả của từng dự án.

Thứ sáu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhà trường hoạt động hiệu quả.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng cho biết: “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục, để các nhà đầu tư tâm huyết yên tâm gắn bó lâu dài với sự nghiệp giáo dục”.

Doãn Nhàn