Vệ tinh "Meridian" của Nga rơi tại Siberia

24/12/2011 07:35
Nguyễn Hường (theo 1TV)
(GDVN) - Vệ tinh viễn thông "Meridian" của Nga đã bị rơi tại Siberia hôm 23/12 sau khi phóng 421 giây.
Theo kênh 1TV của Nga, vào lúc 16h8, tàu vũ trụ "Soyuz-2" mang vệ tinh viễn thông "Meridian" đã được phóng thành công tại bãi phóng Plesetsk ở vùng Arkhangelsk.
7 phút đầu tiên của chuyến bay diễn ra hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên sau đó, một động cơ tên lửa gặp trục trặc đã khiến Meridian" không thể được đưa vào quỹ đạo như mong đợi và rơi xuống Siberia.

Theo truyền thông Nga, vệ tinh Meridian" được đưa vào vũ trụ để phục vụ cả mục địch dân sự và quân sự. Thiết bị này sẽ giúp các máy bay trinh sát của quân đội Nga ở vùng biển phía Bắc có thể kết nối liên lạc được với trạm điều khiển ở ven biển và mở rộng mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh tại miền bắc Siberia và Viễn Đông.

Nga đã ra mắt tổng cộng 5 vệ tinh "Meridian" nhưng đều thất bại và tiêu tốn 1 khoản lên tới 2 tỷ rúp.

"Meridian-1" được phóng năm 2006 nhưng chỉ làm việc được vài tháng, "Meridian-2" không được đưa lên quỹ đạo như mong muốn vì trục trặc kỹ thuật. "Meridian-3" và "Meridian-4", "Meridian-5" đều đã thất bại.
 
Nguyễn Hường (theo 1TV)