Trường Đại học Dược Hà Nội mới công bố kết quả xét học tập học kỳ II (năm học 2025-2026). Theo đó, nhà trường buộc thôi học, xóa tên và cảnh báo học tập đối với nhiều sinh viên, học viên.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Phòng Công tác học viên, sinh viên - Y tế, Trường Đại học Dược Hà Nội thông tin, nhà trường buộc thôi học đối với 3 sinh viên do nghỉ học không có lý do và có số tín chỉ tích lũy bằng 0.
Đối với trường hợp xóa tên, có 7 sinh viên và 2 học viên thuộc diện này do đã nghỉ học tạm thời hết thời gian cho phép. Theo quy định của đơn vị, sinh viên, học viên được bảo lưu kết quả học tập tối đa 2 năm. Sau thời gian này, nếu không có đơn xin trở lại học, người học sẽ bị xóa tên. Bên cạnh đó, có 14 trường hợp bị xóa tên do hết thời gian học tập tối đa (khoảng từ 8 đến 10 năm).
Vị đại diện cho biết, từ ngày 28/9 nhà trường đã thông báo kết quả xét học tập đến người học và tiếp nhận phản hồi đến ngày 2/10 trước khi ban hành quyết định chính thức.
Đối với các trường hợp nghỉ học tạm thời hoặc hết thời gian học tập tối đa, nhà trường đều liên hệ lại với người học để xác nhận thông tin. Thực tế, trong danh sách xóa tên có một sinh viên đề nghị được gia hạn đến đợt tốt nghiệp tháng 1/2027 vì đã tích lũy đủ số tín chỉ.
Sau khi xem xét, nhà trường chấp nhận đề nghị này. Vì vậy, số trường hợp xóa tên do hết thời gian học tập tối đa còn 13.
Ảnh minh họa: Website Trường Đại học Dược Hà Nội.
Ngoài các trường hợp trên, có 21 sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập. Sinh viên thuộc diện cảnh báo nếu số tín chỉ nợ trong một học kỳ chiếm trên 50% số tín chỉ đăng ký, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.
Nhà trường cũng xem xét cảnh báo dựa trên điểm trung bình chung tích lũy (dưới 1,2/4.0 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,4/4.0 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,6/4.0 đối với sinh viên năm thứ ba; dưới 1,8/4.0 đối với sinh viên các năm tiếp theo).
Đại diện Phòng Công tác học viên, sinh viên - Y tế cho biết, việc cảnh báo kết quả học tập nhằm giúp sinh viên nhận diện sớm tình trạng học tập và có hướng cải thiện trong thời gian tiếp theo. Ở kỳ xét kết quả học tập học kỳ I (năm học 2025-2026), nhà trường có 54 sinh viên thuộc diện cảnh báo. Đến học kỳ II, số lượng đã giảm đáng kể.
Đặc biệt, đối với danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập, nhà trường chỉ thể hiện mã số sinh viên và mã lớp, không công khai họ tên. Cách công bố này nhằm bảo đảm sự tôn trọng đối với những sinh viên đang trong diện cảnh báo. Đồng thời, danh sách cũng sẽ được chuyển đến cố vấn học tập để theo dõi và có sự hỗ trợ phù hợp đối với từng trường hợp.