Bắt 5 xe quần tất, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

17/12/2011 13:05
Đình Trung
(GDVN) - Số hàng trên 3 xe đang kiểm tra bao gồm đồ chơi trẻ em, tất, quần tất, găng tay len, máy sấy tóc, cầu thang…
3 giờ sáng ngày 17/12, Đội 8 Chi cục quản lí thị trường đã phối hợp với Phòng an ninh kinh tế (PA 81) và đội cảnh sát điều tra tội phạm công an kinh tế huyện Gia Lâm bắt giữ 5 xe hàng chưa rõ nguồn gốc giấy tờ.
Số hàng trên 3 xe đang kiểm tra bao gồm đồ chơi trẻ em, tất, quần tất, găng tay len, máy sấy tóc, cầu thang…
Số hàng trên 3 xe đang kiểm tra bao gồm đồ chơi trẻ em, tất, quần tất, găng tay len, máy sấy tóc, cầu thang…
Bắt 5 xe quần tất, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc ảnh 2
Theo ông Nguyễn Ngọc Long, Phó đội trưởng đội 8, Chi Cục quản lí thị trường Hà Nội, sau một thời gian dài phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra trinh sát, đến 3h sáng ngày 17/12 đã bắt được 5 xe hàng. Số hàng trên 3 xe đang kiểm tra bao gồm đồ chơi trẻ em, tất, quần tất, găng tay len, máy sấy tóc, cầu thang…

Hiện tại, chủ hàng chưa xuất hiện, khi kiểm tra 3 xe, có đến 2 xe chưa xuất trình được giấy tờ. Cơ quan chức năng đang kiểm tra làm rõ số lượng hàng trong hóa đơn và số lượng hàng thực tế trên xe.
Cơ quan chức năng đang kiểm tra làm rõ số lượng hàng trong hóa đơn và số lượng hàng thực tế trên xe.
Cơ quan chức năng đang kiểm tra làm rõ số lượng hàng trong hóa đơn và số lượng hàng thực tế trên xe.

Đây là hàng được chuyển từ biên giới về nội địa, tính hợp pháp của hóa đơn còn đang được lực lượng chức năng kiểm đếm. Tuy nhiên theo nhận định của lực lượng an ninh, số lượng hàng trong hóa đơn so với thực tế chênh nhau.

Dự kiến chiều tối nay, cơ quan chức năng mới có thể kiểm đến hết số lượng hàng trên và có kết luận cụ thể về vụ việc.


Đình Trung