Độc đáo trường học chỉ có hai học sinh

30/12/2011 07:05
Hà Anh (Theo China Daily)
(GDVN) - Một trường học ở làng Shuangmiao thuộc thị trấn Phì Đông, tỉnh An Huy (Trung Quốc), chỉ có duy nhất 2 học sinh và một giáo viên kiêm hiệu trưởng.
Ông Wang Jinlong, giáo viên kiêm hiệu trưởng, đang giải bài trong lớp chỉ với hai học sinh. Phần lớn trẻ em trong làng đều đã bỏ lên thành phố để học hoặc kiếm sống. Nhưng ông Wang vẫn tiếp tục ở lại để dạy hai học sinh: Li Juncheng (lớp 2) và Yang Nieyuanzhang (chuẩn bị vào lớp 1).
Ông Wang Jinlong, giáo viên kiêm hiệu trưởng, đang giải bài trong lớp chỉ với hai học sinh. Phần lớn trẻ em trong làng đều đã bỏ lên thành phố để học hoặc kiếm sống. Nhưng ông Wang vẫn tiếp tục ở lại để dạy hai học sinh: Li Juncheng (lớp 2) và Yang Nieyuanzhang (chuẩn bị vào lớp 1).
Cậu bé Yang Nieyuanzhang, 5 tuổi, chơi trên xà kép.
Cậu bé Yang Nieyuanzhang, 5 tuổi, chơi trên xà kép.
Hiệu trưởng Wang Jinlong chụp ảnh cùng hai học sinh trước cổng trường.
Hiệu trưởng Wang Jinlong chụp ảnh cùng hai học sinh trước cổng trường.
Thày Wang vẫn nhiệt tình giảng bài cho dù lớp chỉ có hai học sinh.
Thày Wang vẫn nhiệt tình giảng bài cho dù lớp chỉ có hai học sinh.
Yang Nieyuan và Li Juncheng chơi trên xà kép – thiết bị thể dục duy nhất tại trường học ở làng Shuangmiao
Yang Nieyuan và Li Juncheng chơi trên xà kép – thiết bị thể dục duy nhất tại trường học ở làng Shuangmiao
Hà Anh (Theo China Daily)