Việt-Trung chuẩn bị trao đổi về thỏa thuận trên biển

23/12/2011 06:43
Theo chinhphu.vn, sáng 22-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa.
Đề cập vấn đề trên biển, hai bên nhất trí cho rằng cần nhanh chóng thành lập cơ chế trao đổi về việc triển khai Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Về vấn đề biên giới trên bộ, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thực hiện tốt ba văn kiện đã ký kết; đồng thời thảo luận tích cực sớm ký kết Hiệp định hợp tác khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc, Hiệp định về tàu thuyền đi lại tự do khu vực cửa sông Bắc Luân… 
Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm thông qua các danh mục của kế hoạch phát triển năm năm về hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Việt-Trung chuẩn bị trao đổi về thỏa thuận trên biển ảnh 1

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tại chương trình gặp gỡ. Ảnh: TTXVN

Ông Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác những lĩnh vực ưu tiên trọng điểm như giao thông vận tải, năng lượng, nông nghiệp, nghề cá... Đồng thời, xác định mục tiêu thương mại hai chiều đạt 60 tỉ USD vào năm 2015 và Trung Quốc đảm bảo cân bằng thương mại hai chiều giữa hai nước.

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Tập Cận Bình đã gặp gỡ, giao lưu với đại diện thanh niên hai nước Việt-Trung đang tham dự “Gặp mặt hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 12”.

PX/Pháp luật TPHCM