Học kỹ năng sống, Toán tư duy: Phụ huynh phản ánh "bị vận động", Hiệu trưởng THCS Phúc Lộc nói gì?

29/09/2026 06:42
Thi Thi

GDVN - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc lên tiếng làm rõ một số nội dung phản ánh của phụ huynh về việc đăng ký học Kỹ năng sống, Toán tư duy và một số khoản thu liên quan.

Vừa qua, phụ huynh có con học tại Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc - phân hiệu Võng Xuyên (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) bày tỏ băn khoăn việc cơ sở giáo dục này tổ chức các nội dung học Kỹ năng sống và Toán tư duy trên tinh thần đăng ký tự nguyện. Tuy nhiên, một số giáo viên chủ nhiệm vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin vận động học sinh tham gia.

Với những học sinh không đăng ký, phụ huynh phản ánh có trường hợp giáo viên sử dụng những cách diễn đạt khiến học sinh và phụ huynh cảm thấy bị gây áp lực, như yêu cầu học sinh đến trường vào thư viện đọc sách, đá bóng, cho rằng học sinh không có tinh thần tập thể hoặc đề cập có thể chuyển lớp.

cmh.jpg
Đơn đăng ký xin học kỹ năng sống của Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc. Ảnh: PHCC.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng băn khoăn về việc triển khai và thu phí sử dụng ứng dụng điện tử liên lạc giũa phụ huynh và nhà trường. Theo đó, nhà trường đang triển khai ứng dụng và thu phí sử dụng. Một số phụ huynh cho biết không có nhu cầu sử dụng do các thông tin về học tập và thông báo của nhà trường đã được giáo viên chủ nhiệm thông tin qua nhóm Zalo. Tuy nhiên, khi phụ huynh không đăng ký, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục gọi điện, nhắn tin với lý do đây là kênh thông tin chính thống của nhà trường.

Ngoài ra, phụ huynh băn khoăn hiện có nhiều khoản quỹ như quỹ lớp, quỹ phụ huynh và quỹ hội, gây áp lực về tài chính đối với gia đình học sinh.

Để tìm hiểu, làm rõ những phản ánh nêu trên của phụ huynh, trưa ngày 28/9/2026 phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ và có cuộc trao đổi với cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc.

Cô Ánh cho biết, nhà trường đã có báo cáo giải trình sự việc này gửi đến Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Lộc. Cũng theo cô, nhà trường đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như họp toàn thể cha mẹ học sinh các lớp triển khai nhiệm vụ năm học; cha mẹ học sinh thống nhất đề nghị nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; triển khai dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, thông tin liên lạc, trao đổi giữa nhà trường và cha mẹ học sinh thường xuyên. Các hoạt động tham gia trên tinh thần tự nguyện, nhu cầu, nguyện vọng của học sinh.

Đối với các nội dung phản ánh về hoạt động Kỹ năng sống, Toán tư duy và hoạt động ngoài giờ chính khóa, cô Ánh cho rằng, qua rà soát, nhà trường không chỉ đạo; giáo viên chủ nhiệm không có tin nhắn yêu cầu học sinh tham gia học ngoài giờ; không yêu cầu học sinh không tham gia các hoạt động ngoài giờ chính khóa phải đến thư viện đọc sách, tham gia đá bóng; việc học sinh không tham gia các hoạt động này không phải là căn cứ để đánh giá tinh thần tập thể hoặc xem xét chuyển lớp.

Theo cô Ánh, năm nay nhà trường mới bắt đầu triển khai hoạt động Kỹ năng sống và Toán tư duy. "Nhà trường cũng đang kế hoạch, chờ Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc phê duyệt, nghĩa là đang ở giai đoạn kế hoạch, chưa triển khai thu chi", Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc cho hay.

Về việc triển khai, hoạt động Kỹ năng sống, Toán tư duy nếu học sinh đăng ký dự kiến sẽ đóng 15.000 đồng/tiết, triển khai cho ba khối 6,7,8.

"Việc đăng ký tham gia các hoạt động ngoài giờ chính khóa được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh; không sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia để ảnh hưởng đến việc học tập, đánh giá hoặc quyền lợi chính đáng của học sinh", cô Ánh nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc cũng bày tỏ, việc sử dụng ứng dụng điện tử nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ học sinh, phục vụ công tác phối hợp quản lý, giáo dục học sinh. Nhà trường không bắt buộc học sinh tham gia. Cô Ánh cho biết, nếu học sinh sử dụng ứng dụng thì sẽ đóng 150.000 đồng/học sinh/năm.

Nhà trường tiếp tục rà soát việc triển khai và các nội dung liên quan đến ứng dụng để bảo đảm thực hiện đúng quy định, tránh gây hiểu nhầm.

Ngoài ra, đối với kinh phí thuộc phạm vi hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, việc thống nhất và thực hiện được tiến hành trên tinh thần tự nguyện, công khai, dân chủ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường không chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp; đồng thời phối hợp, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh thực thu thuộc trách nhiệm của nhà trường, việc tổ chức thu, nộp được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc cũng chia sẻ, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh tuyên truyền, giải thích và làm rõ các nội dung liên quan đến việc thu, nộp; hoạt động ngoài giờ chính khóa và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Thông tin cung cấp phải đầy đủ, chính xác, thống nhất, làm rõ nội dung, hình thức tổ chức, nguyên tắc tham gia và các khoản chi phí liên quan (nếu có), không để xảy ra cách hiểu sai về kế hoạch thực hiện của nhà trường.

"Nhà trường nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản ánh của cha mẹ học sinh; tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, bảo đảm các nội dung được triển khai đúng quy định, công khai, minh bạch, rõ ràng và không để xảy ra hiểu sai trong quá trình thực hiện", Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Lộc khẳng định.

Thi Thi