Quan chức Nhật: cần phải đóng quân trên đảo Senkaku

15/12/2011 09:18
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Akira Ishihara, đại diện cho phái trẻ của Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản đã thể hiện thái độ cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề đảo Senkaku.

Chiều ngày 12/12, trong một bài phát biểu tại cơ quan nghiên cứu chính sách ở thành phố Washington, Tổng Thư ký Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) Akira Ishihara cho biết, cần lấy quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) làm sở hữu quốc gia, thông qua các biện pháp như tiến hành xây dựng các công trình cảng biển, tiếp tục tăng cường kiểm soát thực tế.

Tổng Thư ký LDP Akira Ishihara
Tổng Thư ký LDP Akira Ishihara

Akira Ishihara đã đưa ra quan điểm trên khi nói tới sự cố va chạm tàu ở đảo Điếu Ngư vào năm 2010. Ishihara nói: “Quần đảo Senkaku cần lập tức từ sở hữu cá nhân chuyển sang sở hữu quốc gia”, có thể thực hiện bằng cách áp dụng phương thức nhà nước mua đất tư nhân, “có thể xây dựng cảng lánh nạn cho tàu cá, hơn nữa cần xem xét đồn trú Lực lượng Phòng vệ”.

Akira Ishihara còn nhấn mạnh, trên cơ sở xu hướng mở rộng quy mô, sức ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc, Nhật Bản cũng cần nỗ lực tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Akira Ishihara là nhân vật đại diện của thế lực phái trẻ của Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản, từng tham gia tranh cử Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ, từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng cải cách hành chính Nhật Bản. Cha ông là Shintaro Ishihara, một nhân vật đã từng “làm mưa làm gió” trên chính trường Nhật Bản, hiện làm “Thống đốc” Tokyo.

Máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tuần tra đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư)
Máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tuần tra đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư)
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)