Cháy tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga

30/12/2011 07:53
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Một vụ nổ đã xảy ra tại một xưởng đóng tàu ở miền Bắc nước Nga khiến một trong những tàu ngầm hạt nhân lớn nhất của Nga bốc cháy.
Theo giới truyền thông Nga, sự cố xảy ra vào khoảng 16h20 theo giờ địa phương ngày 29/12 tại xưởng đóng tàu tại cảng Roslayakovo, ở Murmansk, cách Moscow khoảng 900 dặm về phía bắc.
Vụ nổ xảy ra tại tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg 18.200 tấn, dài 160 m. Đây là một trong những tàu ngầm hạt nhân lớn nhất của Nga đang neo tại cảng để sửa chữa trong vòng 8 ngày.

Bộ Khẩn cấp của Nga cho biết, vụ nổ đã khiến ngọn lửa bùng lên đốt cháy tàu Yekaterinburg và lan sang các con tàu khác tại cảng, nhưng không có rò rỉ phóng xạ do tất cả các vũ khí hạt nhân đã được chuyển ra ngoài trước khi tàu cập cảng.

Các nhân viên cứu hỏa đã phải chiến đấu với ngọn lửa bốc cao 27 m. Các cảnh quay từ truyền hình cho thấy, một đám mây khói khổng lồ cuộc cuộn bốc lên từ nhà máy đóng tàu ngay cả khi đám cháy đã được khống chế.

Hiện vẫn chưa có thống kê thương vong và thông tin về nguyên nhân dẫn tới sự cố. (xem chi tiết)
Nguyễn Hường (theo Rian)