TPHCM: Trường học, địa phương công bố đường dây nóng phản ánh dạy thêm, lạm thu không đúng quy định

05/10/2026 09:27
Duy Phúc

GDVN - Cho đến ngày 4/10, nhiều trường học và địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh lạm thu, dạy thêm không đúng quy định.

Thực hiện yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cơ quan có thẩm quyền về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu dịp đầu năm học; cũng như các hoạt động dạy thêm đúng quy định, nhiều trường học, địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận các thông tin phản ánh của phụ huynh, học sinh cũng như người dân.

gdvn_vanhoatrangnguyenbtan.jpg

Một hoạt động dạy thêm tiểu học không đúng quy định tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: D.P

Tại Trường tiểu học, trung học cơ sở Cát Lái (phường Cát Lái), nhà trường đã công bố 4 số điện thoại để tiếp nhận những thông tin phản ánh có liên quan đến lạm thu, dạy thêm không đúng quy định.

Đó là số điện thoại của bà Vũ Thị Minh Hiếu – Hiệu trưởng (0909730638), hoặc các phó hiệu trưởng qua các số điện thoại 0906047021, 0907603712 hay 0399856456.

Trường tiểu học Cần Thạnh (xã Cần Giờ) nhà trường công khai 3 số điện thoại của hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng để tiếp nhận thông tin. Trong đó, số điện thoại của ông Lê Hữu Bình – Hiệu trưởng là 0987886285; số của 2 phó hiệu trưởng nhà trường là 0393666143 và 0938272494.

Ngoài việc nhận các cuộc gọi trực tiếp, phụ huynh hoặc người dân có thể gửi tin nhắn hay gửi thư điện tử. Nội dung nhà trường muốn tiếp nhận bao gồm những khoản thu có dấu hiệu lạm thu, vận động đóng góp hay vấn đề dạy thêm học thêm không đúng theo quy định.

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (phường Tân Sơn Nhì), Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận) cũng đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến vấn đề dạy thêm học thêm không đúng quy định theo các số điện thoại 028/38425089 (Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm) và 0906172376 (Trường Hà Huy Tập).

Trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ (phường An Hội Tây) công bố số điện thoại 028.36208632 để tiếp nhận các thông tin phản ánh dạy thêm trái phép của giáo viên thuộc các trường.

Khi tiếp nhận thông tin, trường sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hay báo về cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị xử lý các vi phạm (nếu có).

Ủy ban Nhân dân phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố số điện thoại 028.34350888 để tiếp nhận các phản ánh có liên quan đến việc dạy thêm, lạm thu. Đồng thời, người dân cũng có thể gửi phản ánh qua địa chỉ email nttvi.pbtan@tphcm.gov.vn hay gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân phường.

Nhằm công khai, minh bạch các hoạt động giáo dục trong năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có trách nhiệm giải trình với người học, xã hội, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động trong trường về các nội dung thu liên quan đến dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo, mức thu dịch vụ và cơ chế quản lý thu, chi.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các khoản thu của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý và công khai kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

Công khai danh sách các cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm, tổ chức xử lý, yêu cầu hoàn trả các khoản thu sai quy định, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, Sở này còn đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải công khai số điện thoại tiếp nhận các phản ánh có liên quan đến lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trường học nào để xảy ra lạm thu, thu không đúng quy định thì hiệu trưởng, người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp sẽ phải chịu trách nhiệm

Duy Phúc