7 "vùng gợi cảm" của phụ nữ mà đàn ông thích nhất

09/01/2012 07:36
Hồng Nhung (Theo QQ)
(GDVN) - Người đàn ông bị hấp dẫn bởi những vùng nào trên người phụ nữ? Người phụ nữ nên làm thế nào để đẹp nhất trong mắt đối phương? Bạn hãy khám phá nhé!
Vòng 3 gợi cảm

Vòng 3 gợi cảm thực sự là một vị trí quan trọng giúp phụ nữ tôn lên vóc dáng của mình. Nhiều chuyên gia về thiết kế thời trang, khiêu vũ, múa, biểu diễn nghệ thuật…  đều lấy đường cong quyến rũ của vòng 3 làm điểm nhấn.

Tiêu chuẩn của một vòng 3 đẹp chính là: tỷ lệ giữa eo và hông, nhìn từ hông  và eo thấy đường cong nhô ra ở vòng 3 và từ phía sau hông thấy hai mông nhô ra căng tròn mà không chảy xệ. Đặc biệt khi phụ nữ mặc quần bó hoặc váy bó sát là lúc có thể đánh giá tốt nhất.

Đôi chân thuôn dài

Đối với đàn ông đôi chân phụ nữ dù là để trần hay mặc đồ cũng chứa nhiều cám dỗ. Bởi vậy đôi chân là một điểm quan trọng để thu hút sự chú ý của đàn ông.

Vậy thế nào là một đôi chân đẹp? Đôi chân đẹp là có chiều dài tổng thể bằng một nửa chiều cao cơ thể trở lên, xương thẳng, da và bắp thịt không bị nhão, mịn màng, đầu gối nhỏ, không nhăn, bắp đùi và bắp chân thẳng dài, cẳng chân dài hơn ¾ chiều dài của bắp đùi, khi khép lai khoảng cách giữa hai chân không quá 2cm.


Eo đẹp

Vòng eo “thắt đáy lưng ong” là tiêu chuẩn mà các cô gái luôn hướng tới. Từ vai đến ngực xuống phần thắt lưng tạo nên một đường cong có độ lõm và rộng ở phần hông. Khi bạn mặc quần áo, phần lõm ở thắt lưng sẽ tạo điểm nhấn cho thấy một thân hình mảnh mai, thon gọn. Khi mặc quần áo cho thấy cơ thể mảnh mai hấp dẫn.

Lưng ong nõn nà

Tấm lưng đẹp thể hiện ở đường cong và cơ thịt nhô ra vừa phải ở phần vai, phần lưng có chiều rộng vừa phải, tỉ lệ thích hợp với phần mông tạo nên đường cong gợi cảm. Đây cũng là điểm gợi cảm của phụ nữ trong mắt đàn ông.


Bụng đẹp

Mảnh mai và béo ú là hai phạm trù hoàn toàn đối lập nhau, người mảnh mai khi mặc đồ sẽ tự tin, đẹp và thu hút hơn. Vậy tiêu chuẩn như thế nào thì được gọi là bụng đẹp? Nhìn từ phía trước rốn, ở hai bên bụng có hai phần lõm vào đối xứng nhau, từ phần dưới ngực đến phần rốn tương đối bằng phẳng, nhìn từ trước ngực xuống phần eo và sau mông tạo thành hình chữ S lồi – lõm – lồi.

Ngực đẫy đà

Vòng 1 đẫy đà luôn là mơ ước của chị em phụ nữ. Vậy tiêu chuẩn như thế nào thì được gọi là ngực đẹp? Ngực đẹp chính là ngực căng tròn, mịn màng, không chảy xệ, nhũ hoa màu hồng, không nhăn nheo và không bị tụt vào sâu.


Dáng đứng có duyên

Dáng đứng của người con gái cũng là một trong những điểm hấp dẫn phái mạnh. Một người con gái duyên dáng, yêu kiều “thanh cao như sen, kiêu kì như mai”, dù không có lời nào nhưng cũng có thể khiến cho lòng người xao xuyến. Dáng đứng có duyên của người phụ nữ đó là phải cân bằng trọng lượng trên hai chân, bên cạnh đó nên ngẩng đầu, cằm song song với mặt đất, ưỡn ngực, vai buông lỏng, bụng dưới hóp lại. Tư thế đứng đẹp cũng giúp cho cột sống của bạn chắc khỏe hơn.

Hãy đến với Cẩm nang đẹp để tìm hiểu những xu hướng thời trang trong nước và thế giới, phong cách thời trang của Sao, trang phục của bạn, mặc đẹp trong 5 phút, bí quyết chăm sóc da, nghệ thuật trang điểm, các kiểu tóc đẹp, móng xinh, bí quyết giữ dáng đẹp, eo thon... hiệu quả nhất dành cho phái đẹp. 


  Bạn không nên bỏ qua:

 360 độ thời trang

 Tóc đẹp như Sao

 Bí quyết làm đẹp

Tôi tin tôi mặc đẹp

Mặc đẹp trong 5 phút

 Thế giới phụ kiện

 Đẹp bốn mùa

 Tư vấn thời trang & làm đẹp

 Video làm đẹp



Hồng Nhung (Theo QQ)