Tin thế giới đọc nhanh trưa 16/12/2011

16/12/2011 13:58
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Hỏa hoạn tại trung tâm Bắc Kinh; Biểu tình đòi đất ở Trung Quốc; Iceland công nhận nền độc lập của Palestine ... là những tin nổi bật trưa nay.
1. Chiều 15/12, Một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã gặp hỏa hoạn trong khi đang sửa chữa. Nhận được tin báo, tổng đội phòng cháy chữa cháy Bắc Kinh đã cử 4 trung đội và 21 xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau 20 phút, không có thiệt hại về người, tuy nhiên khói vẫn bốc lên dày đặc sau đó. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.(Vnexpress)
2. Hôm qua (15/12), Nga đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) bản dự thảo nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria. Động thái này của Moscow đã gây ngạc nhiên cho các quốc gia phương Tây. Các nước phương Tây cho biết bản dự thảo nghị quyết của Nga không đủ cứng rắn, nhưng họ sẵn sàng bàn thảo về bản dự thảo này.(Thanh niên/BBC)
3. Chiều qua (15/12), cảnh sát Trung Quốc đã bao vây ngôi làng Ô Khảm, huyện Lục Phong, thành phố Sán Vĩ (tỉnh Quảng Đông) khi hơn 13.000 dân làng biểu tình để phản đối việc chính quyền địa phương chiếm dụng đất đai của họ. Những người biểu tình cho biết: họ sẽ chiến đấu đến khi nào mọi việc được giải quyết thỏa đáng và mong chính quyền trung ương sẽ sớm can thiệp.(NLĐ/Tân Hoa xã)
4. Ngày 15/12, một tay súng không rõ danh tính đã xả súng vào lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. Theo thông tin điều tra ban đầu, nghi phạm là một người đàn ông gốc châu Á, 65 tuổi. Nghi phạm này đã lái xe rồi nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Trung Quốc rồi bỏ trốn. Hiện cảnh sát Mỹ đang truy tìm tung tích nghi phạm này.(VOV)
5. Chiều 15/12, đụng độ quân sự đã tái diễn trên biên giới Campuchia và Thái Lan sau khi binh sỹ hai nước nổ súng vào nhau tại khu vực biên giới giáp tỉnh Koh Kong của Campuchia. Đây là lần đụng độ đầu tiên giữa binh sĩ Campuchia và Thái Lan kể từ sau khi chính phủ mới được thành lập ở Thái Lan tháng 8/2011.(Vietnamplus)
6. Hôm nay (16/12), trong một cuộc họp nội các an ninh tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã chỉ thị thực hiện tất cả các biện pháp tăng cường an ninh cần thiết, yêu cầu các lực lượng an ninh đề cao cảnh giác và luôn trong tình trạng sẵn sàng nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho người dân Mỹ cả ở trong và ngoài nước trong các dịp nghỉ lễ lớn sắp tới. Vì đây là thời điểm các phần tử khủng bố thường lợi dụng tấn công.(TTX/Tin tức)
7. Ngày 15/12, Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính, thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), để giúp châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng tại khu vực. Bên cạnh đó, Mátcơva cũng kêu gọi các nước khác đưa ra hành động tương tự để cứu giúp EU nhanh chóng thoát ra khỏi khủng hoảng.(Vietnamplus)
8. Ireland đã chính thức công nhận nền độc lập của Palestine. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Ossur Scarphedince đưa ra ngày 15/12. Như vậy Iceland trở thành một trong những nước Tây Âu đầu tiên công nhận nền độc lập của Palestine. Hiện nay đã có 130 nước trên thế giới cam kết ủng hộ một Nhà nước Palestine độc lập.(TTX/Tin tức)


Đình Phương (Tổng hợp)