Hà Nội: Xét xử lái xe "điên" tháo chạy kinh hoàng trong đêm

20/05/2011 11:17
(GDVN) - Trong 2 ngày 19/5 và 20/5, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Minh Trí (28 tuổi, ở khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa).
(GDVN) - Trong 2 ngày 19/5 và 20/5, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Minh Trí (28 tuổi, ở khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
{iarelatednews articleid='279'}
Xe “điên” liên tục gây họa
Phiên xử bắt đầu muộn, do các thủ tục hành chính. Bố mẹ của anh Cao Xuân Thắng (17 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) là nạn nhân đã tử vong của 1 trong số những tai nạn liên tiếp do trí gây ra đã kiên quyết đứng ngoài, vì giấy vào chỉ cho phép bố của Thắng tham dự.
Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên xét xử
Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên
xét xử
"Tôi là mẹ của cháu, họ không cho vào, rồi chị và các bác, dì, cô của Thắng cũng không được vào", bà Hoa mẹ của Thắng nghẹn ngào trong nước mắt cho biết. Ngay cả một số phóng viên tới tác nghiệp, khi xuất trình cả thẻ nhà báo cũng không được cảnh sát cho vào với lý do phiên tòa xét xử công khai nhưng "chỗ ngồi hạn chế" nên nhiều phóng viên bị từ chối không cho tham dự. 
Bản cáo trạng cho thấy: Nguyễn Minh Trí là kỹ sư cơ khí của một công ty tại Hà Nội. Khoảng 22h30 ngày 18/9/2010, Trí điều khiển ôtô của công ty, trên xe chở 4 người bạn khác, chạy đến ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt. Lúc này anh chở anh Nguyễn Trường Giang (18 tuổi, ở phố Lò Đúc) trên chiếc xe máy nhãn hiệu Liberty cùng vào ngã tư.
Anh Thắng và bạn bị đổ xe và ngã. Thắng nằm trước đầu xe của mình. Đúng lúc đó, ôtô của Trí rồ tới, chèn lên xe máy và người anh Thắng. Sau khi chèn qua người nạn nhân, Trí nhìn qua gương chiếu hậu thấy có tai nạn nhưng không dừng lại mà còn phóng xe đi thẳng. Một số người tham gia giao thông chứng kiến sự việc đã không khỏi bất bình và tri hô mọi người giữ ô tô
Thấy vẫn bị mọi người đuổi theo, Trí tiếp tục bỏ chạy. Khi đến đầu phố Khâm Thiên, anh ta đã va chạm với một xe máy khac chở đôi nam nữ. Vụ va chạm đã khiến đôi nam nữ này ngã xuống đường. Còn Trí thì chạy thoát. Tuy nhiên, đến khoảng gần 1h sáng ngày 19/9, Trí và một người bạn ngồi trên xe đến công an phường Khâm Thiên đầu thú. 
Như vậy Trí đã liên tiếp gây ra hai vụ tai nạn. Kết quả là anh Thắng bị xe chèn qua người đã tử vong do bị chấn thương sọ não, ngực, bụng kín...
Nguyễn Minh Trí đã thừa nhận là người gây tai nạn dù có giấy phép lái xe hạng B1 nhưng tấm giấy phép đó đã hết hạn. 
Phiên tòa căng thẳng, nhiều tranh cãi
Được biết, trước khi phiên tòa này diễn ra, gia đình Trí và công ty của anh này đã tự nguyện nộp 120 triệu đồng tại công an để khắc phục hậu quả. Tại phiên xét xử, Trí cho rằng, một số chi tiết trong cáo trạng như "thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ" là sai. Đồng thời bị cáo khẳng định, sơ đồ hiện trường cũng không đúng và phản bác việc các nhân chứng về việc anh ta lái xe tốc độ cao khi cố vượt qua đèn đỏ.
Trí khai, anh ta có dừng ở đèn xanh đỏ, khi có tín hiệu đi, anh ta mới nhấn ga chạy tiếp với tốc độ khoảng 30 − 35km/h và hiện trường vụ tai nạn cách đèn xanh đỏ khoảng 3m, tốc độ của xe khi nhấn ga khó đạt được như vậy. Trong khi đó các nhân chứng có mặt tại phiên tòa thì khẳng định, khi va chạm với xe máy, Trí không dừng mà lùi xe lại, đánh lái sang phải rồi chồm lên người nạn nhân.
Trí khai rằng do anh Thắng vượt đèn đỏ nên mới xảy ra va chạm. Và việc anh ta bỏ chạy khi tai nạn xảy ra, không cấp cứu cho nạn nhân là "để bảo toàn tính mạng của mình và nhóm bạn đi cùng". Khi nghe những lời Trí khai, gia đình người xấu số không khỏi tức tối.
Hôm nay, ngày 20/5, phiên tòa tiếp tục với các phần xét hỏi, tranh luận. Luật sư Hà Đăng, người bảo vệ quyền lợi cho anh Cao Xuân Thắng cho rằng: "Cáo trạng đã lờ đi chi tiết Nguyễn Minh Trí vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn". Đồng thời ông cũng phản đối việc cáo trạng không đưa ra chi tiết là việc ôtô đâm vào xe máy dẫn đến đổ, mà lại cho rằng xe máy của bị hại đã bị đổ rê trên mặt đường trước khi xảy ra tai nạn.
Trước những quan điểm của vị luật sư này, công tố viên tại tòa cho rằng, việc không đề cập đến chi tiết Trí cho xe vượt đèn đỏ một bên nhân chứng là do lúc đó đèn đang nhấp nháy vàng, một nửa cho rằng Trí đã vượt đèn đỏ. "Tỷ lệ là 50/50, vì vậy VKS không thể kết luận là Trí có cho xe vượt đèn đỏ hay không". Về việc này ông Đăng có đưa ra một nhân chứng chứng kiến vụ việc, tuy nhiên lời khai của nhân chứng này tước tòa đã không được chấp nhận.
Đến chiều nay, sau 2 ngày diễn ra căng thẳng và nửa ngày nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Minh Trí 2 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Tuệ Minh