Hàn Quốc mua máy bay mới do thám Triều Tiên

26/12/2011 13:54
Theo Báo NLĐ
Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch mua máy bay do thám mới để theo dõi hoạt động tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch mua máy bay do thám mới để theo dõi hoạt động tên lửa của Triều Tiên, thay cho các máy bay hiện có "không đủ khả năng".
Hàn Quốc sẽ mua máy bay Falcon 2000 của Pháp
Hàn Quốc sẽ mua máy bay Falcon 2000 của Pháp
Tờ Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc ngày 25-12 cho biết các máy bay do thám hiện có không đáp ứng được yêu cầu theo dõi hoạt động của nước láng giềng.

Cụ thể, Hàn Quốc đang có loại máy bay Geumgang chuyên thu thập hình ảnh và loại Baekdu dùng theo dõi các kênh liên lạc.

Sắp tới, quân đội Hàn Quốc sẽ mua 2 chiếc Falcon 2000 của hãng Dassault (Pháp) với nhiệm vụ chính là thu sóng liên lạc vô tuyến và theo dõi tần số hoạt động của vũ khí hoặc trang thiết bị của quân đội Triều Tiên.

 “Bám đuôi” các cuộc thử nghiệm tên lửa bằng bộ cảm biến nhiệt hồng ngoại cũng nằm trong số nhiệm vụ của 2 máy bay mới.
 
Từ trước đến nay, Hàn Quốc vẫn dựa vào hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm của chương trình Hỗ trợ Phòng thủ của Mỹ để nắm bắt thông tin Triều Tiên phóng tên lửa.
 
Nhờ có kích thước lớn hơn và có khả năng bay xa hơn các may bay hiện có của Hàn Quốc, Falcon 2000 có thể lắp đặt thêm nhiều thiết bị do thám để thực hiện theo dõi trên không trong thời gian dài hơn.
Theo Báo NLĐ