8 món hàng nên thanh lý gấp của Arsenal

15/12/2011 06:18
H.Q
(GDVN) - Họ thất thường, yếu kém chuyên môn hoặc có thái độ thi đấu vô trách nhiệm, nhưng Arsenal vẫn đang giữ họ trong biên chế.
Arsenal đang có phong độ tốt tại các đấu trường nhờ một đội hình nhìn chung vững chắc với những Van Persie, Walcott, Ramsey, Vermaelen thi đấu xuất sắc. Nhưng Arsene Wenger cũng đang có trong tay không ít người thừa, những kẻ gây thất vọng lớn cho CĐV sân Emirates nhưng vẫn đang ngốn một khoản kha khá ngân sách của Arsenal.
Arsenal đang có phong độ tốt tại các đấu trường nhờ một đội hình nhìn chung vững chắc với những Van Persie, Walcott, Ramsey, Vermaelen thi đấu xuất sắc. Nhưng Arsene Wenger cũng đang có trong tay không ít người thừa, những kẻ gây thất vọng lớn cho CĐV sân Emirates nhưng vẫn đang ngốn một khoản kha khá ngân sách của Arsenal.
1. Andrei Arshavin: Là một cầu thủ giỏi, nhưng Arshavin đang dần khiến các fan cảm thấy khó chịu mỗi lần ra sân từ băng ghế dự bị vì thái độ thi đấu lười biếng và thiếu động lực. Arshavin nên rời Emirates, cả vì sự nghiệp của anh lẫn vì Arsenal, bởi Arshavin thích hợp hơn trong vai trò một tiền vệ trung tâm. Giải pháp thay thế: Alex Oxlade-Chamberlain.
1. Andrei Arshavin: Là một cầu thủ giỏi, nhưng Arshavin đang dần khiến các fan cảm thấy khó chịu mỗi lần ra sân từ băng ghế dự bị vì thái độ thi đấu lười biếng và thiếu động lực. Arshavin nên rời Emirates, cả vì sự nghiệp của anh lẫn vì Arsenal, bởi Arshavin thích hợp hơn trong vai trò một tiền vệ trung tâm. Giải pháp thay thế: Alex Oxlade-Chamberlain.
2. Tomas Rosicky: “Tiểu Mozart” có tài năng nhưng xem ra anh không còn hợp thời. Cho dù chơi khá tốt đầu mùa giải, nhưng sự ăn ý của cặp Arteta – Ramsey khiến Rosicky phải lên ghế dự bị. Đã 31 tuổi, anh nên sớm ra đi thì hơn để lứa trẻ có điều kiện thể hiện. Giải pháp thay thế: Henri Lansbury.
2. Tomas Rosicky: “Tiểu Mozart” có tài năng nhưng xem ra anh không còn hợp thời. Cho dù chơi khá tốt đầu mùa giải, nhưng sự ăn ý của cặp Arteta – Ramsey khiến Rosicky phải lên ghế dự bị. Đã 31 tuổi, anh nên sớm ra đi thì hơn để lứa trẻ có điều kiện thể hiện. Giải pháp thay thế: Henri Lansbury.
3. Sebastian Squillaci: Hậu vệ người Pháp này thường xuyên mắc lỗi sơ đẳng nên giờ chỉ là sự lựa chọn thứ 5 cho vị trí trung vệ. Squillaci một khi rời Emirates thì sẽ không có fan Arsenal nào ra sân bay Heathrow để chào tạm biệt cả. Giải pháp thay thế: Ignasi Miquel.
3. Sebastian Squillaci: Hậu vệ người Pháp này thường xuyên mắc lỗi sơ đẳng nên giờ chỉ là sự lựa chọn thứ 5 cho vị trí trung vệ. Squillaci một khi rời Emirates thì sẽ không có fan Arsenal nào ra sân bay Heathrow để chào tạm biệt cả. Giải pháp thay thế: Ignasi Miquel.
