GV, nhân viên hợp đồng tại Cửa Lò nhiều tháng chưa có lương: Sở GD&ĐT đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An

16/10/2026 06:33
Trung Dũng

GDVN - Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cho biết, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời đề nghị các xã, phường trên địa bàn rà soát, tổng hợp về nguồn kinh phí để gửi Sở Tài chính xem xét.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết "Phường Cửa Lò: Hàng chục GV, nhân viên hợp đồng nhiều tháng chưa có lương, trường "lực bất tòng tâm" nêu lên tâm tư của nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng tại phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) trong nhiều tháng họ chưa được chi trả lương.

Để có thêm thông tin về phương án giải quyết đối với vấn đề này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Qua trao đổi, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cho biết, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời đề nghị các xã, phường trên địa bàn rà soát, tổng hợp về nguồn kinh phí để gửi Sở Tài chính xem xét. Từ đó mới có căn cứ để xem xét và giải quyết quyền lợi cho các đối tượng là giáo viên, nhân viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện chưa được chi trả lương trong nhiều tháng nay.

cl.png
Hai trong số trường học ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) được ghi nhận có tình trạng giáo viên, nhân viên hợp đồng nhiều tháng nay vẫn chưa được nhận lương. Ảnh: Website nhà trường

"Những hợp đồng này là ký với địa phương cũ trước khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Trong diện này, theo thống kê trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 240 người. Trong đợt tuyển dụng viên chức vừa qua đã có một số người tham gia tuyển dụng và trúng tuyển. Còn lại khoảng 214 người không trúng tuyển và vẫn đang thuộc diện hợp đồng.

Điều này một phần là do chính quyền địa phương cũ trước khi sáp nhập đã không thực hiện dứt điểm để giải quyết số lượng giáo viên, nhân viên trường học trong diện hợp đồng. Một phần cũng do người lao động thiếu nắm bắt, khi có thông tin tuyển dụng đã không chủ động để đăng ký tuyển dụng. Có thể không phải cứ là thi tuyển ở huyện, thị xã này mà là ở các địa phương khác trong tỉnh, nếu phù hợp thì mình cũng có thể tham gia tuyển dụng, nếu trúng tuyển viên chức thì đã không phải chịu cảnh ở mãi trong diện lao động hợp đồng.

Trên thực tế, tình trạng này không riêng gì tại phường Cửa Lò mà một số xã, phường khác trong tỉnh cũng đang gặp phải. Có điều là tại phường Cửa Lò dù là địa bàn có diện tích nhỏ nhưng số người trong diện giáo viên, nhân viên hợp đồng lại lớn, vì thế địa phương mới gặp khó trong việc cân đối tài chính để chi trả, điều này dẫn đến có nhiều thông tin trong dư luận như vậy.

Ngược lại, cũng có một số xã, phường khác, diện tích họ lớn nhưng số đối tượng trong diện hợp đồng lại ít nên họ vẫn đảm bảo được nguồn lực tài chính và chi trả bình thường cho các giáo viên, nhân viên hợp đồng cho đến nay".

​Ông Nguyễn Quốc Khánh cũng thông tin thêm rằng, đối với các trường hợp giáo viên, nhân viên hợp chưa được chi trả lương từ tháng 6/2026, khi ngân sách được bố trí, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng sẽ phối hợp với các xã, phường nhằm có phương án để có thể chi trả bù cả phần lương mà các đối tượng chưa nhận được trong khoảng thời gian này.

Về vấn đề này, phóng viên cũng đã liên hệ tới ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để có thêm thông tin.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Viết Hưng cho biết, trên tinh thần làm đúng theo chức năng, nhiệm vụ Sở Nội vụ cũng đã có tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An liên quan đến việc ký kết hợp đồng và nội dung liên quan đến bố trí ngân sách.

"Việc này Sở Nội vụ cũng đã nắm bắt thông tin và đang tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong tỉnh. Khi Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến thì chúng tôi cũng đã có sự tham gia trên cơ sở đúng với chức năng, nhiệm vụ. Thẩm quyền chính vẫn là của Sở Giáo dục và Đào tạo", lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An nhấn mạnh.

Như thông tin đã được Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh trong bài viết trước đó, nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng tại phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) gửi phản ánh về việc họ chưa được chi trả lương trong nhiều tháng nay.

Qua trao đổi với một số lãnh đạo trường học trên địa bàn phường Cửa Lò liên quan đến sự việc này, lãnh đạo nhà trường bày tỏ, cũng rất thấu hiểu với tâm tư của các giáo viên, nhân viên hợp đồng, tuy nhiên họ cũng đành "lực bất tòng tâm" vì ngân sách nhà trường không còn đủ để chi trả.

Về việc này, theo bà Nguyễn Bình Minh - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò, tình trạng khó khăn này vốn dĩ diễn ra từ trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước đó, ngân sách được cấp về cho các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chi trả cho đội ngũ hợp đồng. Tùy vào mức độ ngân sách cấp thì các địa phương sẽ cân đối nguồn lực để chi trả.

Khi chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2025 đến tháng 12/2025, nguồn cấp kinh phí vẫn đủ chi trả cho các đối tượng hợp đồng đó. Tuy nhiên sau đó thì nguồn này ở địa phương đã không còn nữa để chi trả. Trong năm 2026, nguồn kinh phí cũng đã được cấp về cho các nhà trường nhưng với số lượng không lớn, tùy theo mức được phân bổ thì các nhà trường sẽ tự cân đối để chi trả lương cho các đối tượng diện hợp đồng.

"Với nguồn kinh phí được cấp đó, các trường không phải chỉ là chi trả lương mà còn phải cân đối nguồn chi cho các hoạt động giáo dục khác. Trong năm 2026, các giáo viên và nhân viên hợp đồng đã được các nhà trường chi trả lương, đa phần là duy trì được đến hết tháng 5/2026 từ nguồn học phí cấp bù. Nhiều trường trên địa bàn, từ tháng 6/2026 đến nay diễn ra tình trạng chưa chi trả lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng", lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò cho biết thêm.

Trung Dũng