Hà Nội hưởng ứng Ngày Văn hóa VN: Tôn vinh truyền thống văn hiến và sự đa dạng văn hóa các dân tộc

04/10/2026 07:10
Thi Thi

GDVN - Ngày 3/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa và khẳng định vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn Thành phố từ nay đến ngày 24/11/2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cho biết, Thủ đô Hà Nội với truyền thống nghìn năm văn hiến, nơi có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng, sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng đã kết nối bồi đắp nên một Hà Nội bản sắc, tạo nền tảng vững chắc để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhân văn và giàu ký ức, kết nối tinh hoa các vùng miền bồi đắp nền tảng phát triển văn hóa của Thủ đô.

4d9f4d39-2a7a-4a0d-a6e0-ff2b0fc135a7.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà. Ảnh: MD.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, các giá trị văn hóa được giữ gìn bồi đắp lan tỏa, người dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp, bà Hà đề nghị các cấp các ngành Thành phố tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Một là, các sở, ban, ngành Thành phố, các phường xã xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng, điều kiện của đơn vị, địa phương; đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ Nhân dân.

Hai là, UBND các phường xã quan tâm bố trí nguồn lực, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa và không gian công cộng để phục vụ Nhân dân, phát hiện, hỗ trợ đưa những tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị đến với công chúng, Nhân dân, kịp thời biểu dương những tấm gương, việc làm đẹp và các sáng kiến của cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện ứng xử văn minh, có trách nhiệm tại địa phương.

Ba là, đề nghị Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết bằng những tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị; tích cực truyền dạy di sản, bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Những đóng góp ấy sẽ làm phong phú đời sống tinh thần và giúp các giá trị truyền thống được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

Bốn là, các cộng đồng sáng tạo tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng; hỗ trợ hoạt động sáng tạo, bảo tồn di sản và mở rộng các không gian văn hóa, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch và tạo sinh kế cho cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Năm là, mỗi người dân Thủ đô hãy bắt đầu từ những điều gần gũi: tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, gìn giữ phong tục tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng. Mỗi gia đình quan tâm giáo dục con em về truyền thống; mỗi người trẻ chủ động tìm hiểu di sản, phát huy sáng tạo và giới thiệu văn hóa Việt Nam, Thăng Long Hà Nội đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Nguyễn Hữu Thịnh cho rằng, Việc Bộ Chính trị quyết định dành một ngày trong năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây là dịp để mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; để văn hóa được gìn giữ và thực hành trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

2657c035-a6cf-4fc9-813b-39e6eddcec5e.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Nguyễn Hữu Thịnh. Ảnh: MD.

Ông chia sẻ, Xã Ba Vì là địa bàn miền núi của Thủ đô, nơi đồng bào các dân tộc Kinh, Mường và Dao cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó. Qua nhiều thế hệ, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn đã tạo dựng và lưu giữ những giá trị văn hóa phong phú, thể hiện qua hệ thống di tích, lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ, cồng chiêng, nghi lễ và tri thức dân gian.

Đối với Ba Vì, văn hóa góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giáo dục truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, quảng bá hình ảnh quê hương và tạo điều kiện phát triển du lịch, nâng cao đời sống Nhân dân. Từ thực tiễn địa phương, chúng tôi nhận thức rằng di sản chỉ được bảo tồn bền vững khi tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Chính quyền có trách nhiệm quản lý, hỗ trợ và tạo điều kiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động; Nhân dân là chủ thể trực tiếp thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa.

c1a15b48-fea1-449c-bb63-cd324d4d9b60.jpg
Quang cảnh chương trình. Ảnh: MD.

Trong hai ngày 03 và 04/10/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Thành phố. Nhân dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Tiếp nối Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Được Thành phố xác định là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, chương trình tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam; khuyến khích Nhân dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, chương trình phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Thi Thi