Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dự kiến có điều chỉnh trong tuyển sinh trình độ đại học năm 2027

08/10/2026 09:59
Hồng Linh

GDVN - Ngay khi công tác tuyển sinh ĐH năm 2026 kết thúc, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã có thông báo về một số nội dung sẽ điều chỉnh trong kỳ tuyển sinh năm 2027, giúp thí sinh có thêm thông tin, chủ động lựa chọn nguyện vọng và có thời gian chuẩn bị.

Để đảm bảo quy định mới về chuẩn đầu vào của khối ngành, tăng thêm cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng và phân hóa tốt hơn năng lực của thí sinh năng khiếu, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo một số nội dung dự kiến sẽ điều chỉnh liên quan đến tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2027 của nhà trường như sau:

Tăng cường xét tuyển sinh độc lập theo ngành đào tạo, theo chương trình đào tạo, thay thế cho xét tuyển theo một số nhóm ngành.

Ngành Thiết kế Nội thất xét tuyển theo các tổ hợp xét tuyển V00 (Toán+Vật lý+Vẽ Mỹ thuật); V01 (Toán+Ngữ văn+Vẽ Mỹ thuật); V02 (Toán+Tiếng Anh+Vẽ Mỹ thuật).

Thời gian làm bài môn thi Hình họa mỹ thuật (thuộc tổ hợp môn H00, H02) được điều chỉnh thành 210 phút.

truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-thi-nang-khieu-ngay-31-5.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi năng khiếu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, cán bộ tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, thông tin về việc điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển ngành Thiết kế nội thất của trường nhằm đáp ứng những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học cho khối ngành Kiến trúc - Xây dựng (ban hành kèm theo quyết định số 1169/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2026).

Theo đó, chuẩn đầu vào nhóm ngành Kiến trúc - Quy hoạch trong đó có ngành Thiết kế nội thất, người dự tuyển phải có kết quả môn Toán và môn năng khiếu. Nhà trường đã điều chỉnh tổ hợp xét tuyển của ngành Thiết kế nội thất thời gian tới thống nhất với tổ hợp xét tuyển truyền thống của trường đối với nhóm ngành Kiến trúc - Quy hoạch.

Điều này cũng phù hợp mục tiêu của Kế hoạch số 881/KH-BGDĐT năm 2026 về xây dựng Đề án đổi mới tuyển sinh đại học theo hướng đánh giá đúng năng lực người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chuẩn đầu vào của các ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vị cán bộ tuyển sinh chia sẻ thêm: "Với các thí sinh xét tuyển đại học năm 2027, nhà trường cũng tư vấn thí sinh đã làm quen với nội dung thi vẽ mẫu người của khối H khi chuyển sang đề thi vẽ đầu tượng của khối V cũng không quá lo lắng, bởi yêu cầu các kỹ năng thể hiện sẽ ở mức thấp hơn. Nhiều năm qua vẫn có một tỉ lệ thí sinh thi năng khiếu khối H cũng đồng thời đăng ký cả các môn thi khối V để tăng thêm các nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều ngành đào tạo thuộc nhóm Mỹ thuật và nhóm Kiến trúc - Quy hoạch.

Quan trọng nhất, sự thay đổi này đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh, đảm bảo cùng chung một điều kiện, một phương thức xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào ngành Thiết kế nội thất của trường.

Đây cũng là lý do Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường đã không lựa chọn phương án chuyển tiếp cho ngành này: xét tuyển cả tổ hợp H02 và các tổ hợp mới thuộc khối V cho năm tuyển sinh 2027 vì không đáp ứng được sự công bằng với các tiêu chí đánh giá ở hai khối thi không tương đồng.

Học ngành Thiết kế nội thất tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng để trang trí nghệ thuật mà còn có nền tảng kiến trúc công trình, khả năng cảm nhận không gian, kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật. Cũng chính vì điều này, Thiết kế nội thất là một trong những ngành có tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 cao nhất của trường những năm qua".

Hồng Linh