Ngày 10/10, Viện Công nghệ Năng lượng (Đại học Bách Khoa Hà Nội) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam tổ chức chương trình: “Cơ hội hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược Viện Công nghệ Năng lượng”.
Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Đặng Trần Thọ - Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng cho hay, đây là chương trình rất quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đặc biệt, chương trình được tổ chức trong giai đoạn vươn mình của đất nước, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nguồn động lực quan trọng để tăng trưởng, nâng cao vị thế cạnh tranh của quốc gia.
Theo PGS.TS Đặng Trần Thọ, Viện Công nghệ Năng lượng trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, tiền thân là Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt - Lạnh (thành lập ngày 10/10/2000). Đến năm 2024, Viện đổi tên thành Viện Công nghệ Năng lượng.
"Viện tập trung nghiên cứu ứng dụng, sáng tạo công nghệ, chuyển giao công nghệ và đào tạo năng lực chất lượng cao sau đại học chuyên ngành Công nghệ Năng lượng. Viện luôn luôn xác định trở thành một trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới liên ngành.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Viện đã xây dựng được nền tảng chuyên môn vững chắc trên cơ sở vốn có của Viện như công nghệ nhiệt - lạnh, công nghệ năng lượng, cơ khí, tự động hóa. Đến nay, Viện đã tham gia đề tài khoa học các cấp, hàng nghìn dự án chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức ra ngoài xã hội được xã hội đánh giá cao", PGS.TS Đặng Trần Thọ chia sẻ.
Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng cho hay, đơn vị đang xây dựng phát triển về công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo... và đặc biệt là ứng dụng công nghệ AI, giải pháp, quản lý đến các đơn vị sản xuất. Bên cạnh đó, Viện cũng đang nghiên cứu sâu các vấn đề về môi trường, phát triển môi trường bền vững, công nghệ xử lý rác thải rắn để biến thành nhiên liệu năng lượng thân thiện với môi trường.
"Chúng tôi đang định hướng các thiết bị có yếu tố liên ngành như cơ khí, năng lượng, nhiệt - lạnh, tự động hóa", PGS.TS Đặng Trần Thọ cho hay.
PGS.TS Đặng Trần Thọ nhấn mạnh, đơn vị sẽ nhanh chóng đưa các nghiên cứu khoa học công nghệ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thầy Thọ cũng mong muốn được lắng nghe các ý kiến, chuyên gia về mô hình kết hợp 3 nhà: nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động khoa học, để tạo ra sự phát triển bền vững, phát triển lâu dài.
Phát biểu tại sự kiện, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho hay, ông đánh giá cao những nỗ lực của Viện Năng lượng Công nghệ trong quá trình hình thành và phát triển. Theo ông, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, trong đó lĩnh vực về khoa học công nghệ sáng tạo, chuyển đổi số là động lực, đột phá hàng đầu cho sự phát triển. Nó tạo ra động lực trong năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh với sản phẩm. Ông Trịnh Đình Dũng cũng nêu một số ví dụ về chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ.
"Với Viện Công nghệ Năng lượng, cần tập trung nguồn lực tạo ra sản phẩm công nghệ có giá trị. Tôi rất đồng tình với những định hướng phát triển Viện của PGS.TS Đặng Trần Thọ", ông Dũng cho biết.
Ông Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh, việc đẩy mạnh liên kết 3 nhà: nhà nước - nhà khoa học - nhà trường là yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển khoa học công nghệ. Ông Dũng cũng tin tưởng, Viện không chỉ là đơn vị nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hà Nội, mà từng bước trở thành trung tâm nghiên cứu năng lượng, công nghệ của quốc gia.
Tại chương trình, cũng đã có những bài tham luận của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp.
Theo đó, PGS. TS. Phạm Văn Trí, trình bày báo cáo: “Từ khoa học lý thuyết đến chuyển giao thực tiễn, kinh nghiệm từ công nghệ đốt rác thải — Không tận dụng nhiệt và tận dụng nhiệt”.
Tại sự kiện, ông Ngô Quốc Trịnh, đại diện Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng, trình bày báo cáo: “Thực trạng và nhu cầu hợp tác khoa học, công nghệ cao tại làng nghề Bát Tràng; TS. Phạm Quang Tùng, Phó chủ tịch Invest Global, trình bày báo cáo: “Hợp tác quốc tế ba nhà về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”; Ông Nguyễn Trọng Thắng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ điện lạnh Quang Thắng, trình bày báo cáo: “Sản phẩm thiết bị trao đổi nhiệt và điều hòa không khí toa xe khách, thách thức và cơ hội nội địa hóa thiết bị”.
Đề cập đến chuyển đổi năng lượng xanh, các giải pháp môi trường bền vững cùng những thách thức và cơ hội phát triển, ông Nguyễn Trọng Tú, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ nhiệt xanh GDP, trình bày báo cáo: “Chuyển đổi năng lượng xanh và giải pháp môi trường bền vững, thách thức và cơ hội phát triển”.
Tại chương trình, cũng đã diễn ra Lễ ký kết giữa Viện Công nghệ Năng lượng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Năng lượng và Bất động sản Hồng Lam về tài trợ tổng cộng 20 suất học bổng trong 5 năm; Ký kết giữa Viện với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Bách Khoa, PTC Group, về tài trợ thiết bị nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm; Viện ký kết với Trung tâm Thông tin và Tư vấn đầu tư InvestGlobal, trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ và kết nối đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi xanh.
Phát biểu bế mạc chương trình, PGS.TS Đặng Trần Thọ cho hay: "Chương trình hôm nay được tổ chức với mong muốn tạo điều kiện để các bên cùng trao đổi về công nghệ, nhận diện nhu cầu và tìm kiếm những hướng hợp tác cụ thể. Các tham luận về chuyển giao công nghệ đốt rác thải, nhu cầu tại Bát Tràng, hợp tác quốc tế ba nhà, chuyển đổi năng lượng xanh và nội địa hóa thiết bị toa xe đều gắn với những yêu cầu thực tiễn đang được quan tâm.
Bên cạnh các vấn đề kỹ thuật, chúng tôi mong được trao đổi về hợp tác quốc tế và sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Mỗi bên có những nguồn lực và góc nhìn khác nhau; việc hiểu đúng nhu cầu, xác định rõ trách nhiệm và thống nhất cách làm sẽ tạo điều kiện để hợp tác được triển khai hiệu quả.
Viện Công nghệ Năng lượng mong muốn tiếp nhận những bài toán cụ thể từ các đối tác, cùng xác định yêu cầu kỹ thuật và lựa chọn hướng nghiên cứu phù hợp. Trên cơ sở đó, các bên có thể xây dựng nhiệm vụ, bố trí nhóm thực hiện, thống nhất tiến độ và đánh giá kết quả theo từng giai đoạn.
Ba thỏa thuận hôm nay mở thêm những hướng phối hợp về học bổng, điều kiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cũng như kết nối công nghệ với đầu tư. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các đối tác và mong những nội dung đã thống nhất sẽ tiếp tục được cụ thể hóa sau chương trình".