Chuyện lạ tại Quảng Nam: Gà có 4 chân

31/12/2011 06:12
Theo chị Phượng, gà mẹ đẻ được tám trứng và cả tám trứng đều nở con, bảy con gà kia đều bình thường, riêng chú gà con này khác thường.

Chiều 29-12, chị Nguyễn Thị Phượng (35 tuổi, ngụ tổ 5, thôn 12, xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam) mang ổ gà con mới nở ra sưởi ấm mới phát hiện một con gà con có bốn chân.

Chuyện lạ tại Quảng Nam: Gà có 4 chân ảnh 1
Con gà bốn chân
Theo chị Phượng, gà mẹ đẻ được tám trứng và cả tám trứng đều nở con, bảy con gà kia đều bình thường, riêng chú gà con này khác thường.
Trước đó gần một tuần, ông Nguyễn Văn Phô trú tại thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam cũng phát hiện một giống chim lạ giống hệt chim đại bàng khi đang dọn quét trần nhà.
Sau đó, các chuyên gia sinh vật học tại Đà Nẵng đã đem về nghiên cứu nhưng hiện vẫn chưa có kết quả chính thức.
Theo Dương Văn Út (Tuổi Trẻ)