Twitter bán 300 triệu dollar cổ phần cho hoàng tử Saudi

20/12/2011 14:53
Jack
(GDVN) - Twitter vừa giàu thêm 300 triệu đô sau khi hoàng tử Saudi Alwaleed bin Talal quyết định đầu từ vào thị trường microblogging.

Sau nhiều tháng thương lượng, thỏa thuận này đã làm tăng giá trị của Twitter lên hơn 8 tỷ đô trong báo cáo của tờ báo Businessweek.

Twitter đã bỏ ra những nỗ lực đển nâng cao tính thương mại hóa của trang web. Trong tuần qua công ty đã thay đổi thiết kế mới với các mảng nội dung riêng biệt, cải thiện rõ rệt tính năng quảng cáo. Đồng thời tháng trước trang công ty cũng đã mua lại Whisper system, một công ty chuyên về bảo mật truyền thông và mã hóa dữ liệu, nhằm nâng cao tính an toàn của hệ thống và khả năng bảo mật cho khách hàng.

Ngài Alwaleed có một lượng tài sản đáng kể trong các công ty lớn, đặc biệt là các công ty công nghệ. Hoàng gia Saudi là cổ đông cá nhân lớn nhất của Citigroup. Thông qua công ty Kingdom Holding, ông cũng có phần trong News Corp, Apple và General Motor. Hiện tại Twitter vẫn chưa công bố thêm thông tin về phi vụ này.

Jack