Hoàng Mai- Hà Nội

Chấp hành viên bị tố “ỉm” gần 6m2 đất của đương sự

12/01/2012 10:19
Hải Anh
(GDVN) -Sự việc có thật như bịa nêu trên xảy ra tại Chi cục THA quận Hoàng Mai
Mặc dù, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như các văn bản của cơ quan Thi hành án (THA) đều xác định mảnh đất bị kê biên THA có diện tích 54m2, nhưng đến khi đem gia bán đấu giá, cơ quan THA lại “hô biến” gần 6m2 đất để mảnh đất trên còn hơn 48m2 gây thiệt hại cho người phải THA. Sự việc có thật như bịa nêu trên xảy ra tại Chi cục THA quận Hoàng Mai

Trong đơn phản ánh, chị Đỗ Thị Chi (tức Thơm) trú tại số 3, ngách 118, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng Chi cục Thi hành án (THA) quận Hoàng Mai đã có những quyết định gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho gia đình chị. Qua tìm hiểu và xác minh của PV, phản ánh chị Thơm là có cơ sở.
Sự việc bắt đầu từ năm 2009, khi gia đình chị Thơm có nhu cầu bán 54m2 đất trong khuôn viên 230m2 đất đã được cấp sổ đỏ tại tổ 16, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng mai. Người có nhu cầu mua là anh Nguyễn Văn Dân, trú tại số 16, ngách 3, Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân. Sau khi có những thỏa thuận ban đầu, anh Dân chuyển trước cho chị Chi 485 triệu đồng. Sau đó, vì những lý do khác nhau, việc mua bán không được tiến hành. TAND quận Hoàng Mai đã tuyên gia đình chị Chi phải trả cho anh Nguyễn Văn Dân số tiền gốc là 485 triệu đồng và còn phải “bồi thường thiệt hại” cho anh Dân 117 triệu đồng.

Vì chưa có điều kiện thanh toán tiền cho anh Dân nên Chi cục THA quận Hoàng Mai tiến hành kê biên tài sản của gia đình chị Chi là thửa đất có diện tích 54m2 nêu trên. Ngày 17/8/2010, Chấp hành viên Nguyễn Văn Giàng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên số 05/QĐCC-THA với nội dung “diện tích 54m2 đất trong khuôn viên 230m2 đất đã được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..”. Thực tế là vậy, chẳng hiểu vì lý do gì đến khi ra thông báo THA, chấp hành viên Giàng lại “đánh tụt” diện tích đất nhà chị Chi từ 54m2 xuống còn 48,216m2?!.

Ngày 21/4/2011 chị Chi có mặt tại tại giữa nhà số 10 và 12, ngách 9, ngõ 296, đường Lĩnh Nam để chứng kiến bàn giao quyền sử dụng diện tích 48,216 m2 đất trong khuôn viên 230 m2 đất đã được cấp sổ đỏ của gia đình chị Chi cho người trúng đấu giá.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Chi cho hay chị không thể tin, giữa thanh thiên bạch nhật mà Chi cục THA quận Hoàng mai bất chấp pháp luật, quyền lợi của người bị THA đã “hóa phép” 54 m2 xuống chỉ còn 48,216 m2
Việc gần 6 m2 đất “bỗng dưng biến mất” của chị Chi nếu quy đổi ra tiền sẽ là con số hàng trăm triệu đồng và không hiểu số tiền đó sẽ chảy vào túi ai!?

Theo nhận xét của những hộ dân hàng xóm gia đình chị Chi thì mức giá mà THA quận Hoàng Mai ủy quyền  bán đấu giá thành công chỉ bẳng một nửa trị bất động sản thực tế tại khu vực này.

Trên hết, dư luận đang chờ đợi câu trả lời từ phía Chi cục THA quận Hoàng Mai về gần 6 m2 đất bay đi đâu mất. Đề nghị cơ quan chức năng  sớm vào cuộc để làm sáng tỏ điều bất thường của Chi cục THA quận Hoàng Mai.


 


 
Hải Anh