Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội xúc tiến hợp tác ứng dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu Đông y

22/10/2026 10:27
ĐÀO HIỀN

GDVN - Trên cơ sở khảo sát mô hình Đông y thông minh tại Quảng Châu (Trung Quốc), Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội định hướng hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy thực hành và nghiên cứu khoa học.

Vừa qua, đoàn công tác Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội do Tiến sĩ, Dược sĩ Hoàng Đức Luận - Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát, trao đổi tại Quảng Châu (Trung Quốc), nhằm tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Qua đó, nhà trường hướng tới xây dựng định hướng hợp tác chiến lược, từng bước nghiên cứu và đưa mô hình Đông y thông minh vào hoạt động giảng dạy thực hành và nghiên cứu khoa học.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến làm việc, khảo sát tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Xiangxue Quảng Châu (Trung Quốc) và một số cơ sở y tế cộng đồng trên địa bàn quận Hoàng Phố. Trọng tâm của chương trình là tìm hiểu mô hình kết nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp dược và cơ sở khám, chữa bệnh trong quá trình ứng dụng công nghệ số vào y học cổ truyền.

cty-co-phan.jpg
Đoàn công tác khảo sát cơ sở của Công ty Cổ phần Dược phẩm Xiangxue Quảng Châu để trao đổi khả năng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu. Ảnh: NTCC

Tại các điểm khảo sát, đoàn tìm hiểu hệ sinh thái nghiên cứu, sản xuất dược phẩm, đồng thời trao đổi về khả năng ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong thu thập thông tin sức khỏe, nhận diện thể chất, mô phỏng quy trình tứ chẩn, quản lý hồ sơ và hỗ trợ nghiên cứu. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn để nhà trường tham khảo trong quá trình xây dựng môi trường đào tạo gắn với công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành và nghiên cứu khoa học.

Việc ứng dụng công nghệ cũng được định hướng theo nguyên tắc hỗ trợ chuyên môn, không thay thế vai trò quyết định của giảng viên, thầy thuốc và phải tuân thủ các quy định chuyên ngành.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, các bên đã trao đổi về định hướng xây dựng chương trình hợp tác theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, trọng tâm là nghiên cứu hình thành không gian thực hành, trình diễn công nghệ AI trong y học cổ truyền tại Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội. Từng bước đưa các công cụ hỗ trợ học tập, mô phỏng tình huống nghề nghiệp và khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu vào hoạt động đào tạo.

Bên cạnh đó, các bên cũng xem xét khả năng tổ chức bồi dưỡng giảng viên và trao đổi chuyên gia nhằm nâng cao năng lực tiếp cận, ứng dụng công nghệ.

th.jpg
Đoàn công tác tìm hiểu thiết bị ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế cộng đồng ở Quảng Châu. Ảnh: NTCC

Về nghiên cứu khoa học, các bên quan tâm đến khả năng phối hợp triển khai những đề tài liên quan đến chuẩn hóa dữ liệu y học cổ truyền, hỗ trợ nhận diện thể chất, theo dõi sức khỏe và đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ trong đào tạo. Nếu được triển khai phù hợp, hướng hợp tác này sẽ tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thiết bị, quy trình số ngay trong giờ thực hành, qua đó rèn luyện năng lực quan sát, phân tích, xử lý thông tin và từng bước hình thành tư duy nghiên cứu.

tue-tinh.jpg
Đoàn lãnh đạo Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội trong chuyến khảo sát tại Trung tâm Dịch vụ y tế cộng đồng phố Changling quận Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: NTCC

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ, Dược sĩ Hoàng Đức Luận - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội cho biết: Nhà trường xác định việc ứng dụng AI trong đào tạo y học cổ truyền phải dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành lâm sàng và trách nhiệm nghề nghiệp của người hành nghề.

Công nghệ có vai trò hỗ trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu, không thay thế năng lực đánh giá, quyết định của giảng viên và thầy thuốc. Vì vậy, mọi hoạt động triển khai cần được thẩm định về chuyên môn, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phù hợp với chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

Sau chuyến công tác tại Quảng Châu (Trung Quốc), các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu kết quả khảo sát, đánh giá tính khả thi và đề xuất phương án thí điểm. Trên cơ sở làm rõ yêu cầu kỹ thuật, điều kiện pháp lý, nguồn lực và cơ chế phối hợp, nhà trường cùng đối tác sẽ xem xét xây dựng nội dung hợp tác cụ thể, ưu tiên những hoạt động có thể đánh giá, kiểm chứng hiệu quả đối với người học và công tác nghiên cứu khoa học.

"Việc chủ động khảo sát, tìm hiểu mô hình Đông y thông minh ứng dụng AI thể hiện nỗ lực đổi mới của Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội trong đào tạo nhân lực y tế. Trên nền tảng tri thức và kinh nghiệm của y học cổ truyền, nhà trường hướng tới khai thác những giá trị thiết thực của công nghệ số, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng môi trường giảng dạy, thực hành và nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên", thầy Luận chia sẻ.

ĐÀO HIỀN