Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội

15/10/2026 12:06
Linh Anh

GDVN -Sáng 15/10/2026, tại Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập (15/10/1956 - 15/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự, trao phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cựu sinh viên khóa 4 của Đại học Bách khoa Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội;

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Hà Nội và các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức và đối tác quốc tế; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước; lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, học viện và viện nghiên cứu trong nước, quốc tế; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dự buổi lễ.

Đặc biệt, cùng dự buổi lễ có đông đảo các nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

20261015-cbo-0415.jpg
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập (15/10/1956 - 15/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng ngày 15/10.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội ôn lại hành trình 7 thập kỷ phát triển của Nhà trường.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn chia sẻ, ngày 15/10/1956, khóa học đầu tiên của Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa chính thức khai giảng. Việc thành lập trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong hoàn cảnh đất nước vừa giành lại hòa bình và còn bộn bề khó khăn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đội ngũ trí thức, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật đối với sự nghiệp kiến thiết, bảo vệ và phát triển đất nước.

Từ những ngày đầu gian khó, các thế hệ thầy và trò Bách khoa Hà Nội đã bền bỉ lao động, học tập, nghiên cứu và cống hiến. Trong những năm chiến tranh, Nhà trường vừa duy trì đào tạo, vừa phục vụ sản xuất và chiến đấu; nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên đã lên đường làm nhiệm vụ, trong đó có những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

Giai đoạn 1965-1972 đã có gần 3.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên Bách khoa “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, chiến đấu trên khắp các chiến trường ác liệt từ đường Trường Sơn huyền thoại, Thành cổ Quảng Trị đến chiến trường miền Nam và bầu trời Thủ đô. Nhiều người trong số họ đã hòa mình vào đất mẹ và giang dở ước mơ Bách khoa của mình. Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 9 cán bộ và sinh của Nhà trường.

Trong đó có Anh hùng, liệt sĩ Bùi Ngọc Dương của binh chủng Công binh; Anh hùng, liệt sĩ, phi công Vũ Xuân Thiều, người đã dũng cảm hiến dâng tuổi trẻ và cuộc đời mình cho chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Chính những cống hiến và hy sinh ấy đã làm nên phẩm chất Anh hùng của Nhà trường, được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006. Và Tượng đài “Xếp bút nghiên” tạc dáng hình người chiến sĩ xếp bút nghiên giữa khuôn viên Nhà trường hôm nay vừa thể hiện sự tự hào, vừa là biểu tượng nhắc nhở các thế hệ mai sau về lòng yêu nước và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc của Người Bách khoa.

Trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và hội nhập, các thế hệ Bách khoa tiếp tục có mặt trên nhiều công trình, nhà máy, phòng thí nghiệm, trường đại học, doanh nghiệp và các lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Chúng ta mãi trân trọng và tự hào về tấm gương lao động sáng tạo bền bỉ của Anh hùng Lao động, PGS. Trần Tuấn Thanh – người đã chủ trì nghiên cứu chế tạo thành công bộ đôi bơm cao áp và vòi phun cho động cơ diesel xe vận tải, giải quyết bài toán cơ khí chính xác cấp thiết sống còn của đất nước trong những năm tháng bị bao vây cấm vận; là dấu ấn sâu sắc của Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, GS. TSKH. Trần Đình Long – nhà khoa học đầu ngành về hệ thống điện, người giữ vai trò cố vấn then chốt về luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình lịch sử Đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc – Nam mạch 1, nối liền dòng điện thắp sáng mọi miền đất nước; là sự cống hiến trọn đời, bền bỉ của Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, GS. TSKH. Trần Vĩnh Diệu – cánh chim đầu đàn đặt nền móng và dẫn dắt ngành khoa học vật liệu polyme và compozit Việt Nam.

