Với sự ra đời của chiếc máy ảnh nhanh nhất thế giới này, con người đã có thể bắt kịp chuyển động của ánh sáng. Bằng chứng là các nhà nghiên cứu đã có thể ghi lại được hình ảnh của ánh sáng khi nó truyền qua một chiếc chai nhựa.
Máy ảnh nhanh nhất thế giới hoạt động dựa trên cơ sở của một streak camera, trong đó sử dụng một khe hẹp để tạo ra kẽ hở và hình ảnh của các hạt ánh sáng, hay photon, khi chúng đi qua khe. Chiếc máy ảnh nhanh nhất thế giới được phát triển tại Media Lab thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Với sự ra đời của thiết bị công nghệ tiên tiến này, trong tương lai, con người có thể dùng nó để quan sát cách ánh sáng tác động lên các bề mặt khác nhau.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)