Trong những ngày qua, nhiều hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi Việt Nam đã được các hội đoàn, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tổ chức tại nhiều địa phương ở Kyushu và Okinawa. Các hoạt động mang đến niềm vui cho các em nhỏ, đồng thời góp phần gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
Tại Fukuoka, ngày 26/9, chương trình “Tết Trung thu 2026 – Vui hội Trăng rằm” được tổ chức tại Học viện Nhật ngữ GAG với sự phối hợp của Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Gìn giữ Văn hóa Việt Nam Toàn cầu, Hiệp hội Doanh nghiệp Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản (VTIK), Hội Người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu.
Tham dự chương trình có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, phụ huynh và đông đảo các em thiếu nhi. Đại diện Tổng Lãnh sự quán đã phát biểu chúc mừng và gửi lời chúc Trung thu vui tươi, ấm áp tới các em nhỏ và gia đình.
Tại chương trình, các em được tự tay làm đèn Trung thu từ những vật liệu tái chế như chai nhựa, lon, bìa carton; tham gia thi làm đèn ông sao, trả lời câu hỏi về Tết Trung thu, rước đèn, giao lưu văn nghệ và phá cỗ. Những hoạt động gần gũi, sáng tạo đã tạo nên không khí Trung thu đậm nét Việt Nam cho các em nhỏ đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản.
Cũng tại Fukuoka, nhiều hoạt động Trung thu được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Fukuoka và khu phố thương mại Little Asia, thu hút đông đảo trẻ em và gia đình người Việt cũng như Nhật Bản và các nước khác tham gia.
Tại Okinawa, Hội Người Việt Nam tại Okinawa (AVO) tổ chức chương trình Trung thu ngày 26/9 với sự tham gia của hàng trăm trẻ em và gia đình. Chương trình có các hoạt động vui chơi, đố vui, kể chuyện, rước đèn, múa lân, thưởng thức các món ăn Trung thu và giao lưu cộng đồng.
Tại Nagasaki, hoạt động Trung thu cũng đã được tổ chức trong tuần qua; tại Kumamoto, chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi được Hội người Việt Nam tại Kumamoto (VK) tổ chức ngày 27/9.
Các hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương cho thấy sự chủ động và tinh thần gắn kết của các hội đoàn, tổ chức, doanh nghiệp và bà con người Việt trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ.