Theo giới thiệu trên website, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của ngành điện và xã hội.
Trong định hướng phát triển, trường đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo tiên tiến, hiện đại của ngành điện khu vực phía Nam, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có uy tín, tin cậy.
Trường có địa chỉ tại số 554 Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng nhà trường là thầy Lê Trí Thiện.
Trường hỗ trợ tuyển sinh và cung cấp địa điểm đào tạo liên thông, từ xa
Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả khi tìm hiểu về các chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, đào tạo từ xa của Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thông tin chưa rõ.
Cụ thể, theo thông báo tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Trường Đại học Điện lực để tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học chuyên ngành Hệ thống điện. Chương trình dành cho cả thí sinh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp với chỉ tiêu 150 sinh viên.
Nhà trường cũng hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để tuyển sinh đại học đào tạo từ xa. Chương trình dành cho thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành phù hợp và thí sinh đã tốt nghiệp đại học.
Chương trình đào tạo từ xa tuyển sinh 3 ngành, gồm Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kế toán và Quản lý công nghiệp. Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Kế toán đào tạo theo hình thức liên thông từ cao đẳng lên đại học, có thời gian 2,5 năm. Ngành Quản lý công nghiệp đào tạo văn bằng 2, thời gian 3 năm.
Độc giả đặt băn khoăn về tình hình tuyển sinh, đơn vị chủ trì đào tạo, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và vai trò của Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong hai chương trình đào tạo này. Nhằm cung cấp thông tin khách quan, chính xác đến phụ huynh và bạn đọc, ngày 23/9/2026, phóng viên đã gửi câu hỏi đến nhà trường để làm rõ các nội dung trên.
Ngày 21/10/2026, thầy Nguyễn Minh Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản phản hồi.
Thầy Quang cho biết: “Việc phối hợp với các trường đại học nhằm tạo điều kiện để người học tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó có người đang làm việc trong lĩnh vực điện và các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan. Khi giới thiệu chương trình, cần phân biệt rõ lộ trình học liên thông, học để lấy văn bằng đại học thứ hai và hình thức tổ chức đào tạo của từng chương trình; đây là những thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn của người học”.
Về tình hình tuyển sinh gần đây, đối với chương trình đào tạo liên thông phối hợp với Trường Đại học Điện lực, thầy Quang cho hay, năm 2025 có 01 lớp D20H1B với 79 sinh viên. Năm 2026, chương trình tiếp tục tuyển sinh 01 lớp D21H2B với 49 sinh viên.
Chương trình đào tạo từ xa hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mới tiếp nhận hồ sơ từ tháng 5/2026.
Cả hai chương trình đều do trường đại học đóng vai trò là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm về chuyên môn, nội dung chương trình, tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định. Công tác giảng dạy được đảm nhiệm bởi đội ngũ giảng viên của trường đại học.
Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ truyền thông tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: tiếp nhận hồ sơ đăng ký, trực tiếp tư vấn và giải đáp thắc mắc cho thí sinh thông qua Phòng Đào tạo. Bên cạnh đó, trường cung cấp địa điểm học tập, thực hành sau khi trường đại học kiểm tra và đánh giá đủ điều kiện.
Học phí của các chương trình được thực hiện theo mức do trường đại học chủ trì quy định và công bố công khai trong thông báo tuyển sinh. Các trường đại học thu và quản lý trực tiếp học phí.
Việc phân chia kinh phí giữa nhà trường và đơn vị đối tác được thực hiện theo tỷ lệ thỏa thuận tại hợp đồng hợp tác đã ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế tài chính của mỗi đơn vị.
Độc giả cũng thắc mắc việc bố trí lớp học và tổ chức kiểm tra, đánh giá sinh viên ra sao để bảo đảm chất lượng đào tạo, xác thực đúng danh tính thí sinh, giám sát quá trình thi và phòng ngừa các hành vi gian lận, học hộ thi hộ.
Thầy Quang chia sẻ, đối với chương trình đào tạo liên thông, việc bố trí lớp học, phòng thi do Trường Đại học Điện lực đề nghị, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp theo đề xuất.
Về quản lý thi cử, Trường Đại học Điện lực trực tiếp quản lý thi từ khâu ra đề, quản lý đề thi, phân công người coi thi, chấm thi, lưu giữ bài thi và kết quả thi của sinh viên.
Đối với chương trình đào tạo từ xa phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay chưa có lớp nào được tổ chức tại Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.
Đang rà soát, cập nhật dữ liệu theo Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định, hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải cập nhật dữ liệu, tự đánh giá, báo cáo và công khai kết quả tự đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn. Đồng thời, các cơ sở phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tiến để đáp ứng chuẩn trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (ngày 29/4/2026).
Theo tìm hiểu của phóng viên, chuyên trang Ba công khai của Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều năm không cập nhật thông tin mới.
Về vấn đề này, thầy Nguyễn Minh Quang cho biết: “Nhà trường xác định việc đáp ứng Chuẩn cần gắn với chất lượng đào tạo thực tế, đặc biệt là năng lực nghề nghiệp, điều kiện thực hành và an toàn trong đào tạo lĩnh vực điện”.
Thực hiện Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT, nhà trường đã thành lập Tổ công tác tự đánh giá, đồng thời rà soát, cập nhật dữ liệu và đánh giá mức độ đáp ứng theo 06 điều kiện của Chuẩn, gồm tổ chức bộ máy và quản trị; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; nguồn lực tài chính; hệ thống quản trị số và dữ liệu.
Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tiến theo từng giai đoạn trong thời hạn 60 tháng, đến tháng 4/2031, tập trung rà soát, cập nhật chương trình đào tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị. Hằng năm, trường thực hiện báo cáo và công khai kết quả tự đánh giá theo quy định.