Tin thế giới đọc nhanh sáng 23/12/2011

23/12/2011 08:12
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Đài Loan tiêu huỷ 1.000 con lợn; Tổng thống Nga đề xuất cải cách chính trị; TNK đình chỉ quan hệ chính trị, quân sự với Pháp .....
1. Iran ngày 22/12 đã bác bỏ cáo buộc của các nhà lãnh đạo Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) rằng Tehran can thiệp vào công việc nội bộ của các nước GCC và tìm cách gây xung đột tôn giáo trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast khẳng định đó là những cáo buộc vô căn cứ và bịa đặt.(Vietnamplus)
2. Cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Hans Blix hôm qua cho rằng, Iran không có vũ khí hạt nhân và báo cáo mới nhất của IAEA đã không đề cập vấn đề này. Ông khẳng định, Iran không đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, những khẳng định của ông trái ngược hoàn toàn với những gì mà các nước phương Tây lâu nay cáo buộc nước này.(VOV/Chinanews)
3. Chính quyền Đài Loan hôm qua (22/12) thông báo, đã tiêu huỷ gần 1.000 con lợn thuộc một nông trường ở phía nam Thành phố Đài Bắc sau khi có những triệu chứng của bệnh lở mồm long móng. Đây là đợt bùng phát bệnh lở mồm long móng tồi tệ nhất trong hơn 14 năm qua tại hòn đảo này.(Nhân Dân/AFP)
4. Ngày 22/12, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã bắt giữ một thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc trong hải phận của Nhật Bản. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản bắt giữ một thuyền trưởng Trung Quốc khác tại quần đảo Goto gần Kyushu. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời đảm bảo an toàn cho các thủy thủ Trung Quốc bị bắt giữ.(Tuổi trẻ/AFP)
5. Từ ngày 21/12 đến nay, tại Moscow (Nga) đã xảy ra tình trạng tuyết rơi liên tục khiến cho tình hình giao thông ở thành phố này bị ác tắc nghiêm trọng. Hiện chính quyền thành phố đã huy động tất cả các phương tiện kỹ thuật, xe dọn tuyết ngày đêm hoạt động làm sạch đường phố, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng xe hơi cá nhân trong điều kiện thời tiết phức tạp.(VOV)
6. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 22/12 thông báo, Ông sẽ đề xuất nhiều cải cách nhằm tăng cường hệ thống chính trị, bao gồm cả một số thay đổi trong luật bầu cử. Tuyên bố trên đã được Tổng thống Medvedev  đưa ra trong thông điệp liên bang thường niên cuối cùng của ông trên cương vị tổng thống vì ông không tranh cử vào năm sau.(TTX/Tin tức/AFP)
7. Ngày 22/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt chính trị và quân sự sau khi các nghị sỹ Pháp thông qua dự luật coi hành động phủ nhận vụ diệt chủng người Armenia hồi năm 1915 là có tội. Ngoài ra, ông Erdogan còn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay phiên họp của ủy ban kinh tế chung dự kiến diễn ra vào tháng Giêng tới tại thủ đô Paris cũng như không tham gia các dự án chung với Pháp.(Vietnamplus)
8. Các quan chức Đức chiều qua (22/12) cho hay, chuyến hàng gồm 69 tên lửa Patriot bị Phần Lan phát hiện trên một tàu đậu ở cảng của nước này là hợp pháp và đang trên đường chuyên chở từ Đức tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, các quan chức Phần Lan lại cho rằng điểm đến của con tàu là Thượng Hải, Trung Quốc, hiện các nhà chức trách Phần Lan đang điều tra làm rõ.(Vietnamplus)
Đình Phương (Tổng hợp)