Giải Ngoại hạng Việt Nam nở rộ cá độ

10/01/2012 15:10
Bảo Nghi (TT24h)
Chưa bao giờ các giải bóng đá Việt Nam lại hấp dẫn với dân cá độ quốc tế đến thế.
Trong lúc VPF, VFF, AVG đang cãi nhau thì các hãng cá cược bóng đá quốc tế đã chính thức cho Super League “nháy xanh, nháy đỏ” trên mạng. Lẽ thường điều đấy rất đáng mừng cho BĐVN nhưng sự thật nguy cơ các trận đấu Super League nhuốm màu tiêu cực đang hiện dần.

Phục vụ “bà con quốc tế”

Hai vòng đấu đầu tiên của Super League 2012 đã được một số trang mạng cho đặt cược, trong đó có trang “3in1…com” là hoành tráng nhất. Người chơi có tài khoản, password thì vô tư vào đây đặt cược thoải mái các trận đấu Ngoại hạng Việt.
Super League trong tầm ngắm các hãng cá cược quốc tế.
Super League trong tầm ngắm các hãng cá cược quốc tế.

Super League “lên sàn” cá cược quốc tế thực sự đã tác động cực lớn đến cách thức cá độ của người chơi. Cách đây hơn 1 năm, các trận đấu V.League 2010 đã được trang thông tin kết quả nổi tiếng “livescore” cập nhật trực tiếp và sau đó các nhà cái trong nước đã “mở kèo” cho các con bạc chơi với số tiền đặt cược 1 lần tầm 500 triệu - 1 tỷ đồng đổ lại chứ không cho đặt nhiều.

Cách thức cược như thế sẽ tiến hành theo phương thức là gọi điện (nhắn tin) cho trung gian (cò) để đặt với nhà cái. Hạng mục cá cược cơ bản là 3 hạng mục dự đoán: đội “thắng-thua”, “tài-xỉu” (số bàn thắng) và dự đoán tỷ số (cả trận hoặc từng hiệp). Đây là kiểu cá cược theo lối truyền thống, thông qua đại lý hoặc “cò” và thời gian thường đóng “chốt” trước giờ bóng lăn hoặc trước giờ nghỉ giữa trận.

Bây giờ đó việc Super League “lên sàn” đã thay đổi hoàn toàn cách thức chơi khi người chơi trực tiếp đặt cược với nhà cái. Từ đó các hạng mục cá cược mở rộng ra nhiều hạng mục hơn, chẳng hạn có thêm dự đoán thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc. Đặc biệt hơn cả thời gian đặt cược được mở rộng, suốt cả trận đấu lúc nào cũng “sáng đèn” cho người chơi online ngồi “nhấp chuột” liên tục, cá lúc nào cũng được.

Những điều này, chúng tôi mô tả vài nét để bạn đọc nắm cơ bản chứ với các tay chơi chuyên nghiệp online thì có nói cả ngày không hết chuyện “độ điếc”. Tóm lại Super League giờ cũng “bằng chị, bằng em” với các giải châu Âu, Nhật, Hàn…

Super League sẽ “nhảy kiểu gì”?

Super League lên sàn, về mặt nào đó có nghĩa giải đấu của Việt Nam tạo được tin tưởng nhất định. Nhưng đặt câu hỏi “Super League chống tiêu cực bằng cách nào?” là câu hỏi khó. Trong hàng trăm cầu thủ  của 14 CLB Super League, đếm sơ có vài chục “tay nhà nghề” với sự nghiệp đỏ đen, bóng bánh. Một loạt các tuyển thủ QG trước giờ dính phốt cũng như được giới trong nghề biết tiếng về thú “dự đoán trí tuệ mang tính thể thao”, hẳn đâu thể làm ngơ khi Super League lên sàn, nhấp nháy đèn xanh, đèn vàng cũng như tiếng “boong boong”.

Ai sẽ kiểm soát được những “gương mặt đen” khi việc cá cược Super League đã được “nâng tầm”, kín đáo và tinh vi hơn trước nhiều lần?
Bảo Nghi (TT24h)