4. Johan Djourou: Trung vệ người Thụy Sĩ này rất thất thường, có thể chơi cực hay hoặc cực dở trong một ngày nào đó đến nỗi cục khí tượng thủy văn cũng phải vái lạy. Arsenal cần một người chơi ổn định, mà Djourou thì lại không phải là người có thể làm được điều đó. Giải pháp thay thế: Jan Vertonghen (24 tuổi, Ajax)
4. Johan Djourou: Trung vệ người Thụy Sĩ này rất thất thường, có thể chơi cực hay hoặc cực dở trong một ngày nào đó đến nỗi cục khí tượng thủy văn cũng phải vái lạy. Arsenal cần một người chơi ổn định, mà Djourou thì lại không phải là người có thể làm được điều đó. Giải pháp thay thế: Jan Vertonghen (24 tuổi, Ajax)
5. Marouane Chamakh: Tỏa sáng trong nửa mùa giải đầu tiên ở Arsenal nhưng chân sút này đã sa sút trầm trọng khi mới ghi có 1 bàn từ đầu mùa giải này. Vấn đề nằm ở chỗ Chamakh không thể tỏa sáng đúng lúc, mà anh cũng không thể cùng đứng chung với Robin Van Persie. Giải pháp thay thế: Marco Reus (22 tuổi, Dortmund)
5. Marouane Chamakh: Tỏa sáng trong nửa mùa giải đầu tiên ở Arsenal nhưng chân sút này đã sa sút trầm trọng khi mới ghi có 1 bàn từ đầu mùa giải này. Vấn đề nằm ở chỗ Chamakh không thể tỏa sáng đúng lúc, mà anh cũng không thể cùng đứng chung với Robin Van Persie. Giải pháp thay thế: Marco Reus (22 tuổi, Dortmund)
6. Denilson: Một dạng cầu thủ kiểu “bán tài năng”. 5 năm ở Arsenal không để lại ấn tượng gì, Denilson chơi dưới dạng cho mượn ở quê nhà cho Sao Paulo và đến nay đã kiếm được 3 tấm thẻ đỏ. Nói đến thế là đủ. Giải pháp thay thế: Emmanuel Frimpong.
6. Denilson: Một dạng cầu thủ kiểu “bán tài năng”. 5 năm ở Arsenal không để lại ấn tượng gì, Denilson chơi dưới dạng cho mượn ở quê nhà cho Sao Paulo và đến nay đã kiếm được 3 tấm thẻ đỏ. Nói đến thế là đủ. Giải pháp thay thế: Emmanuel Frimpong.
7. Carlos Vela: Vấn đề của Vela không phải vì anh kém mà bởi tiền đạo này khó có cơ hội tỏa sáng ở châu Âu. Do không đủ sức cạnh tranh suất đá chính ở Emirates, anh đã chơi dưới dạng cho mượn ở 4 CLB khác nhau với khoảng 150 trận và chỉ ghi được 26 bàn. Carlos cần tìm một điểm đến dài hạn xa hẳn Arsenal. Giải pháp thay thế: Mario Gotze (19 tuổi, Dortmund).
7. Carlos Vela: Vấn đề của Vela không phải vì anh kém mà bởi tiền đạo này khó có cơ hội tỏa sáng ở châu Âu. Do không đủ sức cạnh tranh suất đá chính ở Emirates, anh đã chơi dưới dạng cho mượn ở 4 CLB khác nhau với khoảng 150 trận và chỉ ghi được 26 bàn. Carlos cần tìm một điểm đến dài hạn xa hẳn Arsenal. Giải pháp thay thế: Mario Gotze (19 tuổi, Dortmund).
8. Nicklas Bendtner: Phong độ phập phù cộng với thái độ kiêu ngạo đến mức quá lố (đòi ăn pizza miễn phí), Bendtner nếu có thành công thì chỉ ở những nơi mà anh không có đối thủ cạnh tranh. Tiếc rằng ở Arsenal và cả Sunderland, điều đó không xảy ra. Giải pháp thay thế: Mario Gotze (19 tuổi, Dortmund)
8. Nicklas Bendtner: Phong độ phập phù cộng với thái độ kiêu ngạo đến mức quá lố (đòi ăn pizza miễn phí), Bendtner nếu có thành công thì chỉ ở những nơi mà anh không có đối thủ cạnh tranh. Tiếc rằng ở Arsenal và cả Sunderland, điều đó không xảy ra. Giải pháp thay thế: Mario Gotze (19 tuổi, Dortmund)
H.Q