Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel

25/12/2011 13:21
Thu Hòe
(GDVN) - Du Hà Nội lạnh tới 13 độ C, thay vì đi chơi với bạn bè nhiều bạn sinh viên Hà Nội đã quyết định tranh thủ làm thêm để kiếm thêm "chút đỉnh".
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 1
Bỏ qua cái rét lạnh giá 13 độ C của Hà Nội, nhiều sinh viên vẫn nhoài ra đường tận dụng cơ hội "1 năm có 1" - đêm Noel để kiếm thêm thu nhập. (Ảnh Trần Lân)
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 2
Bóng bay có giá 15.000 đồng/quả, hoa hồng 20.000 đồng/bông. (Ảnh Thu Hòe)
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 3
Bán hoa trong đêm Noel là một trong những cách để kiếm thêm thu nhập với các bạn sinh viên trong đêm Noel
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 4
Lan Phương, ĐH Công Nghiệp Hà Nội,  phải dậy từ 3h sáng để đến chợ hoa Quảng Bá lấy hoa với giá rẻ bán trong đêm Noel.(Ảnh Thu Hòe)
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 5
Trần Minh Phương (trái)  sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Công Đoàn đã bỏ ra hơn 1 triệu tiền để mua hoa và các phụ kiện gói hoa bán trong đêm Noel năm nay. (Ảnh Trần Lân)
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 6
Bán các mũ ông già Noel cũng là lựa chọn kiếm tiền của nhiều sinh viên trong mùa Noel năm nay. (Ảnh Thu Hòe)
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 7
Nhiều sinh viện chọn bán các đồ chơi, vật lưu niệm trong đêm Noel. (Ảnh Trần Lân)
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 8
Bò bía sinh viên cũng hút khách trong đêm Noel lạnh giá này. (Ảnh Thu Hòe)
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 9
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 10
Không mất nhiều vốn, bóng bay được rất nhiều sinh viên kinh doanh trong mùa Noel năm nay. (Ảnh Thu Hòe)
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 11
Đóng ông già Noel cho thuê chụp ảnh
Theo chân sinh viên Hà Nội làm thêm đêm Noel ảnh 12
Gần 12 giờ đêm rồi mà hoa của Trần Minh Phương và Lê Thị Huyền, ĐH Công Đoàn vẫn chưa bán hết. (Ảnh Thu Hòe)
Thu Hòe