20261015-tld02361.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trình bày diễn văn tại lễ kỉ niệm

Giám đốc Lê Anh Tuấn bày tỏ, Đại học Bách khoa Hà Nội tự hào là nơi kết tinh và sản sinh nhiều công trình khoa học danh tiếng, được Đảng và Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, tiêu biểu như cụm công trình vật liệu và linh kiện cảm biến tiên tiến của GS. Nguyễn Đức Chiến và các cộng sự, cùng hàng trăm sáng chế, giải pháp kỹ thuật nền tảng trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, tự động hóa, hóa chất – vật liệu, năng lượng và công nghệ thông tin phục vụ nền công nghiệp tự chủ của Việt Nam.

"Đại học Bách khoa Hà Nội vô cùng tự hào về lớp lớp các thế hệ cựu sinh viên đang bình dị cống hiến cho đất nước hay đang tỏa sáng rực rỡ, làm rạng danh trí tuệ Việt Nam trên mọi lĩnh vực trong nước và trên trường quốc tế. Từ cái nôi đào tạo này, các thế hệ cựu sinh viên đã trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý xuất sắc; những nhà đổi mới sáng tạo tiên phong trong cuộc cách mạng số toàn cầu", Giáo sư Lê Anh Tuấn bày tỏ.

70 năm phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội được ghi nhận bằng những thành tích thi đua nổi bật như Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2006, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, 2016 và Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập này.

Giáo sư Lê Anh Tuấn nhìn nhận, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực trung tâm của phát triển đất nước với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; yêu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, chiến lược và làm chủ, sáng tạo công nghệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đại học Bách khoa Hà Nội ý thức được sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm của một đơn vị tiên phong.

“Dấu mốc 70 năm không chỉ là dịp tự hào về truyền thống vẻ vang của một ngôi trường danh giá. Đây còn là thời điểm tự nhìn nhận một cách nghiêm túc về thực trạng để biết mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới; định hướng tầm nhìn và mục tiêu phát triển; tiếp tục tái cơ cấu và sắp xếp đội ngũ để nâng cao năng lực thực thi, đáp ứng một cách tốt nhất và sáng tạo nhất các bài toán chiến lược, bài toán lớn của quốc gia và của Thành phố Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng chặng đường phía trước đòi hỏi tư duy mới, khát vọng mạnh mẽ, một mô hình quản trị hiện đại và hiệu quả hơn, một môi trường học thuật có sức thu hút nhân tài và điều quan trọng nhất là người học của Đại học Bách khoa Hà Nội có năng lực thực thi cao và sản phẩm do “Người Bách khoa” tạo ra có đủ sức sống để mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Hướng đến mục tiêu trở thành một đại học hàng đầu của châu Á, Đại học Bách khoa Hà Nội đang triển khai xây dựng khuôn viên 2 hiện đại để thu hút nhà khoa học, chuyên gia và người học xuất sắc; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chiến lược, tài năng, sau đại học và quốc tế hóa, song song với hợp tác ba nhà trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các đối tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế, gắn kết chặt chẽ với địa phương", Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin.

20261015-nkz-2237.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong bài diễn văn, Giám đốc Lê Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh khi lễ kỷ niệm hôm nay của Đại học Bách khoa Hà Nội vinh dự được đón Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo. 10 năm trước, Thượng Tướng Tô Lâm đã tham gia đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ về tự chủ đại học. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là động lực lớn để thế hệ hôm nay và các thế hệ tiếp theo của Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp thu chỉ đạo của đồng chí và hiện thực hóa vào tầm nhìn, chiến lược phát triển của Đại học trong giai đoạn mới.

Với niềm tự hào về chặng đường 70 năm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước và ý thức đầy đủ về trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập thể Đại học Bách khoa Hà Nội quyết tâm đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ và bản lĩnh của người Bách khoa, xây dựng Đại học trở thành một đại học nghiên cứu tinh hoa, hiện đại, có năng lực dẫn dắt và đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

20261015-nkz-1928.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành không gian đổi mới sáng tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội
Linh Anh